Đang tải.....
Liên hệ quảng cáo trên Báo CAND Điện tử
Chào bạn!      
KH - CN 
Gần 1/3 thiết bị, máy tính nhập khẩu vào VN bị nhiễm mã độc
20:55:00 23/12/2011
Theo bộ phận phụ trách nghiệp vụ của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và thống kê từ Bộ Công an cho thấy, trong 2 năm qua, khi kiểm tra các thiết bị, máy tính nhập khẩu, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 1.165/4.892 máy tính nhập khẩu bị nhiễm mã độc, con số này tương đương 1/3 tổng số thiết bị nhập khẩu.

Để tránh những hệ luỵ có thể xảy ra như việc lộ lọt các thông tin quan trọng của cơ quan nhà nước (CQNN) ra bên ngoài, đại diện VNCERT đề xuất: Trước mắt, các đơn vị, đặc biệt là CQNN phải kiểm tra thiết bị nhập khẩu thật kỹ rồi mới đưa vào sử dụng. Còn về lâu dài, Việt Nam cần sớm xây dựng các trung tâm giám sát, các hệ thống đánh giá về an toàn thông tin (ATTT) cũng như các giải pháp phát hiện mã độc và đặc biệt là đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ATTT do Việt Nam tự phát triển, nhằm làm chủ công nghệ và đảm bảo ATTT trong mọi tình huống


H.Thanh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Bệnh viện 19-8 phẫu thuật thành công ca thay van tim đầu tiên (27/05)
     Nhiều website của cơ quan Nhà nước "yếu" về bảo mật (26/05)
     Phòng tránh những cú đánh của Thiên Lôi (26/05)
     Bệnh tay chân miệng có thể trở thành dịch bệnh phổ biến (26/05)
     Ra mắt tài liệu định dạng loài, góp phần bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam (25/05)
     Loạn thông tin vụ “em bé gây cháy” (25/05)
     Thông tin liên hệ về lương y Võ Hoàng Yên (24/05)
Các bài đã đăng:
     Đề xuất áp dụng thử nghiệm bằng lái xe điện tử (23/12)
     3 sản phẩm cốm sữa non có hàm lượng thấp (23/12)
     Hội Đông y Việt Nam cấp thẻ Hội viên cho lương y Võ Hoàng Yên (23/12)
     Tốc độ phát triển Internet di động của VN năm 2011 tăng 60% (23/12)
     Lắp đặt 70.000 bình nước nóng năng lượng Mặt Trời (22/12)
     Đã có người hợp nhóm máu với bệnh nhân bị cắt 2 quả thận (22/12)
     Nhiễm khí thải từ máy phát điện, một em bé 3 tuổi tử vong (22/12)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Loạn thông tin vụ “em bé gây cháy”
Sau loạt bài về cô bé gây cháy trên Báo CAND, nhất là bài “Chưa thể khẳng định cô bé gây cháy” số ra ngày 21/5, chúng tôi có nhận được một số phản hồi từ phía gia đình em bé qua một kênh “nội bộ”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin công khai những phản hồi trên và cũng cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc về trường hợp đặc biệt này.
>> Chưa thể khẳng định việc “cô bé gây cháy”
Loạn thông tin vụ “em bé gây cháy”
Tiến sĩ Khải Ozon làm "thực nghiệm" về cô bé "gây cháy"
Sau khi tự làm thí nghiệm nhằm lý giải về "thủ phạm" gây cháy trong tất cả các vụ hỏa hoạn tại nhà cô bé B.T., TS Vật lý Nguyễn Văn Khải cho rằng bé T. là thành phần "ngoại phạm". Không có chuyện cô bé có "nguồn nội năng đặc biệt". Thực hư như thế nào chỉ có gia đình bé T. mới trả lời được…
>> Bé gái “gây cháy”: Những tình tiết mâu thuẫn với quy luật tự nhiên
Tiến sĩ Khải Ozon làm "thực nghiệm" về cô bé "gây cháy"
Nhờ lương y Võ Hoàng Yên, một chàng trai đã khỏi bệnh câm điếc
Sau khi được thầy Yên bấm huyệt lưỡi, cổ, tai (mất chừng khoảng 10 phút), Chung nói được bình thường dù rằng, lúc nói cổ họng vẫn còn đau nhức. Câu nói đầu tiên mà em buột miệng là “bố ơi” rồi hai bố con em ôm nhau khóc.
Nhờ lương y Võ Hoàng Yên, một chàng trai đã khỏi bệnh câm điếc
Bé gái “gây cháy”: Những tình tiết mâu thuẫn với quy luật tự nhiên
TS Nguyễn Văn Khải - ông già Ozon đặt câu hỏi, tại sao luồng năng lượng này không gây “hư hại” tới 2 cánh cửa tủ quần áo? Mà chỉ cháy đúng 2 cái quần, áo của cháu T. bên trong? Và nếu là luồng nhiệt lớn như vậy phát ra thì vật cản đứng trước tủ (người, đồ vật…) sẽ bị cháy trước tiên.
>> Giải mã bí ẩn cô bé 11 tuổi có khả năng “gây cháy”
Bé gái “gây cháy”: Những tình tiết mâu thuẫn với quy luật tự nhiên
Một gia đình có hơn 40 người đăng kí hiến xác
“Mưa dầm” thấm lâu, cả gia đình chị Gián đều ngộ ra được cái tính nhân văn trong cách hành xử của người cha sau khi cụ qua đời. Hiện, các thành viên trong gia đình chị Gián đều noi gương cha mẹ, và có trên 40 người tình nguyện đăng kí hiến xác sau khi qua đời.
Một gia đình có hơn 40 người đăng kí hiến xác
VINASAT-2: Chủ quyền quốc gia Việt Nam trong không gian
Theo ông Phan Hoàng Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPT, sau 4 năm vận hành và khai thác hiệu quả, VINASAT-1 đã được sử dụng gần hết dung lượng (với 90%). Do đó VNPT cần phải tiếp tục triển khai VINASAT-2 để đáp ứng những đòi hỏi của hạ tầng viễn thông quốc gia, bảo vệ chủ quyền đã đăng ký của Việt Nam trên không gian cũng như nhu cầu của khách hàng.
>> Việt Nam phóng vệ tinh VINASAT-2
VINASAT-2: Chủ quyền quốc gia Việt Nam trong không gian
Giải mã bí ẩn cô bé 11 tuổi có khả năng “gây cháy”
Nếu nói cháu có khả năng về năng lượng sinh học nhìn vào đồ vật (thiết bị điện) gây cháy được thì cũng khó. Vì dòng điện không thể tạo ra bằng việc mắt người nhìn từ lỗ điện này qua lỗ điện kia. Cháy chỉ xảy ra khi có hiện tượng “đoản mạch”...
Giải mã bí ẩn cô bé 11 tuổi có khả năng “gây cháy”
Phẫu thuật thành công ca song sinh dính nhau phức tạp nhất thế giới

Ca phẫu thuật cấp cứu 2 em bé song sinh dính nhau mới 5 ngày tuổi do GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi TƯ trực tiếp mổ tối 10/5 đã hoàn thành. Mặc dù vẫn còn bệnh nặng, nhưng tính mạng 2 em bé sơ sinh dính nhau bước đầu đã qua cơn hiểm nghèo.

 

Phẫu thuật thành công ca song sinh dính nhau phức tạp nhất thế giới
Thêm 4 người suy tạng được cứu từ 1 người chết não
Sau thành công ca ghép gan cho một bệnh nhân cao tuổi lấy từ người cho sống, ngày 8/5, Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) đã tiến hành ghép tim, gan, thận cho 4 trường hợp từ người cho chết não 25 tuổi.
Thêm 4 người suy tạng được cứu từ 1 người chết não
Chùm ảnh: Siêu mặt trăng
Vào hai ngày 5- 6/5/2012, giới thiên văn học khắp thế giới chào đón một sự kiện được gọi là "siêu mặt trăng". Trong hai ngày này Trái đất và người hàng xóm của mình sẽ ở khoảng cách gần nhất: 357.000km (khoảng 222.000 dặm). Đây là thời điểm người ta quan sát Mặt trăng rõ nhất.
Chùm ảnh: Siêu mặt trăng
Nghi gạo mốc gây bệnh lạ
Kết luận ban đầu của chuyên gia các nhóm khảo sát thuộc Bộ Y tế cho biết, người mắc hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền (Ba Tơ, Quảng Ngãi) rất có thể là do nhiễm độc qua đường ăn uống và không có tính lây truyền như nhiều người nghĩ.
>>Hàng chục bệnh nhi mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân
Nghi gạo mốc gây bệnh lạ
Quầng mặt trời xuất hiện dịp lễ 30-4
Sáng nay (28/4), người dân TP HCM bất ngờ quan sát được hiện tượng “quầng mặt trời”. Đây là hiện tượng mặt trời được bao xung quanh bởi một quầng sáng bảy sắc như cầu vòng.
Quầng mặt trời xuất hiện dịp lễ 30-4
Chuyển mùa, số lượng bệnh nhi tăng cao
Thời tiết giao mùa là nguyên nhân khiến số lượng trẻ đến khám bệnh tại bệnh viên Nhi Trung ương tăng 30%, nhưng trong số đó chỉ 1/10 trẻ thực sự cần phải điều trị.
Chuyển mùa, số lượng bệnh nhi tăng cao
Cấm Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, nếu không xử lý được sự cố
"Nếu trước mùa mưa bão năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không xử lý được hiện tượng thấm nước qua thân đập, tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ không cho tích nước trong hồ chứa nữa" - ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bố quyết liệt với BQL dự án Thủy điện 3 - Chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Tranh 2 tại cuộc họp ngày 18/4.
>>Đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn thấm mạnh, chưa có phương án khắc phục sự cố
Cấm Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, nếu không xử lý được sự cố
Đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn thấm mạnh, chưa có phương án khắc phục sự cố
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đánh giá lượng nước thấm qua thân đập Sông Tranh 2 vẫn khá lớn, gây bất an cho chính quyền và hàng vạn hộ dân ở vùng hạ lưu. Địa phương vẫn chưa được EVN và chủ đầu tư dự án thông báo phương pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn thân đập.
>>Vì sao thủy điện sông Tranh 2 vừa sử dụng đã "có vấn đề"?
Đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn thấm mạnh, chưa có phương án khắc phục sự cố
Ngư dân Quỳnh Lưu lại đánh bắt được cá Mặt trăng
Ngày 9/4 một ngư dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đánh bắt được một con cá Mặt trăng quý hiếm. Nghe tin con cá sắp bị làm thịt để bán, một thương lái địa phương đã mua tặng cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
Ngư dân Quỳnh Lưu lại đánh bắt được cá Mặt trăng
Người bác sĩ trẻ tự phẫu thuật cho mình
Tháng 4/1961, toàn thế giới rộn vang lên về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ - nhà du hành vũ trụ Xôviết Yuri Gaggarin. Nhưng chỉ nửa tháng liền sau đó lại một sự kiện hi hữu độc đáo duy nhất cũng làm giới báo chí truyền hình, phim ảnh “ầm vang” không kém: Chuyện người bác sĩ trẻ Lêningrát Lêônít Rôgôzốp đã tự mổ xẻ cắt bỏ đoạn ruột thừa của mình trong thời gian đang thám hiểm Nam Cực.
Người bác sĩ trẻ tự phẫu thuật cho mình
Tạo hình bộ phận “hạnh phúc” cho người lưỡng giới
“Tìm lại chính mình” là khát vọng của bao người lưỡng giới. Giờ đây, ở Việt Nam, ước mơ ấy đã trở thành sự thật, khi các thầy thuốc ở Bệnh viện Việt - Đức đã thực hiện thành công đề tài tạo hình bộ phận sinh dục đúng giới tính cho người lưỡng giới.
Tạo hình bộ phận “hạnh phúc” cho người lưỡng giới
Người kỹ sư làm máy bay trực thăng tự chế ở Bình Dương
Sau gần 1.000 ngày tìm tòi tài liệu với khoản kinh phí lên đến trên 200 triệu, cuối cùng ông Hiển kỹ sư cơ khí ôtô đã thành công với việc chế ra máy bay trực thăng. Kỹ sư hàng không Nguyễn Minh Quân, cùng tham gia với Đoàn thị sát, nhận định: Chiếc trực thăng tự chế của ông Hiển đáp ứng khá tốt những vấn đề cơ bản của một khí cụ bay...
Người kỹ sư làm máy bay trực thăng tự chế ở Bình Dương
"Thực phẩm chức năng" cho phụ nữ: Làm đẹp hóa hại sức khỏe
Những dòng quảng cáo "hấp dẫn" của các sản phẩm "chức năng", "làm đẹp" đã đánh trúng vào tâm lý của chị em phụ nữ khiến họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua mà không hề biết những sản phẩm đó có hại cho sức khoẻ.
>>"Thực phẩm chức năng làm đẹp" không rõ nguồn gốc
"Thực phẩm chức năng" cho phụ nữ: Làm đẹp hóa hại sức khỏe
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".