Đang tải.....
ATPVietnam - Thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan
VDSC mua 82.100 cổ phiếu VMC, tăng tỷ lệ lên 6,82% SHC: Năm 2009 lỗ 8,9 tỷ đồng, EPS âm 2.403 đồng Đồng USD có thể sẽ tiếp tục đà tăng giá Bảo hiểm phi nhân thọ: Vẫn lỗ nghiệp vụ kinh doanh chính HDC: trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%
DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH
Thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan
Thứ ba, 9/2/2010, 21:46 GMT+7

(ATPvietnam.com) - Những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đã điều chỉnh xuống mức giá hấp dẫn là những cổ phiếu cần quan tâm trong những ngày cuối tuần.

* Cập nhật Kết quả kinh doanh Quý IV và cả năm 2009 (New) 

Thị trường trong các phiên tới vẫn có diễn biến giằng co (CTCP Chứng khoán Dầu Khí - PSI)

Phiên giao dịch ngày 9/2 một lần nữa đã cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư trước kỳ nghỉ Tết. Xu thế bán ra thu tiền về đã khiến các chỉ số đóng cửa sát với mức điểm thấp nhất trong ngày. Bên cạnh đó, các thông tin không khả quan của thị trường thế giới cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý của giới đầu tư trong nước.

Với diễn biến giao dịch gần đây, chúng tôi cho rằng thị trường trong các phiên tới vẫn có diễn biến giằng co nhưng ở một mặt bằng giá thấp hơn. Trong giai đoạn này, lượng cầu thấp sẽ khiến cho thị trường khó có khả năng tăng điểm mạnh.

Với các NĐT theo xu thế, đây là giai đoạn khá nhạy cảm để ra các quyết định đầu tư bởi xu thế thị trường là không rõ ràng. Nếu VN-Index phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở khoảng 470 - 480 điểm, nên xem xét việc giảm bớt tỷ trọng đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Ngược lại, nếu VN-Index có thể tăng điểm trở lại, có thể xem xét tăng dần tỷ trọng giải ngân khi các ngưỡng kháng cự 500, 520 và 540 điểm bị phá vỡ.

Ngược lại, với các NĐT giá trị, nếu VN-Index giảm xuống vùng 470 điểm, có thể xem xét mua vào các mã cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt cho danh mục đầu tư trung và dài hạn. Các lĩnh vực đáng lưu tâm là Dầu khí, Ngân hàng - Tài chính, BĐS, Hàng tiêu dùng, Vật liệu cơ bản.

NĐT nên giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý (CTCP Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng tăng ở những kỳ hạn ngắn. Nguyên nhân là do các NHTM phải tích lũy thanh khoản cao hơn trong giai đoạn cuối năm âm lịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Sau Tết, xu hướng này nhiều khả năng sẽ chấm dứt. NHNN cũng đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá vàng như yêu cầu SJC bán vàng ra để bình ổn giá, thông qua đó giảm phần nào áp lực lên tỷ giá. Luồng kiều hối về dịp Tết và áp lực nhập siêu có thể không cao trong tháng 2 do doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu trong các tháng trước cũng là 2 yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá. Chính vì vậy mà giá USD và giá vàng trong nước đang có xu hướng giảm và ổn định ở mức thấp.

VN-Index lại một lần nữa về gần mức 480 điểm và sức cầu đã quay trở lại ở vùng giá thấp. Một kỳ nghỉ dài trước mắt sẽ khiến cho nhiều NĐT thận trọng bởi TTCK thế giới đang có những diễn biến khó dự đoán.

Dẫu vậy, chúng tôi nhận thấy những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đã điều chỉnh xuống mức giá hấp dẫn là những cổ phiếu cần quan tâm trong những ngày cuối tuần. Xét cả cơ hội và rủi ro thì cán cân không thực sự nghiêng hẳn về phía nào và vì vậy NĐT nên giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý.

Chờ các tín hiệu khác hơn ở các phiên giao dịch đầu năm mới (CTCP Chứng khoán VNDirect)

Với phiên giảm điểm ngày 9/2, các chỉ dẫn kỹ thuật đều đã chỉ ra xu hướng giảm trong ngắn và trung hạn. Cả hai chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình EMA200 và đường Fibonacci 50%. VN-Index đang nằm trong vùng hỗ trợ 480-485 và hướng tới mức hỗ trợ thấp hơn 470-475. Đường Bolinger thu hẹp đáng kể và chỉ dẫn ADX đi xuống thấp cho thấy mức độ yếu của xu hướng.

Hiện tại, thị trường đang chịu nhiều áp lực đến từ TTCK thế giới cũng như tình hình tín dụng trong nước. Tâm lý nghỉ Tết, các tín hiệu đi xuống theo PTKT và động thái bán của NĐT ngoại càng làm cho thị trường nghiêng nhiều hơn về xu hướng giảm điểm.

Chúng tôi khuyến nghị các NĐT hạn chế giao dịch mua, cũng không nên vội vàng bán cổ phiếu khi thị trường xuống để cắt lỗ mà nên giữ một tỷ lệ an toàn giữa tiền mặt và danh mục đầu tư. Chúng ta sẽ chờ các tín hiệu khác hơn ở các phiên giao dịch đầu năm mới.

Mức 480 điểm là mức hỗ trợ mạnh cho thị trường thời gian tới (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

Thị trường giảm điểm liên tục ngay từ đầu phiên, tuy có những thời điểm phục hồi nhẹ nhưng vẫn không chống lại được chiều hướng giảm điểm do lực bán tăng lên nhưng lực mua lại tỏ ra kém nhiệt tình. Tuy nhiên, yếu tố tích cực cũng xuất hiện vào cuối phiên, đó là KLGD khớp lệnh phiên 3 tăng mạnh, đạt 5,2 triệu đơn vị chiếm đến 25% tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên. Bên cạnh đó, tổng khối lượng dư mua ba lệnh mua tốt nhất cũng gấp đôi tổng khối lượng dư bán. Điều này cho thấy có một lực cầu khá lớn khi chỉ số VN-Index giảm gần xuống mức 480 điểm.

Sau một chuỗi ngày dài liên tục mua ròng, NĐTNN đã quay sang bán ròng 57,9 tỷ đồng trên cả hai sàn. VNM tiếp tục trở thành cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất, trong số 1,99 triệu đơn vị được chuyển giao thì có đến 1,72 triệu đơn vị do khối ngoại bán ra. Dường như có chủ đích tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu này nên khối ngoại cũng mua 1,02 triệu đơn vị cổ phiếu VNM, đưa KLGD ngày 9/2 thành một trong ba ngày có KLGD nhiều nhất kể từ năm 2007.

Theo báo Finacial Times, các nhà đầu cơ và các quỹ phòng hộ (hedge fund) đã đánh cược gần 8 tỷ USD (tương đương 5,9 tỷ Euro) vào đồng Euro. Đây là mức bán khống lớn nhất lên 1 đồng tiền từ trước tới nay, do lo sợ về một cuộc khủng hoảng nợ tại Châu Âu. Ngoài ra, chỉ số Down Jones đã xuống dưới mốc 10.000 điểm, điều này cũng phần nào tác động đến quyết định mua vào của NĐTNN.

Thị trường đã trở nên khó xác định xu hướng khi tâm lý của NĐT đã ít nhiều chịu tác động trước kỳ nghỉ tết khá dài và tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Chúng tôi cho rằng mức 480 điểm là một ngưỡng hỗ trợ khá mạnh trong ngắn hạn.

Thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan (CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

Tâm lý ngày cuối năm cùng với diễn biến bất lợi của TTCK Mỹ tối qua đã có ảnh hưởng không ít đến tâm lý giao dịch của NĐT trong phiên giao dịch hôm 9/2. Một nguyên nhân quan trọng khác đó chính là lực bán ra của khối ngoại, giá trị bán ra của khối này trên sàn HOSE chiếm đến hơn 17% và chủ yếu là các cổ phiếu blue-chip như VNM, VSH, FPT… Chính điều này đã phá vỡ trạng thái giao động nhẹ của thị trường.

Mặc dù giảm điểm trong phiên ngày 9/2 nhưng chúng tôi nhìn nhận thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan, lượng dư mua vẫn còn khá lớn tại những mã cổ phiếu blue-chip như: SSI, SJS, KBC… Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ở rất gần ngưỡng hỗ trợ 480 điểm và chúng tôi hy vọng lực cầu giá thấp sẽ giúp cho thị trường trụ vững tại ngưỡng này vào phiên giao dịch ngày 10/2.

Dù thị trường khó có thể tăng mạnh trước Tết vì thời gian còn lại là rất ngắn, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng NĐT dài hạn với tiền tự có nên tiếp tục tích lũy dần cổ phiếu chờ cơ hội.

Tháng 3 TTCK Việt Nam sẽ tạo lập đáy (CTCP Chứng khoán Vincom)

“Buông xuôi”. Quan sát trong ngày chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn các nhà đầu cơ giá lên đã rời bỏ thị trường trong phiên giao dịch ngày 9/2.

Ngày 9/2, HSBC công bố bản báo cáo mới nhất đánh giá về TTCK Việt Nam và theo quan điểm của nhóm nghiên cứu thì TTCK Việt Nam vẫn nằm trong xu hướng giảm giá bởi các lý do sau: Chính sách tiền tệ không rõ ràng; Tạm ngừng các gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn; Sự ứ đọng của luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (HSBC dự báo năm 2010 FDI đạt 19 tỷ đô).

Qua một loạt các báo cáo HSBC, chúng tôi nhận thấy có một đặc điểm là khi tích cực thì HSBC thường đưa Việt Nam lên mây còn khi tiêu cực thì họ thường hạ thấp xuống tận vực sâu.

Có lẽ mua vào trong bối cảnh cận Tết Âm Lịch không phải là hành động tốt, nhất là trong bối cảnh bạn có thể mang tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần nhưng nếu thị trường sụt giảm mạnh thì có lẽ bạn cũng nên mạo hiểm mua dò đáy một số mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép, BĐS hay nhóm ngành tiêu dùng như: HLA, VIS, LCG, TDH, ITC, SJS, NKD, KDC, TAC… còn trong trường hợp thị trường tăng thì hành động mua nên được cân nhắc kỹ hơn.

Có một lưu ý chúng tôi dành cho các NĐT là thường tháng 3 TTCK Việt Nam sẽ tạo lập đáy và đi lên với sự thanh khoản tăng lên rất mạnh. Trong thị trường có một nguyên lý khá hay là khi nhà đầu cơ “Wash out” thì thi trường thường hay đi lên.

Đức Tuấn

Ý kiến bạn đọc