|
| Ảnh minh họa |
Trên 46 triệu USD để đưa Internet về nông thôn
Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cùng đại diện Quỹ Bill & Melinda Gates (BMGF) và Ban quản lý dự án, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTCI) và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc về đề xuất Dự án mở rộng “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình sáng kiến Thư viện Toàn cầu do BMGF tài trợ.
Dự án mở rộng sẽ lựa chọn 400 điểm thư viện và 1.500 bưu điện văn hoá xã. Dự kiến sẽ có khoảng 40 tỉnh tham gia trong Dự án mở rộng này. Tiêu chí lựa chọn tỉnh là có các huyện nằm trong vùng viễn thông công ích và đặc thù địa lý đặc trưng cho 6 vùng miền của Việt Nam; các tỉnh thuộc diện 135, tỉnh nghèo, vùng sâu vùng xa; có hệ thống thư viện và bưu điện văn hoá xã đủ năng lực về cơ sở hạ tầng và nhân lực để tham gia vào dự án. Ngoài ra, các điểm triển khai dự án mở rộng phải thuận tiện để các đối tượng dân cư tiếp cận và sử dụng máy tính, truy nhập Internet; có cơ sở hạ tầng nhà trạm kiên cố, nguồn điện lưới ổn định; có đường truyền Internet băng rộng hoặc sẵn sàng cho việc lắp đặt Internet băng thông rộng. Theo thống kê, tính đến quý I/2009 cả nước có khoảng trên 8.000 bưu điện văn hoá xã và 646 thư viện huyện, tỉnh.
Thời gian thực hiện dự án sẽ là 60 tháng (5 năm), dự kiến từ 1/11/2010 đến 31/12/2015 và chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 6 tháng đầu là giai đoạn khởi động dự án. Giai đoạn thực hiện gồm 48 tháng và giai đoạn 6 tháng cuối sẽ là tổng kết đánh giá và quyết toán dự án. Tổng ngân sách của dự án là 46,4 triệu USD. Dự kiến Quỹ BMGF sẽ viện trợ khoảng 33,6 triệu USD, trong đó có khoảng 3,75 triệu USD là phần mềm do Microsoft cam kết tài trợ bằng hiện vật. Nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam ước tính khoảng 12,8 triệu USD.
Dự kiến vào ngày 9/4 tới Quỹ DVVTCI sẽ gửi bản dự thảo mới về Dự án cho BMGF và tiếp tục làm việc với BMGF vào ngày 17/4.
Anh Minh
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 42 ra ngày 7/4/2010.