Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với Trường ĐH SKĐA
(27/01/2010)
|
|
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc
|
(VH)- Sáng 26.1.2010, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã tới thăm và làm việc với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (ĐH SKĐAHN).
Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường ĐH SKĐA Trần Thanh Hiệp cho biết, Trường ĐH SKĐA đang gặp nhiều khó khăn, đó là chương trình đào tạo và giáo trình còn thiếu; Đội ngũ giảng viên của trường còn mỏng và trình độ của một số giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu; Cơ sở vật chất còn nghèo nàn... Xác định vai trò của trường ĐH SKĐA trong việc đào tạo bậc đại học, sau đại học trong cả nước về sân khấu điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành cho các đơn vị nghệ thuật, nhà hát, hãng phim, truyền hình trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 28.1.2003 cho Trường ĐH SKĐAHN triển khai dự án nhóm A “Xây dựng, cải tạo và tăng cường năng lực thiết bị Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội” với quy mô xây dựng lớn trên diện tích hơn 6.000m2 với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.
Tới nay trường mới được cấp kinh phí để xây dựng xong khu nhà chức năng dành cho lý thuyết và luyện tập, còn các hạng mục khác như rạp luyện tập biểu diễn đa năng, thư viện điện tử... vẫn đang phải dừng lại để chờ kinh phí. Đây cũng là nỗi lo lắng, trăn trở của Ban giám hiệu nhà trường trước tiến độ thi công của dự án.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính cần trước mắt đáp ứng kinh phí để xây dựng rạp tập luyện biểu diễn để có thể hoàn thiện vào cuối năm 2010, song song đó là việc đầu tư xây dựng hạng mục thư viện điện tử cùng với các trang thiết bị hiện đại đồng bộ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Về đổi mới chương trình đào tạo, Bộ trưởng đồng tình với kiến nghị của Ban giám hiệu trường lập hai dự án ưu tiên trước mắt để tạo nên tính đồng bộ trong đào tạo, đó là dự án đào tạo nhà sản xuất phim và dự án đào tạo đạo diễn sân khấu cũng như việc mở ra các chuyên ngành đào tạo mới như khoa âm thanh, ánh sáng, khoa hóa trang...
Bộ trưởng giao cho Vụ Đào tạo cần làm đề án tổ chức Hội nghị xây dựng giáo trình tìm ra những khó khăn vướng mắc để tìm ra giải pháp hoàn thiện giáo trình giảng dạy của ngành nghệ thuật, kiến nghị với Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu cụ thể về đào tạo tiến sĩ và đại học ở nước ngoài cho giáo viên và học sinh của Trường ĐH SKĐA.
Để giải quyết sự thiếu hụt trong công tác đào tạo, Trường cũng cần lập kế hoạch kiến nghị với các cơ quan chức năng để mời các chuyên gia giỏi ở nước ngoài về giảng dạy cũng như cử giáo viên, học sinh đi đào tạo nâng cao ở các nước có nền nghệ thuật phát triển. Bộ trưởng cho rằng việc đào tạo học sinh, sinh viên nghệ thuật hiện nay không chỉ cung cấp cho các em vốn kiến thức về nghề mà còn giúp các em có được khả năng cảm thụ để sáng tạo nghệ thuật. Các thầy cô giáo không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn giúp cho học sinh của mình đổi mới cả phương pháp học, để phát huy khả năng một cách toàn diện. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng muốn xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật thì phải tập trung vào đầu tư từ cái gốc, đó là khâu đào tạo, chính vì vậy mà việc đầu tư cho công tác đào tạo phải thực sự đồng bộ và khoa học.
Hiền Lương
|