Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Hoàng Trọng Lập. (Nguồn: Internet)
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 65 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt
Nam, phóng viên TTXVN thường trú tại Kuala Lumpur đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Hoàng Trọng Lập về quan hệ hợp
tác giữa Việt Nam và Malaysia trong nhiều lĩnh vực hiện nay.
Sau đây là nội dung
cuộc trao đổi.
- Thưa Đại sứ, xin ông vui lòng cho biết mối quan hệ hợp tác giữa Việt
Nam và Malaysia trong mọi lĩnh vực hiện nay ra sao?
Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Thủ tướng Malaysia Najib Razak từng phát biểu
rằng ông rất hài lòng với mối quan hệ đang ngày càng phát triển hiện nay giữa
hai nước. Quan hệ đó được thể hiện rõ qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
hai nước.
Quốc Vương Malaysia đã thăm Việt Nam vào tháng 3/2009; Chủ tịch Việt
Nam Nguyễn Minh Triết đã gặp Thủ tướng bạn tại Hội nghị cấp cao APEC tại
Singapore hồi năm ngoái và trong dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN
tại Hà Nội, hồi tháng Tư vừa qua; Thủ tướng Najib đã có cuộc gặp gỡ Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng.
Ngoài ra nhiều đoàn đại biểu cấp bộ của hai nước thường xuyên
trao đổi các chuyến thăm. Hai bên cũng đã ký kết được một số văn bản quan trọng
như Giác thư ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng; Tuyên bố khuôn khổ hợp tác
toàn diện song phương trong thế kỷ 21. Mối quan hệ giữa các cơ quan, bộ, ngành
cũng không ngừng được phát triển về chiều sâu.
Về quan hệ kinh tế, kim ngạch
thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia đã đạt trên 4 tỉ USD trong năm
2009, vốn đầu tư của Malaysia vào Việt Nam đạt con số 18,1 tỷ USD, với 340 dự án
và trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam, sau Hàn Quốc và Đài Loan.
Về
quan hệ an ninh, quân sự, hai nước đã ký được bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác
quốc phòng và hiện đang tích cực triển khai thực hiện. Mối quan hệ giữa lực
lượng hải quân hai nước luôn được củng cố và phát triển. Tàu quân sự của hai
nước đã tới thăm các cảng biển của nhau.
Bên cạnh đó, Việt Nam và Malaysia cũng đã soạn
thảo nội dung MOU về hợp tác phòng chống tội phạm để chuẩn bị ký kết trong thời
gian tới. Đặc biệt, quan hệ hợp tác trên biển giữa Việt Nam và Malaysia cũng rất hiệu
quả.
Tháng 5/2009, Việt Nam và Malaysia đưa ra báo cáo chung về ranh giới ngoài
thềm lục địa, trình Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Đây là một thành công
lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển của hai nước. Hiện nay, Việt Nam
có khoảng sáu vạn lao động đang làm việc tại Malaysia, đây là một thị trường tiếp
nhận nhiều lao động phổ thông, phù hợp với mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Việt
Nam.
Quan hệ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng không ngừng được tăng cường, hiện
có gần 1.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Malaysia.
Quan hệ hợp tác tốt đẹp song phương hiện nay đã làm nền tảng cho hai nước tiến
tới thực hiện hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21.
- Thưa ông, triển vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ra sao trong tương
lai?
Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Thủ tướng Najib cũng đã bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa Việt Nam và
Malaysia sẽ phát triển lên tầm cao mới. Điều này đã được thể hiện qua những nỗ
lực của hai nước trong thực hiện Tuyên bố khuôn khổ hợp tác toàn diện song
phương trong thế kỷ 21.
Sắp tới hai bên sẽ họp Ủy ban hỗn hợp để triển khai thêm
một bước nữa tuyên bố nói trên, đồng thời sẽ cùng hợp tác thực hiện hiến chương
ASEAN, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh trong tương lai.
Hai bên
sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác tuần tra chung trên biển. Tới đây Bộ Công an Việt
Nam và Bộ Nội vụ Malaysia sẽ ký kết MOU về hợp tác chống tội phạm xuyên quốc
gia.
Hợp tác thăm dò dầu khí giữa hai nước cũng sẽ được đẩy mạnh. Hiện các nhà
đầu tư Malaysia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Họ coi Việt Nam là một địa
điểm đầu tư hấp dẫn đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp
Malaysia đang tích cực tìm hiểu thông tin để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh
tại Việt Nam, đổi lại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng muốn xuất khẩu hàng hóa
sang thị trường tại Malaysia.
Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở chi nhánh và
hợp tác đầu tư tại Malaysia như Công ty FPT, Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ
thuật dầu khí PTSC và Công ty cổ phần vận tải biển VNASHIP.
Kim ngạch thương mại giữa
hai nước dự kiến sẽ tăng 20% mỗi năm. Kinh tế của Malaysia đã thoát khỏi khủng
hoảng nên khu vực sản xuất của họ đang cần một lượng lớn lao động nước ngoài,
trong đó có lao động Việt Nam.
- Thưa ông, bạn đánh giá thế nào về vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong
2010?
Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Lãnh đạo Malaysia cho rằng Việt Nam đã đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch
ASEAN trong thời gian vừa qua. Việt Nam có nhiều sáng kiến, chủ động trong tổ
chức các hội nghị. Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam không chỉ nâng cao được vị
thế của riêng mình mà còn góp phần nâng vị thế của cả ASEAN trên trường quốc tế.
Xin cảm ơn ông./.
Thanh Thủy-Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)