Trung tướng Phạm Chân Lý
Thưa Trung tướng, ông có thể cho bạn đọc của Đại Đoàn Kết biết nhận xét của ông về số lượng, chất lượng kỳ tuyển quân đợt I-2012?
- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I- 2012 đã hoàn thành. Qua kết quả tổng hợp bước đầu, các địa phương và đơn vị giao nhận quân đủ 100% quân số, chất lượng tuyển quân được bảo đảm đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng; trong đó, có nhiều địa phương bảo đảm chất lượng tốt hơn so với đợt I-2011. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh về chất lượng chính trị, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ vào quân đội đạt 2,41% (cao hơn đợt I-2011 là 0,23%).
Vậy, nét mới của kỳ tuyển quân năm nay là gì, thưa Trung tướng?
- Năm 2012, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển quân cơ bản thực hiện như các năm trước. Về điểm mới, năm nay có 3 điểm mới trong công tác tuyển quân:
Thứ nhất, các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển quân đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn để đạt mục đích: Thuận tiện cho các tổ chức cá nhân trong tuyển quân; nâng cao được vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong tuyển quân. Chính vì thế đã góp phần hạn chế thấp nhất số lượng tân binh không đủ tiêu chuẩn phải loại trả sau khi về đơn vị; phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng vạ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, Bộ Quốc phòng đã mở rộng địa bàn tuyển quân cho các đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt để nâng cao chất lượng giao quân.
Thứ ba, với chủ trương giao cho địa phương thực hiện "tròn khâu” trong công tác tuyển quân, do đó, các đơn vị nhận quân không về địa phương để thâm nhập hồ sơ của thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mặt khác, Bộ Quốc phòng đã giao cho các địa phương thuộc Quân khu 2 thực hiện thí điểm cấp phát một số mặt hàng quân trang cho tân binh trước ngày tổ chức lễ giao nhận quân để rút kinh nghiệm thực hiện trên toàn quốc (khâu này từ trước đến nay do đơn vị nhận quân thực hiện). Riêng Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức thí điểm thuê phương tiện vận chuyển quân bằng ngân sách địa phương để giao cho các đơn vị (việc này từ trước đến nay do đơn vị nhận quân thực hiện).
Là người làm công tác tuyển quân, Trung tướng có thể cho bạn đọc biết về một kỷ niệm khó quên với các tân binh trong kỳ tuyển quân vừa qua. Tiếp xúc với các tân binh, ông thấy nhận thức của lớp trẻ hôm nay khi lên đường bảo vệ Tổ quốc như thế nào?
- Tuy là một quân nhân từng trải, nhưng mỗi lần đến dự lễ giao quân tại địa phương, tôi vẫn thấy xúc động và tự hào; nhất là khi đồng chí chiến sĩ mới thay mặt cho các thanh niên nhập ngũ phát biểu và hứa với gia đình, địa phương, nhân dân cũng như đơn vị nhận quân sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con thân yêu của quê hương, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ”. Một kỷ niệm khó quên nữa là khi tôi chứng kiến sự hưng phấn, tự hào của những người thân đưa tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự tự hào ấy đã thắp sáng niềm tin và nhắn nhủ con em họ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện trọn bổn phận của một công dân trước Tổ quốc.
Cũng cần nói thêm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hiện nay được thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi, đó là: Tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội đang phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, chính sách hậu phương quân đội được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước quan tâm. Hơn nữa, lực lượng thanh niên nói chung và lực lượng thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ nói riêng được lớn lên trong môi trường tốt, được quan tâm chăm lo đào tạo, giáo dục toàn diện hơn; vì vậy, cơ bản thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã xác định trách nhiệm tốt. Nhiều thanh niên đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ để lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tuy vậy, thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận (tuy rất nhỏ) thanh niên chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; ngại khó khăn gian khổ, muốn ở nhà làm kinh tế để có thu nhập cao hơn nên không muốn phục vụ tại ngũ. Để khắc phục tình trạng trên, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng và nhân dân trong việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho thanh niên; cần cùng với tổ chức đoàn làm tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình hành động của tuổi trẻ "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” để tuổi trẻ thấy rõ được trách nhiệm của mình, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Trân trọng cảm ơn Trung tướng về cuộc trao đổi này!
Hoàng Mai
(thực hiện)