Ngán như... đổi giờ
GiadinhNet - Đi làm từ sáng sớm để kịp giờ lên lớp, ở trường luôn lo lắng, mệt mỏi trong những tiết cuối chiều, rồi vội vã trở về nhà sau khi hết giờ dạy lúc tối mịt mù... đó là hình ảnh của nhiều giáo viên THPT ở Hà Nội trong suốt một tuần điều chỉnh giờ học, giờ làm.
|
Giáo viên THPT bị ảnh hưởng nhiều từ giờ học mới, đặc biệt là các tiết dạy cuối chiều. Ảnh: Việt Anh |
Ngổn ngang tâm trạng
Dù rằng đối với mỗi giáo viên, trong bối cảnh thí điểm đổi giờ học, giờ làm ai cũng nỗ lực hết mình vì học sinh, nhưng mọi xáo trộn, đảo lộn cuộc sống đã khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Bao lo toan cuộc sống gia đình, rồi dạy học vào thời điểm cuối giờ chiều cũng tạo ra không ít áp lực cho giáo viên bởi học sinh không thể tập trung học vì đói, mệt...
"May mắn" vì chỉ dạy ca chiều, trong khi nhiều giáo viên khác phải dạy cả ngày, song với cô Lê Thị Hằng, giáo viên môn Văn (Trường THPT Thăng Long), từ lúc đổi giờ học đến nay, cuộc sống gia đình cô mọi thứ đã bị đảo lộn. Cô Hằng tâm sự: "Việc đổi giờ học rất ảnh hưởng đến đời sống giáo viên. Nếu như dạy buổi sáng, rất khó để đưa con đi học, buổi chiều hết giờ dạy thì không thể đón con, nên việc đưa đón hai con đang là học sinh tiểu học và THCS của tôi đều do chồng hoặc nhờ người thân đảm nhiệm. Thời gian để chăm sóc chồng, con không được đảm bảo như trước. Tan lớp về nhà đã mệt bã người, nhưng vẫn phải cố để cơm nước đảm bảo cho chồng, con. Phải đến gần 21h mới có thể ngồi kèm con học".
"Ở trường, đa số giáo viên đều rất trẻ, có con nhỏ nên cuộc sống của ai cũng bị ảnh hưởng. Trong số này, nhiều người phải dạy cả ngày, buổi trưa dù nghỉ dài nhưng do nhà ở xa nên cũng không về được nên ở lại trường. Mặc dù nhà trường đã ưu tiên cho giáo viên có con nhỏ, hoặc cho giáo viên lựa chọn nguyện vọng không dạy tiết đầu hoặc tiết cuối song việc thay đổi lịch dạy cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi mỗi môn phải tuân thủ theo số tiết, số giờ lên lớp nên hầu như ít ai được về sớm. Những giáo viên có tiết 4, tiết 5 vào buổi chiều không có cảm hứng gì để dạy học, tâm lý luôn nặng nề suy nghĩ về gia đình, con cái đón ra sao, cơm nước thế nào... Tôi hầu như ngày nào cũng phải dạy tiết cuối. Môn Văn phải dạy vào những tiết ấy, khi học sinh không có tâm trạng để học thì cũng không mấy hiệu quả", cô Hằng cho biết thêm.
Trường THPT Chu Văn An có đến 70% là giáo viên nữ, đa phần ở độ tuổi có con nhỏ, đang đi học, nên ai cũng bị ảnh hưởng. Cô Trịnh Thu Tuyết, giáo viên chuyên Văn cho biết: "Trước đây, công việc đưa đón con do cả vợ chồng đảm nhận, nhưng từ khi đổi giờ học, công việc đón con đều do chồng tôi hoặc nhờ người thân. Đi làm về muộn, nên tôi không thể chăm sóc gia đình được tốt như trước đây".
Lùi giờ đã ổn?
Sau một tuần điều chỉnh giờ học, trước những ý kiến từ các nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị UBND TP Hà Nội điều chỉnh lại giờ học của bậc THPT. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND thành phố đã có Công văn thông báo về điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học khối học sinh THPT vào lúc 18h thay vì 19h theo quy định trước đây, áp dụng thực hiện từ ngày 13/2. Tuy nhiên, lần điều chỉnh này cũng còn bộc lộ không ít những bất cập.
PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cho biết: "Thành phố đã điều chỉnh lại giờ tan trường cấp THPT, tôi hoan nghênh tinh thần lắng nghe và điều chỉnh của thành phố. Tuy nhiên, thành phố nói rằng các trường vừa qua đã áp dụng cứng nhắc, không linh hoạt là rất khó hiểu, bởi trước đó Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm theo đúng giờ. Lần điều chỉnh tới, yêu cầu các trường phải linh hoạt, vậy linh hoạt ở đây là như thế nào? Tại sao cứ phải sau 18h mới tan học? Sắp tới, trường tôi sẽ theo kiểu "linh hoạt", thay vì "nhốt", chúng tôi sẽ "câu giờ". Cứ học xong lúc 17h15 thì cho học sinh về, thời gian các em cất cặp, lấy xe lòng vòng trong trường... đến lúc rời khỏi trường cũng tầm 18h".
Đối với các giáo viên, sẽ vẫn chưa khắc phục được những ảnh hưởng do đổi giờ như hiện tại. Theo cô giáo Lê Thị Hằng: "Tan học sau 18h, theo tôi chưa giải quyết được tình trạng tắc đường, vì giờ này hàng ngày vẫn là giờ cao điểm. Hơn nữa, các giáo viên - đặc biệt là những người có con nhỏ, có con đang đi học - cũng không thể đón con được, công việc gia đình vì thế cũng tiếp tục bị ảnh hưởng. Đối với học sinh, giờ học cuối còn mệt mỏi, khó tiếp thu bài tập. Để giảm ách tắc, có thể lùi thời gian học chiều bắt đầu lúc 12h và tan học lúc 16h30, thời gian này các em tiếp thu bài tốt nhất".
|
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 8/2 UBND TP Hà Nội đã có Công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện thông báo về quyết định điều chỉnh giờ học của học sinh trên địa bàn. UBND thành phố quyết định điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học khối học sinh THPT vào lúc 18h thay vì 19h như quy định trước (từ ngày 1/2). Từ ngày 13/2, các trường THPT sẽ thực hiện theo sự điều chỉnh mới. UBND thành phố cũng yêu cầu Sở GD&ĐT cần hướng dẫn cụ thể các trường điều chỉnh giờ học tập theo quy định một cách linh hoạt với mục tiêu giãn mật độ giao thông trong giờ cao điểm. |
Việt Anh