Liên quan đến sự cố
sập đường ống ngầm đáy biển của nhà máy lọc dầu của Tập đoàn
Dầu khí JX Nippon, thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama, Nhật Bản, cơ quan chức
năng xác định nguyên nhân có thể do công ty Kashima - nhà thầu thi công đường
ngầm này - đã không điều tra địa chất kỹ lưỡng ở khu vực đáy biển, vi phạm và
tắc trách trong quy định về an toàn lao động của nước này.
Khoảng 10 năm trước, Công ty Kashima đã điều tra bộ phận đường ống đứng khác, cách ví trí bị
sập 30m và căn cứ vào kết quả thăm dò lần trước, nhà thầu
lại tiếp tục thi công đoạn ống đứng và ống ngang, bỏ qua những quy định nghiêm
ngặt về an toàn lao động.
Theo Ban quản lý Tiêu chuẩn Lao động thành phố Kurashiki, để bảo vệ các
tác nghiệp viên khỏi nguy cơ rò rỉ nước và sập đường ngầm, nhà thầu phải tiến
hành đo đạc, kiểm tra tình trạng địa chất và địa tầng trước khi đưa công nhân
vào làm việc.
Liên quan đến thời gian thăm dò, Ban Quản lý Kurashiki không nêu rõ ngoài
việc nhấn mạnh là “phải tiến hành thăm dò trước.”
Liên quan đến việc sử dụng kết
quả điều tra trong quá khứ, nhà thầu Kashima phán đoán “do cự ly gần nên không
vấn đề gì.”
Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết trong trường hợp cự ly gần có
tính liên tục của địa hình thì việc sử dụng kết quả thăm dò trong quá khứ để
tiến hành thi công là không có vấn đề gì.
Liên quan đến thời gian kết quả thẩm
tra tới 10 năm, Bộ này cho biết: “Trong trường hợp có cả những thay đổi địa hình
thì cũng không nói lên điều gì.”
Phó Giáo sư Địa chất học Suzuki Shigeyuki thuộc Đại học Okayama - từng
tiến hành điều tra địa bàn xung quanh công trình đường ngầm cảng Mizushima - cho
biết: “Trong khoảng thời gian 10 năm, địa chất sẽ không thay đổi.”
Tuy nhiên, ông Shigeyuki cho biết thêm: “Cách bề mặt đáy biển xuống dưới
sâu 10m là lớp bùn cát lỏng. Do đó, tuy về mặt kỹ thuật và kinh phí thăm dò có
thể khó khăn nhưng phải chăng là cần phải tiến hành thăm dò cẩn thận những
khoang rỗng dưới lòng đất.”
Nhà thầu Kashima ngày 9/2 bắt đầu công tác làm sạch nước biển
lọt vào bên trong đường hầm. Do tầm nhìn hạn chế, công tác tìm kiếm 5 nạn nhân
mất tích còn nhiều khó khăn nên công ty đang gấp rút tăng độ trong của nước nhằm
hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm.
Đường ống đứng - có đường kính 11m và chiều sâu 34m - đã được lắp đặt
thiết bị làm sạch. Trước đó, công ty Kashima đã công khai bức ảnh do các thợ lặn
chụp bên trong đường hầm này cho thấy tầm nhìn chỉ khoảng 20cm.
Hôm 8/2, cơ quan địa chất Nhật Bản đo được hố sụt lún dưới đáy biển, cách
đoạn ống đứng công trường B 155m về phía Tây. Hố sụt lún này có đường kính 20m
và độ sâu tới 12m.
Đoạn đường hầm gặp sự cố làm 5 người mất tích hôm 7/2 này là
đoạn nối giữa hai đoạn ống đứng công trường A và B.
Ảnh chụp tầm nhìn bên trong đường ống chỉ 20cm do nước biển lẫn bùn cát làm hạn
chế tầm nhìn.
Nhóm giải cứu đưa camera xuống đường ống đứng để xác định vị trí các nạn nhân.
Trưởng nhóm giải cứu đang chỉ đạo hoạt động của camera trên màn hình tivi.