Trung bình mỗi năm trên cả nước xảy ra hàng chục ngàn vụ tai
nạn giao thông và làm chết hơn 11 ngàn người. Chỉ tính riêng tháng 1 năm 2012,
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết
46 người, bị thương 31 người. Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ,
nhưng những con số đó cũng cho thấy tai nạn giao thông vẫn đang là hiểm họa
thường trực trên đường.
CSGT xử lý các phương tiện vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt.Mở đầu chương trình đối thoại cùng với thính giả, Ông
Trương Lâm Danh - Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tp.HCM đã thông tin về các
giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong kế hoạch năm An toàn giao thông
của Tp:
Nhiều ý kiến thính giả quan tâm đến vấn đề an toàn khi tham gia giao thông.
Trường hợp học sinh phổ thông chưa đủ tuổi điều khiển xe vẫn ngang nhiên lái xe
trên đường đã được thính giả phản ánh. Qua đó, vai trò tuyên truyền của Đoàn cho
các giới Đoàn viên, Thanh niên học sinh, sinh viên được đặt lên hàng đầu. Bên
cạnh đó, người tham gia giao thông chưa thể hiện ý thức chấp hành luật giao
thông khi các hành vi quẹo trái sai quy định, không đội nón bảo hiểm, hoặc sử
dụng điện thoại di động trong lúc điều khiển xe gắn máy vẫn còn đang diễn ra
hàng ngày trên đường phố. Thính giả Nguyễn Thanh Tùng, ngụ ở quận 7 nêu ý kiến:
Tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, như đại tá Võ Văn Nhuận đã cảnh báo. Một
trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do ý thức của người tham
gia giao thông. Đại tá Võ Văn Nhuận cho biết: Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2012,
Công an Thành phố đã xử lý phạt nguội hơn 1.200 trường hợp vi phạm luật giao
thông, thông qua camera gắn ở các giao lộ.Ngoài ra còn các tổ công tác tuần tra
ghi hình để phạt nóng các vi phạm trên đường. Về công tác tổ chức lực lượng tuần
tra xử phạt các hành vi vi phạm, Đại tá Võ Văn Nhuận trả lời:
Bên cạnh lực lượng chức năng của cảnh sát giao thông với các hoạt động tuần tra,
xử lý những trường hợp vi phạm, công tác tuyên truyền là một trong những biện
pháp tích cực góp phần làm giảm đáng kể ùn tắc cũng như tai nạn giao thông. Ông
Phạm Hồng Sơn - Trưởng ban Mặt Trận An ninh Quốc phòng địa bàn dân cư - Thành
Đoàn Tp.HCM cho biết hiện nay, Thành Đoàn đang tăng cường công tác tuyên truyền
trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, Thành Đoàn vẫn chú
trọng tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức
người dân khi tham gia giao thông. Sự kết hợp giữa Nhà trường Gia đình và Xã hội
là điều quan trọng trong công tác tuyên truyền ý thức tự giác cho người tham gia
giao thông
Nhiều thính giả nêu ý kiến về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây ra
ùn tắc giao thông. Để giảm tình trạng ùn tắc cũng như tai nạn giao thông, biện
pháp xử phạt nguội bằng camera giám sát tại các giao lộ là ý kiến được nhiều
thính giả nêu lên. Thính giả Lê Hồng Tư, ngụ ở quận 10 nêu ý kiến:
Thính giả Lê Thị Yến, nhà ở quận 2 nêu thắc mắc về biển báo ở các giao lộ cũng
như quy định về tốc độ khi lưu thông trên xa lộ Hà Nội:
Với ý kiến của chị Lê Thị Yến cũng như của các thính giả khác về biển báo tại
các con đường trên Tp đây cũng là một nguyên nhân góp phần gây ra những vi phạm
giao thông trên đường, chương trình đã ghi nhận và sẽ chuyển cho sở ngành chức
năng xem xét. Bên cạnh đó, nhiều thính giả góp ý cần có chế tài xử phạt thích
đáng đối với các trường hợp đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, dàn hàng
ngang gây náo loạn đường phố. Ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng Ban Mặt trận An ninh
Quốc phòng địa bàn dân cư - Thành đoàn Tp.HCM cho biết Thành đoàn đang tiến hành
xây dựng đề án lao động công ích để nhằm giáo dục cho các đối tượng vi phạm luật
giao thông là thanh thiếu niên Ông Phạm Hồng Sơn cho biết:
Như vậy, Đề án này sẽ áp dụng vào việc xử phạt các đối tượng tụ tập đua xe trái
phép, những thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông khi tham gia giao thông
trên đường phố. Theo đó, các đối tượng tham gia đua xe trái phép không những bị
tịch thu xe, xử phạt hành chính, mà còn phải tham gia lao động công ích, chứng
kiến hậu quả của các vụ TNGT theo sự giám sát của các cơ quan chức năng nhằm
tăng cường tính thuyết phục trong việc giáo dục pháp luật cho thanh niên.
Thông qua buổi đối thoại trực tiếp cùng chính quyền thành phố về chủ đề Năm an
toàn giao thông 2012, những vấn đề còn tồn tại đã được người dân và các cơ quan
chức năng nhìn nhận. Theo ông Trương Lâm Danh, phó ban Pháp chế HĐND TP với
những giải pháp được triển khai thì hoàn toàn có thể thực hiện được các mục tiêu
đã đề ra, đảm bảo năm an toàn giao thông 2012 của Tp. Qua đó, công tác tuyên
truyền cũng như xử lý hành vi vi phạm về luật an toàn giao thông sẽ được tăng
cường, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên ,để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của các cơ
quan chức năng, thì rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân khi tham gia
lưu thông trên đường.