Đang tải.....
Chủ nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Khi nông dân tiếp cận in-tơ-nét

Cập nhật lúc 02:39, Thứ sáu, 10/02/2012 (GMT+7)

 Ông Bình sử dụng in-tơ-nét với D-com 3G.  
 

Từ nguồn ngân sách địa phương, ba năm qua, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Dự án "Hỗ trợ nông dân ứng dụng in-tơ-nét  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn". Ðến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 16 câu lạc bộ (CLB) in-tơ-nét, với hơn 700 hội viên nông dân ở các xã tham gia.

 

Thông qua CLB in-tơ-nét đã "xóa mù tin học" cho nông dân ở nhiều địa phương. Việc tìm kiếm, truy cập thông tin trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả ở khắp nơi đã được các hội viên trong CLB học tập và áp dụng. Anh Lê Minh Sang, thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Ðác Pơ tâm sự: "Năm ngoái, hơn hai ha mía giống R576, S105 bị bệnh cháy lá, trổ cờ khiến nhà tôi lo sốt vó chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm cách chữa trị. May mà qua mạng tìm hiểu được tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa cho nên thiệt hại không đáng kể. Bây giờ tôi đã mua một bộ máy vi tính và nối mạng tại nhà để thuận tiện cho việc truy cập thông tin và đỡ mất thời gian lên xã". Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An Vương Ngọc Phúc cho biết: CLB được thành lập năm 2009, hiện có 40 thành viên, trải đều ở 13 thôn, làng. Qua hai năm triển khai dự án,  hầu hết hội viên đã sử dụng máy vi tính thành thạo. Mỗi tuần, Hội Nông dân xã dành hai buổi để giúp đỡ các trường hợp khó khăn, trục trặc cần xử lý về máy tính... Ngoài ra, cán bộ nông nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các chuyên đề phổ biến kiến thức về con giống, cây trồng, vật nuôi, in, phát tài liệu miễn phí cho các hội viên nắm bắt dễ dàng hơn.

Ðến xã Nam Yang, huyện Ðác Ðoa, chúng tôi dự một buổi nói chuyện giữa Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Công Bình với bà con. Ðiều đặc biệt là cuộc trao đổi, thảo luận về những mô hình sản xuất không phải nói... chay như mọi hôm mà là trên mạng in-tơ-nét. Ông Bình cho biết, ông là một trong những người được cử đi tiếp thu lớp học thuộc dự án "Hỗ trợ nông dân ứng dụng in-tơ-nét phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn" do Hội Nông dân mở, sau đó về ông triển khai và thành lập CLB của xã. Tuy tiếp cận dự án chưa lâu, nhưng CLB in-tơ-nét và người dân xã ông đã nhận thấy được những tiện ích tuyệt vời của nó mang lại khi được cung cấp những thông tin bổ ích, thiết thực về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho hồ tiêu, cà-phê; cung cấp một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao trong cả nước để bà con tham khảo. "Nam Yang là một trong những xã kinh tế phát triển khá nhất huyện Ðác Ðoa, với hai cây trồng chủ lực là cà-phê (1.300 ha) và hơn 70 ha cây hồ tiêu. Vì thế, bên cạnh khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, những thông tin, do mạng in-tơ-nét đem lại còn kịp thời giúp bà con nắm bắt về giá cả thị trường để kịp thời điều chỉnh.", ông Bình nói thêm. Cũng giống với suy nghĩ của ông Bình, ông Lê Viết Hải, Bí thư Ðảng ủy xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: Ia Blang được biết đến từ việc trồng cây hồ tiêu, bởi thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp với loại cây trồng này, bên cạnh đó, là nhờ đức tính cần cù, sáng tạo cho nên đời sống của người dân thuộc vào loại khá nhất tỉnh Gia Lai, thu nhập nhiều gia đình bình quân lên đến hàng tỷ đồng, do vậy, việc bỏ tiền ra sắm một, hai bộ máy vi-tính không là vấn đề mà quan trọng là được tiếp thu và biết sử dụng. Mặc dù kinh nghiệm trong sản xuất là vốn quý, nhưng nông dân ở đây cũng đã không ít phen đối mặt với thất bại do ít được tiếp cận về khoa học kỹ thuật cũng như sự bấp bênh của giá cả thị trường. Từ khi được tiếp cận với dự án, có thể nói đã giúp ích rất nhiều cho bà con. Hiện nay, xã Ia Blang đã thành lập CLB in-tơ-nét với 37 thành viên. Việc sử dụng, khai thác các kiến thức về khoa học kỹ thuật, cập nhật giá cả thị trường, các mô hình sản xuất kinh doanh tốt... đã được các thành viên sử dụng thành thạo, đồng thời chuyển giao tới bà con nông dân một cách kịp thời, nhiều người đã đầu tư mua sắm các thiết bị để tự sử dụng tại nhà... Khái niệm máy vi tính và In-tơ-nét trước đây rất xa lạ đối với nông dân, nhất là đối với người dân vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số như ở xã Chư R’Căm, huyện Krông Pa. Nhưng từ khi được tiếp cận, thấy được tiện ích to lớn mà in-tơ-nét mang lại, nông dân ở đây lại càng mong muốn dự án đầu tư nhiều hơn nữa. Anh Rah Lan Kret, dân tộc Gia-rai, hội viên Hội Nông dân xã Chư R’Căm cho biết: Trước đây, người dân quê tôi không dám đụng vào máy tính chứ đừng nói đến chuyện truy cập in-tơ-nét, nhưng hiện nay thì ai cũng muốn được tiếp thu những kiến thức mà nó mang lại để phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ðỗ Văn Luân nói: Dự án "Hỗ trợ nông dân ứng dụng in-tơ-nét" đang mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhất là đối với nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ tiếp cận với công nghệ hiện đại mà còn mở rộng tầm nhìn ra thế giới... Ông Luân khẳng định: Dự án "Hỗ trợ nông dân ứng dụng In-tơ-nét" là một mô hình giúp nông dân tích cực chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức khoa học công nghệ phục vụ sản xuất. Sau gần ba năm triển khai dự án, hiệu quả mang lại là rất thiết thực, cụ thể. Ðến nay, tỉnh Gia Lai đã thành lập được 16 câu lạc bộ tại các xã, với hơn 700 thành viên. Bước đầu, mỗi câu lạc bộ được trang bị một bộ máy vi tính, một máy in và thiết bị Dcom-3G để truy cập in-tơ-nét. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng máy vi tính, truy cập in-tơ-nét cho các thành viên CLB. Hội cũng đã tổ chức cho nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ từng triển khai thành công mô hình đưa in-tơ-nét về nông thôn như: An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh... Nông dân rất phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, Hội cũng đã kiến nghị với Tỉnh ủy và UBND tỉnh, từ nay đến năm 2015 tiếp tục đầu tư mở rộng dự án đến tất cả các xã còn lại. Ðồng thời, cần đầu tư kinh phí trang bị thêm máy cho các xã vì thực tế cho thấy, chỉ một bộ thiết bị ở một xã thì quá ít trong khi nhu cầu được tiếp cận, làm quen với công nghệ này của bà con rất lớn.

 

Bài và ảnh: HÀ NGUYÊN