Vỡ ống dẫn nước làm hỏng taluy đại lộ Thăng Long
Ảnh: Dân trí
Theo thông tin từ cuộc họp báo, đến chiều 8-2, toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội do VIWACO cấp nước đã được cấp trở lại bình thường. Phó Tổng giám đốc VIWACO Cao Hải Tháp dẫn lời: ngay sau khi xảy ra sự cố, VIWACO đã thông báo tới tất cả các phường, xã trong địa bàn để thông báo tới các hộ dân về tình hình sự cố. VIWACO cũng vận hành lại các trạm cấp nước Kim Giang, Giáp Bát do Công ty quản lý và sử dụng để cấp nước cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng huy động các xe téc cấp nước liên tục 24/24 giờ cho các khu vực người dân không có bể chứa, trường học, bệnh viện...
Rõ ràng, hệ thống cấp thoát nước là thành phần thuộc kết cấu hạ tầng xã hội. Đây là một trong những điều kiện thiết yếu để phục vụ đời sống cộng đồng dân cư nhưng lại đang có những nút thắt nhất định. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống cung cấp nước sạch còn trong tình trạng yếu kém, quy mô nhỏ bé, năng lực hạn chế, chưa tạo được sự kết nối liên hoàn.
Vụ việc vỡ đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Sông Đà tại Hòa Bình về Hà Nội diễn ra vào sáng 4-2 đã khiến cho 3 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai và một số xã thuộc huyện Từ Liêm không có nước sinh hoạt. Trong suốt quãng thời gian từ ngày mồng 4 đến ngày mồng 8 – 2 cuộc sống của hơn 40.000 hộ dân nơi đây bị đảo lộn. Mọi người loay hoay tìm cách ứng phó.
Chính sự xáo trộn của người dân cho thấy, hệ thống đường ống cấp dẫn nước nói riêng chưa được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, phát triển đồng bộ. Đã có những công trình dự trù như cấp nước mini nhằm tăng năng lực và mở rộng diện phục vụ nhưng lại không nằm trong bộ khung chung phát triển nước sạch thành phố. Bởi nước cấp từ nhà máy nước Sông Đà về Hà Nội nằm riêng trong một tuyến ống truyền dẫn độc đạo nên khi xảy sự cố vỡ đường ống sẽ ảnh hưởng đến việc cấp nước cho một vùng rộng lớn của Thủ đô. Tính chất thay thế và dự phòng còn chênh lệch.
Lãnh đạo VIWACO trần tình rằng, nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống dẫn là do sụt lún đất: "Chúng tôi là đơn vị sử dụng, tính toán đó ngoài khả năng và tầm hiểu biết của chúng tôi. Sự cố xảy ra là điều không mong muốn. Chúng tôi gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm”. Song người dân cần trách nhiệm hơn trong cách lý giải.
Một chuyên gia nước sạch và vệ sinh môi trường cho biết: công trình cấp nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội có thể được xem là công trình lớn và kinh phí cũng không thể nhỏ. Nếu biết có các nút giao thông trọng điểm trên đường ống thì bản thân đơn vị sử dụng, đơn vị cung ứng phải phối hợp cùng nhau, nâng cấp bảo trì hợp lý.
Ông này cũng cho rằng, quan trọng nhất là phía cơ quan chức năng cần đầu tư xây dựng gắn kết các hạ tầng giao thông, nước sạch, viễn thông để góp phần phát triển kinh tế bền vững.
Mai Anh