|
|
| Ninh Thuận: |
| |
Bò rừng lại húc người trọng thương |
|
| |
Thứ sáu, 10/02/2012 08:11 |
|
| |
(ĐSCT) Vườn Quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận hiện đang có ba đàn bò rừng với số lượng từ 70 đến 80 con, sống trong vùng rừng giáp ranh với Lâm Đồng. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay, một con bò rừng nặng khoảng 1 tấn đã rời đàn về sống tại vùng ven thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình và gây không ít phiền toái cho cư dân địa phương.

Thủ phạm của những vụ húc người ở Phước Bình
DÂN LO SỢ...
Con bò này không ít lần tấn công gây thương tích trầm trọng cho người dân địa phương, mà vụ gần đây nhất xảy ra vào đêm 29 Tết (22-1) khiến cho ông Ka Tơ Kinh (58 tuổi, ngụ thôn Bạc Rây 2) bị thương nặng ở vùng ngực. Không những thế, từ ngày con bò rừng này về làng, gần 21,7ha hoa màu của người dân thôn Bạc Rây 2 phải bỏ hoang, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Người dân than phiền, trong khi chính quyền địa phương lại lúng túng vì không đủ khả năng để xử lý vấn đề này.
Anh Nguyễn Văn Chuẩn, một cư dân lâu đời của thôn Bạc Rây 2 cho biết: “Vợ chồng tui có 4ha rẫy chuyên trồng bắp, hàng năm thu nhập ít nhất cũng trên 50 triệu đồng. Vậy mà từ ngày có con bò này về thì 4ha bắp của tui đành bỏ hoang, thiệt hại ghê gớm!”. Không chỉ anh Chuẩn mà hàng chục hộ gia đình khác có rẫy tại khu vực núi Bà Nhim đành phải “giao đất” lại cho chú bò rừng “quản lý”, nhất là thời gian khoảng một năm trở lại đây, khi chú bò này quyết định về “định cư” hẳn ở đây. Không chỉ phá hoại hoa màu, chú bò rừng còn là “nghi phạm” lớn nhất khi hàng loạt các cô bò nhà cho ra đời mấy chú bê con, mà chủ nhân của chúng dứt khoát cho rằng chúng đã bị lai với bò rừng.
Thời điểm chúng tôi có mặt tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình vào những ngày sau Tết Nhâm Thìn, người dân vẫn còn hoang mang vì chú bò rừng không mời mà đến, nhất là sau khi nó tiếp tục húc ông Ka Tơ Kinh bị trọng thương. Ông Ka Tơ Cường, Phó chủ tịch UBND xã Phước Bình nói với chúng tôi: “Từ ngày bị con bò rừng húc đến giờ, ngày nào ông Ka Tơ Kinh cũng đến xã đòi tiền để đi bệnh viện, vì cho rằng: ai biểu xã nuôi con bò hung dữ!?”. Người dân thôn Bạc Rây 2 không biết phải xử lý thế nào với chú bò rừng này, bởi chính quyền địa phương cũng như cán bộ của Vườn Quốc gia Phước Bình thường xuyên tuyên truyền rằng “Bò rừng này thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ. Nếu ai xâm hại đến nó là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật xử lý!”. Chính vì thế, người dân hiện lâm vào tình trạng bỏ rẫy hoa màu thì tiếc, mà làm thì không biết chú bò rừng này có cho mình hưởng hay không?

Cả một vùng rẫy phải bỏ hoang vì chú bò rừng
CHÍNH QUYỀN BÓ TAY
Ông Pi Năng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phước Bình cho biết: từ năm 2009 đến nay, con bò rừng này đã húc đổ 16 căn nhà và kho chứa lương thực của đồng bào, húc chết ba con bò nhà, làm bị thương bảy con bò khác của người dân. Hầu hết những con bò bị hại là bò đực, to khỏe và là sức kéo của người dân. Bên cạnh đó, đã có ba nạn nhân bị húc trọng thương. Người dân địa phương đã nhiều lần yêu cầu chính quyền xã có biện pháp, tìm cách di dời con bò hung hăng này đi nơi khác, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về hoa màu, nhà cửa cho người dân. Đây là điều nằm ngoài tầm tay của chính quyền xã Phước Bình. UBND xã đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên có biện pháp vừa bảo vệ người dân, vừa bảo vệ con bò. Và chính quyền xã cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Còn ông Huỳnh Nhị, Trưởng phòng Giáo dục - Môi trường Vườn Quốc gia Phước Bình thì cho rằng: Con bò này vì một lý do nào đó mà đã bị đào thải khỏi đàn và không còn khả năng tái nhập, nên nó tìm đến các khu rẫy để kiếm ăn cũng là lẽ tự nhiên, lâu dần nó trở nên dạn dĩ và không muốn trở về rừng nữa. Hiện tại, cán bộ của Vườn Quốc gia Phước Bình cũng chỉ biết tìm cách tuyên truyền để người dân không giết hại con bò rừng mà thôi. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm của vườn cũng cắm bảng ở những khu vực có bò rừng thường xuyên xuất hiện để người dân tránh đối đầu với nó. Ngoài những biện pháp tình thế nói trên, Vườn Quốc gia Phước Bình cũng như chính quyền địa phương cũng chỉ biết kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tìm biện pháp di dời chú bò rừng này đến nơi khác để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng.
| Theo một chuyên gia lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, hướng tốt nhất để giải quyết chuyện này là thành lập một trung tâm thuần hóa con bò rừng nói trên, nhằm cải tạo, nâng cao chất lượng nòi giống cho đàn bò nhà ở địa phương. |
|
|
| |
CÔNG TÂM |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quảng Ngãi |
(CATP) Tối 24-5, Lê Văn Trúc (22 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) và Lê Tấn Tài (26 tuổi, trú xóm 13, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) |
|
|
|
|
Án mạng trên đồi vắng |
(CATP) Vụ án xảy ra cách đây đã 5 năm. Nạn nhân là một cụ già 90 tuổi đã bị kẻ thủ ác giết chết rồi cướp đi những tài sản trên người. Hiện trường ở một nơi hoang vắng, dấu vết của hung thủ |
|
|
|
|
Mê “của lạ” rước vạ vào thân |
(CATP) Sau cuộc nhậu với bạn bè, anh V.H (SN 1989, tạm trú P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đi tìm “của lạ”. Chạy lòng vòng không tìm ra gái “bán hoa”, anh tấp vào khách sạn Anh Kiệt |
|
|
|
|
Truy tìm đối tượng |
(CATP) CAQ Tân Phú đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 3-12-2010 tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, đối tượng nghi vấn: Phan Quỳnh Đông |
|
|
|
|
Cặp vợ chồng khốn cùng vì bạo bệnh |
(CATP) Ông Trần Quang Răng (SN 1949) và vợ là bà Trần Kim Thoại (SN 1957, quê ở ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) |
|
|
|
|
Bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” |
(CAO) Hôm qua, 24-5, tại TP.HCM diễn ra chương trình bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức. |
|
|
|
|
Giảm cân và những sai lầm thường gặp |
Nhịn ăn, bỏ bữa sáng hoặc ăn nhiều trái cây không giúp cho việc giảm cân mà còn có thể có tác dụng ngược, ảnh hưởng đến sức khoẻ và vẻ đẹp của bạn. |
|
|
|
|
Nhạc trưởng trẻ nhất thế giới |
(CATP) Jose Angel Salazar vừa được bổ nhiệm là chỉ huy dàn nhạc trẻ Nueva Esparta ở Venezuela khi mới 14 tuổi. Dàn nhạc này có 80 nhạc sĩ, một nửa trong số đó lớn tuổi hơn cậu. |
|
|
|
|
Mỗi giây kiếm được 600USD |
(CATP) Trùm hầm mỏ Úc, Gina Rinehart vừa được tuyên bố là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tài sản hiện nay của bà trị giá 29 tỷ đôla Úc (28,2 tỷ USD), tăng gần 18,5 tỷ USD trong năm ngoái. |
|
|
|
|
| LIÊN KẾT WEBSITE |
|
|
|
|
|
|