Năm 2011, Hội đồng đã tổ chức, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và công tác thi đua, khen thưởng trên phạm vi cả nước. Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với chủ đề Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 đề ra là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015”, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố, 75 trong số 82 bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty phát động và triển khai chương trình này. Công tác khen thưởng có nhiều bước tiến mới, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ; khen thưởng đột xuất, trực tiếp ở các cấp, ngành ngày càng nhiều và kịp thời hơn.
Trong năm 2011, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng 13 Huân chương Sao vàng, 30 Huân chương Hồ Chí Minh, 7.776 huân chương các loại, trên 228.630 huy chương các loại; phong tặng 163 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 26 Anh hùng Lao động, 11 Anh hùng Lực lượng vũ trang... Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có sự ổn định hơn, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng. Chất lượng các cuộc họp của Hội đồng ngày càng được nâng lên; việc xét danh hiệu anh hùng đảm bảo chặt chẽ, chính xác...
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng: Năm 2012 cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy trình, kịp thời, chính xác; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để khen thưởng, tôn vinh, kịp thời; chuẩn bị nội dung hoạt động kỉ niệm 64 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2012).
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đề xuất cần hết sức quan tâm tới hình thức khen thưởng đột xuất và khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, công tác... hạn chế tối đa việc bình bầu thi đua, khen thưởng trong một cơ quan, đơn vị theo hình thức tuần tự từ cao tới thấp; nâng dần tỷ trọng người lao động trực tiếp được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng so với các lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị...
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm của các bộ, ngành, các các cấp chính quyền; Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã hoạt động tích cực, trách nhiệm; phong trào thi đua luôn nhằm vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của đất nước như ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Cùng với đó, công tác khen thưởng có nhiều tiếu bộ, chất lượng được tốt hơn.
Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, phong trào thi đua và công tác khen thưởng cần thiết thực hơn, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mà trọng tâm là ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội và đề nghị các thành viên của Hội đồng phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm tới công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Cùng với đó là việc quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất...
N.L