Đang tải.....
Tỷ giá ngoại tệ
 Loại  Bán   
 AUD  21719.56   
 CAD  21004.38   
 CHF  22923.87   
 EUR  27509.96   
 GBP  33336.63   
 HKD  2712.03   
 JPY  260.95   
 SGD  16829.3   
 THB  691.2   
 USD  20870   
Giá vàng
 
Thời tiết
29°C
23°C
Pháp luật
(Thứ Sáu, 10/02/2012-2:29 PM)
Bài học từ Tiên Lãng
Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Nói vậy để thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung, địa phương nói riêng.

Trở lại câu chuyện chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng tổ chức lực lượng cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn ngày 5-1-2012 là bài học lớn trong công tác này. Ban đầu, việc thu hồi đơn thuần là bài toán kinh tế và mục tiêu duy nhất chỉ là thu hồi bằng được toàn bộ diện tích đầm, vườn của gia đình ông Vươn, chứ chính quyền huyện này không ngờ sự việc đã bị đẩy dần lên, ảnh hưởng tới phạm vi rộng, đụng đến cả bản chất của chế độ ta, một chế độ "của dân, do dân và vì dân". Cách hành xử của chính quyền huyện Tiên Lãng khiến các cựu lãnh đạo Lê Đức Anh, Vũ Mão, Nguyễn Quốc Thước... phải bận tâm, "tổn thọ" vì đau cho dân, lo cho nước. Tướng Nguyễn Quốc Thước coi đây là một tổn thất chính trị, khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đổ cho dân phá nhà của anh em ông Vươn. Ông Vũ Mão thì khẳng định chắc nịch, chính quyền huyện Tiên Lãng không đủ năng lực lãnh đạo. GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội cũng tỏ ra sửng sốt và thất vọng khi bình luận về phát ngôn của ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Một điều khó hiểu, hơn 30 ngày sau khi xảy ra vụ việc, hơn 700 bài báo, gây ồn ã cả trong và ngoài nước vậy mà Thường trực Thành ủy Hải Phòng vẫn bình chân như vại! Nhưng, khi Thủ tướng chỉ đạo, trong vòng 72 tiếng vẫn những con người ấy, sự việc ấy lại được giải quyết một cách tích cực, nhanh chóng? Tuy nhiên, cái sự nhanh chóng của Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho thấy những cá nhân trong bộ máy chính quyền Hải Phòng đề cao chữ danh, chữ lợi và an toàn cho bản thân chứ đâu nghĩ tới những điều lớn lao hơn cho dân, cho nước. Bởi, Thủ tướng yêu cầu bốn Bộ, cơ quan ngang bộ trực tiếp xuống Hải Phòng nắm tình hình, hai cơ quan tư pháp là TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao cùng các tổ chức chính trị là MTTQ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam góp ý kiến để Thủ tướng Chính phủ tham khảo trước khi kết luận.

Nói vậy để thấy, Thủ tướng vào cuộc một cách khẩn trương nhưng hết sức thận trọng, tiếp cận thông tin từ nhiều phía, nhiều chiều để có thể hiểu rõ bản chất sự việc, từ đó đưa ra cách giải quyết khách quan, hợp tình, hợp lí, trong khi những cán bộ lãnh đạo ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng lại không như vậy. Khi vụ việc xảy ra, họ không chịu lắng nghe các ý kiến đóng góp để xem xét, nhìn lại mình mà ngược lại, tìm mọi cách biện minh cho những quyết định, hành động sai trái. Trước báo giới, nhằm chống chế áp lực của dư luận, một số lãnh đạo huyện Tiên Lãng có những phát biểu lộng ngôn, rằng không ai có thể hiểu hơn họ những chuyện đang xảy ra tại Vinh Quang, Tiên Lãng; ra sức biện bạch mọi khía cạnh xung quanh vụ thu hồi đất và cưỡng chế, thậm chí còn lớn tiếng chê trách và đòi báo chí ngừng đưa tin...

Dù rằng tới đây Thủ tướng kết luận thế nào và xử lí kỉ luật thêm những ai chăng nữa, thì vụ việc này còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Bởi, nếu quyết định thu hồi đất của huyện Tiên lãng sai, thì vụ cưỡng chế cũng sai. Mà vụ cưỡng chế sai thì có lẽ Đoàn Văn Vươn cũng không phải chịu tội chống người thi hành công vụ? Thậm chí, cán cân "sai trái" lại ngả về phía chính quyền huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng khi dễ dãi ra lệnh cưỡng chế. Và như vậy, việc giải quyết chế độ chính sách đối với số cán bộ, chiến sĩ bị thương và những ảnh hưởng về mặt chính trị đối với đất nước sẽ ra sao?

Những tưởng khi đã mang danh, khoác áo chính quyền thì phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói, đằng này chính quyền Hải Phòng, từ xã tới thành phố cứ thi nhau đăng đàn, vừa thanh minh cho hành động sai trái của mình, vừa "hắt tội" cho dân.

Buồn thay khi nhớ lời Bác dạy: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra... Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Chân lí "lấy dân làm gốc" đã được nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên thấm nhuần, vận dụng sáng tạo trong mọi công việc của cách mạng để đất nước có ngày hôm nay… "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh…" mà động lòng đối với cảnh vợ con, anh em nhà ông Vươn và bức xúc trước những việc làm, lời nói của một số lãnh đạo huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng… Đáng tiếc, suốt bốn năm qua những người "đầy tớ" ấy qua nhiều đợt học tập, lớp tập huấn về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà vẫn làm ngược lại, xa rời nhân dân, đi ngược lại lợi ích của dân mà vụ việc trên đây là ví dụ điển hình.

Trong cái dở lại có cái hay. Câu chuyện nhà ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng vì thế lại trở thành bài học đắt giá cho tất cả chính quyền địa phương trong cả nước. Xử lí nghiêm vụ việc Tiên Lãng, chính là khôi phục lòng tin của người dân đối với Đảng. Bài học về công tác dân vận, bài học về phát ngôn của chính quyền, về cơ chế hoạt động và quản lí báo chí… Nhưng, có lẽ bài học lớn nhất là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) vừa ban hành.

Tuấn Đạt- Quang Thuận


In bài này Gửi bài viết
Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email của bạn:
Tệp đính kèm:
Tiêu đề:
Nội dung:
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]
    Tiêu điểm
    Viết tếp bài Luật sư kiện luật sư “bắt cá hai tay”: Toà phúc thẩm tiếp tục vi phạm
    Tỉnh Kiên Giang: Vì sao công an lại bắt giữ người trái pháp luật?
    Tranh chấp đất ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội: Xử lí vậy, lòng dân sao yên?
    Bà Rịa-Vũng Tàu: Một dự án, nhiều người dân đổ máu
    Nỗi đau của một cán bộ lão thành chống tham nhũng 60 năm tuổi Đảng bị khai trừ
    Luật sư kiện luật sư “Bắt cá hai tay”
    Cảnh giác với kiểu lừa bán thẻ điện thoại
    Copyright © 2008 "www.nguoicaotuoi.org.vn", All rights reserved.
    Cơ quan chủ quản: Cơ quan Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
    Giấy phép số: 256/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 03/12/2010.
    Tổng biên tập: Kim Quốc Hoa
    Tòa soạn: 12 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại: 04.3.7334432 - 3.7334423, Fax: 04.3.7341806
    ® Ghi rõ nguồn "Báo Người Cao Tuổi" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.