Các đại biểu HĐND TP cũng nghe trình bày các báo cáo giám sát của HĐND TP; báo cáo của ngành tòa án, viện kiểm sát thành phố… Buổi chiều 7-7, các đại biểu HĐND TP sẽ tập trung thảo luận tại tổ.
UBND TP nhận định về cơ bản kinh tế thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ở thành phố dự ước tăng 4,6%. Các ngành dịch vụ - thương mại vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, doanh số tăng 18,7%; ngành nông nghiệp cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá 3,6%. Thành phố tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội…
Tuy nhiên, UBND TP đánh giá một trong những hạn chế là đời sống nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, những tác động do sản xuất bị thu hẹp dẫn đến thiếu việc làm, thu nhập và đời sống người lao động bị giảm sút. UBND TP cũng đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo…
Trong khi đó, kết quả cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm còn hạn chế; chấp hành kỷ luật hành chính chưa nghiêm… UBND TP khẳng định sẽ nghiêm túc kiểm điểm và tập trung xác định những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009, đồng thời nỗ lực để năm 2009 đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên.
Trao đổi với Tuổi Trẻ trước kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo cho rằng không chỉ TP.HCM, kinh tế cả nước có dấu hiệu phục hồi. Sáu tháng qua, kinh tế thành phố tăng trưởng 4,6%, tuy là mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng mức tăng trưởng này đã nói lên sự cố gắng lớn của thành phố trong khó khăn chung. Nhìn về tương lai, trong sáu tháng tới có thể một số chỉ tiêu đặt ra rất khó khăn để đạt được, nhưng “tôi cho rằng thành phố cần thể hiện sự quyết tâm để có thể đạt kết quả cao nhất có thể” - bà Thảo nói.
Do vậy, tại kỳ họp HĐND TP lần này, UBND TP không đề nghị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 14 cuối năm 2008 đã biểu quyết thông qua (GDP thành phố năm 2009 tăng 10% trở lên, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%, giảm tỉ lệ thất nghiệp còn 5,3%... - PV).
Nhưng vấn đề đặt ra trong giai đoạn này là làm sao khắc phục nhanh hơn nữa các yếu kém chủ quan và khách quan để nền kinh tế thành phố “có sức khỏe tốt hơn”, không chỉ tạo đà khôi phục tăng trưởng mà hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng. Ngoài vấn đề hạ tầng đô thị còn bất cập, yếu kém thì điều hết sức lo lắng là sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố còn yếu; trình độ công nghệ, kỹ thuật còn kém…
Tuy nội lực của thành phố được nâng lên qua các giai đoạn phát triển song chưa thể hài lòng. Giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm, các ngành sản xuất, nhất là công nghiệp… chưa đủ sức để nâng chất lượng, trình độ của nền kinh tế cũng như sức cạnh tranh.
Theo chương trình làm việc, kỳ họp HĐND TP nói trên sẽ thông qua nghị quyết và bế mạc chiều 9-7.