NDĐT - Trong khi các cấp uỷ Đảng và chính quyền ở tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục công trình ở khu du lịch Bái Đính- Tràng An để hướng tới kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội thì một số hộ nằm trong vùng quy hoạch của dự án đã cố tình cơi nới nhà ở gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Đáng tiếc hơn cả là trong số này có người đang là đảng viên…
Ngày 31-3-2006, quyết định số 675/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thu
hồi đất, giao đất để giải phóng mặt bằng xây dựng khu tâm linh chùa Bái Đính tại
xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn- Ninh Bình) với diện tích 18,8 ha, trong đó chủ yếu
là đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Gia Viễn và hơn một ha đất hoang
do UBND xã Gia Sinh quản lý giao cho Sở Du lịch (nay là Sở Văn hoá, thể thao và
Du lịch Ninh Bình). Trên diện tích đất thu hồi không hề có hộ dân nào phải di
dời chỗ ở bởi nơi đây là đất rừng để san ủi xây dựng diện Tam thế.
Tuy nhiên, theo nhu cầu phát triển du lịch để chăm lo việc làm cho người lao
động ở xã Gia Sinh nói riêng và huyện Gia Viễn nói chung, ngày 11-9-2006, tại
quyết định số 1879/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt quy hoạch chi
tiết khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính gồm 390 ha. Sau một thời gian ngắn, do
lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến khu du lịch Bái Đính ngày càng tấp
nập thì với quy mô 390 ha đã bộc lộ những hạn chế, đó là khi di chuyển các pho
tượng lớn từ nơi khác trở về (cụ thể là tương Tam thế nặng hàng trăm tấn,
chuông, tượng Quan thế âm bồ tát, v.v) cùng với lượng khách đổ về đây tăng gấp
bội khiến diện tích 390 ha bị chật cứng không còn chỗ dành cho các công trình vệ
sinh, bến xe và nhất là khu tái định cư bố trí quá gần sẽ gây ô nhiễm môi
trường, mất vệ sinh khu du lịch. Bên cạnh đó, hồ nước trong khu vực chùa là một
phần quan trọng của công trình đảm bảo cảnh quan đẹp, nhưng quan trọng hơn cả là
yếu tố tâm linh theo quan niệm của Hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tuyến đê
Hoàng Long không được bảo vệ dễ gây nguy hiểm cho nhân dân khu vực thùng đấu
Quai Thao và Quèn Nghè Hang Trai khi mùa mưa tới.
Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hội nghị tham khảo ý kiến
của các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, Hội Phật giáo Việt Nam để quy hoạch
khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế tương
xứng với tiềm năng du lịch của vùng văn hoá cố đô có bề dày hàng nghìn năm
lịch sử với tổng diện tích khu du lịch Bái Đính lên 539,2 ha.
Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, mở rộng
quy mô của khu du lịch Bái Đính bởi năm 2008, tại đây đã tổ chức thành công Đại
Hội phật giáo Thế giới khiến du khách trong nước và quốc tê tăng mạnh. Năm 2008,
Ninh Bình đón hàng triệu lượt người tới tham quan du lịch và 6 tháng năm 2009,
Ninh Bình đón gần 1,3 triệu lượt người. Trong những tháng đầu năm 2009, nhiều
ngày tại khu du lịch Bái Đính tắc đường kẹt xe hàng cây số. Mỗi ngày riêng điểm
chùa Bái Đính đón chừng hàng chục nghìn lượt người. Cho nên việc mở rộng quy
hoạch để khu du lịch Bái Đính mang tầm quốc gia, quốc tế là phù hợp với sự phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Sau khi tỉnh Ninh Bình có quy hoạch chi tiết khu du lịch Bái Đính - Tràng An,
huyện Gia Viễn và xã Gia Sinh tiến hành thông báo cho một số hộ nằm trong vùng
quy hoạch tạm dừng xây dựng các công trình, giữ nguyên hiện trạng. Phần lớn
những hộ phấn khởi thực hiện nghiêm túc và nhận đất ở khu tái định cư để xây
dựng nhà ở. Đáng tiếc, một số ít hộ không chấp hành chủ trương mà còn cơi nới
xây dựng công trình quy mô lớn hơn. Không những thế, họ còn ngang nhiên thách
thức cơ quan chức năng, thoá mạ cán bộ thi hành công vụ và trong số đó có một
vài hộ là đảng viên hiện vẫn đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Thuận Phong
thuộc đảng uỷ xã Gia Tiến. Thấy đảng viên không chấp hành, ngoan cố xây
cơi nới công trình tại khu vực đã quy hoạch, một số nhà dân cũng bắt chước làm
theo.
Lợi ích của việc phát triển du lịch ở khu Tràng An - Bái Đính đối với nhân
dân xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn và tỉnh Ninh Bình là không thể phủ nhận. Đó là
hàng nghìn lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định và cao gấp nhiều lần
so với nghề nông. Cụ thể như dịch vụ chụp ảnh, xe ôm, chở đò, ăn uống, trông giữ
xe.v.v. Còn đối với tỉnh thì nguồn thu ngân sách cũng tăng đáng kể từ ngành công
nghiệp không khói này. Việc một số ít gia đình ở Quèn Nghè và khu vực Cầu Đen cố
tình chây ỳ, xây dựng trái phép tại khu vực đã quy hoạch cần phải được điều tra,
xử lý nghiêm. Đảng uỷ xã Gia Tiến và huyện uỷ Gia Viễn cần làm tốt hơn việc giáo
dục đảng viên sống, làm việc theo pháp luật để nhân dân noi
theo.