Đang tải.....
Tin xã hội
Đề xuất tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
QĐND - Thứ Bẩy, 04/07/2009, 23:42 (GMT+7)

 

Đề xuất tăng mức xử phạt với nhiều hành vi  vi phạm hành chính trong lĩnh  vực  giao thông đường  bộ. Ảnh: Internet
Bộ Giao thông Vận tải vừa soạn thảo Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thay thế Nghị định 146) chuẩn bị trình Chính phủ. Dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm. Trong đó, các trường hợp ném, rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường được đề xuất tăng từ 2 đến 3 triệu đồng (Nghị định 146) lên mức 10 đến 15 triệu đồng/trường hợp vi phạm. Đối với các vi phạm như thi công trên đường đô thị không hoàn thành đúng thời gian quy định hoặc không bố trí đủ biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn, lắp đặt đèn đỏ vào ban đêm, gây cản trở giao thông được đề nghị nâng mức phạt lên 20 đến 30 triệu đồng (Nghị định 146 phạt từ 1 đến 3 triệu đồng). Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Buộc phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, khôi phục lại tình trạng ban đầu,... Trường hợp không thực hiện sẽ bị đình chỉ thi công hoặc tước quyền sử dụng giấy phép thi công. 

Hành vi điều khiển ô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ được đề nghị tăng mức xử phạt từ 100 nghìn đồng đến một triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Trường hợp xe ô tô chạy quá tốc độ cho phép từ 35km/giờ trở lên mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng (mức cũ là 3 đến 5 triệu đồng) và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Riêng đối với xe gắn máy, chạy quá tốc độ cho phép từ 10 đến 20km/giờ bị phạt 200 đến 400 nghìn đồng (mức phạt cũ 200 đến 300 nghìn đồng); quá từ 20 km/giờ trở lên bị phạt 500 nghìn đồng tới một triệu đồng (mức cũ là 400 đến 800 nghìn đồng). Ngoài ra, điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên phố hoặc trên các tuyến giao thông đường bộ có thể bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng (mức cũ là 4 đến 6 triệu đồng). Trường hợp, người vi phạm quy định trên không chấp hành lệnh dừng xe hoặc có hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt 10 đến 14 triệu đồng (mức cũ 6 đến 14 triệu đồng).

QUỐC AN

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác