Những ngày qua, học sinh trong cả nước nô nức đến trường, dự lễ khai giảng. Tuy nhiên, lễ khai giảng diễn ở từng trường, từng địa phương khác nhau về thời gian. Nguyên nhân là do năm nay, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường rơi vào ngày nghỉ chủ nhật. Để thuận tiện cho việc tổ chức lễ khai giảng và nhất là có đầy đủ thành phần tham gia, trong đó có lãnh đạo các cấp, nhiều trường đã tổ chức lễ khai giảng sớm hơn 2-3 ngày hoặc 1 ngày - thứ bảy (4-9).
Đối với học sinh, cảm nhận và ấn tượng về ngày khởi đầu tựu trường, bắt đầu hành trình năm học mới, luôn đáng nhớ. Vì thế, việc tổ chức lễ khai giảng đúng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5-9) như đã làm mang một ý nghĩa sâu sắc. Vào ngày này, tất cả học sinh, phụ huynh và toàn xã hội đều có chung niềm vui, sự quan tâm đặc biệt. Đó là trọng trách trồng người, chăm lo cho thế hệ mầm non của đất nước thành tài, thành người hữu ích. Chính vì thế, lễ khai giảng năm học 2010 - 2011 vừa diễn ra trong nhiều ngày sẽ làm giảm ý nghĩa của ngày hội truyền thống “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Theo chúng tôi, ngành giáo dục nên ấn định lễ hội khai trường vào đúng một ngày và chỉ cho phép thay đổi khi địa phương đó có lý do bất khả kháng như xảy ra thiên tai, bão lũ không thể đưa trẻ đến trường. Còn lại, dù rơi vào ngày nghỉ cũng phải tổ chức đúng ngày, long trọng.
Một vấn đề khác, phụ huynh chúng tôi thấy cần góp ý là các trường nên tổ chức ngày hội nhập học này đúng nghĩa, tránh bệnh hình thức, xơ cứng, chỉ nghiêng về phần lễ, nhẹ phần hội khiến học sinh không cảm nhận hết ý nghĩa của ngày đầu tiên tựu trường tràn ngập niềm vui học chữ. Mới đây, ngày 4-9, sau khi đi dự lễ khai giảng trở về, con tôi (học cấp 2) phụng phịu kể: “Năm nào cũng giống năm nào, lễ khai giảng ở trường con chẳng có gì đặc biệt. Sau thầy hiệu trưởng và khách mời (quan chức của quận, phòng giáo dục) phát biểu dài dòng là vài tiết mục văn nghệ giản đơn của học sinh. Tụi con ngồi dưới đất chịu nắng nóng mệt muốn chết!...”. Vẫn biết lễ khai giảng phải có đầy đủ nghi thức nhưng đến bao giờ ban giám hiệu của các trường công lập thay đổi tư duy và mạnh dạn đổi cách thức tổ chức theo lối mòn, để ngày hội tựu trường gây ấn tượng, tạo sự hứng khởi, niềm vui cho học sinh khi bước vào năm học mới?
Từ những trăn trở của phụ huynh và học sinh, mong ngành giáo dục và từng trường lắng nghe để rút kinh nghiệm, tổ chức lễ khai giảng tốt hơn, có ý nghĩa hơn.
NGUYỄN HOÀNG THIÊN (TPHCM) |