
Việc thay đổi khung giờ làm việc, học tập chắc chắn sẽ gây khó khăn rất lớn cho việc đưa đón con của các gia đình Ảnh: Hoàng Long
Cơ quan chức năng đã sẵn sàng Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết: Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đổi giờ học, giờ làm đã sẵn sàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngoài việc điều chỉnh tăng tần suất hoạt động của xe buýt, các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng sẽ ra đường làm nhiệm vụ từ lúc 6h sáng. Ông Tân khẳng định: Tuy không thuộc đối tượng điều chỉnh giờ làm nhưng các chiến sỹ cảnh sát giao thông sẽ ra đường làm nhiệm vụ giờ cao điểm từ 6 đến 9h thay vì 6h30 đến 8h30 sáng như hiện nay.
Về vấn đề tăng các chuyến xe buýt để phục vụ kịp thời các nhóm đối tượng được điều chỉnh, ông Tân cho hay, Sở GTVT sẽ tăng chuyến, lượt và tổ chức thêm 6 tuyến buýt nhanh để phục vụ nhân dân. Theo đó, các tuyến buýt có thể phục vụ từ 10 đến 20 trường đại học, học viện, cao đẳng, các trường dạy nghề và các trục đường có lưu lượng phương tiện cá nhân cao. Sở GTVT cũng sẽ điều chỉnh dãn cách thời gian chạy xe vào giờ cao điểm của 17 tuyến xe buýt thêm 60 phút vào buổi sáng và buổi chiều... Cụ thể, nếu giờ cao điểm sáng của xe buýt hiện nay từ 6h30 đến 8h30 sẽ được điều chỉnh lại từ 6h đến 9h, chiều từ 16h30 đến 18h30 điều chỉnh lại từ 16h30 đến 19h30. Đối với giờ vào và tan học của học sinh, ngoài xe buýt vận chuyển cố định sẽ được tăng cường các tuyến buýt nhanh để giải tỏa học sinh giờ cao điểm.
Trả lời về công tác chuẩn bị cho kế hoạch đổi giờ học, giờ làm Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm nay, học sinh các trường sẽ áp dụng giờ học mới tại 12 quận huyện nội, ngoại thành. Hiện Sở giáo dục đã thông báo đến từng trường và các trường cũng đã có thông báo đến từng phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, với nhóm đối tượng bị điều chỉnh nhiều nhất đó là sinh viên các trường cao đẳng, đại học và THPT trong thời gian đầu áp dụng đổi giờ học giờ làm các trường cần linh động tạo điều kiện cho học sinh vào lớp nếu các em đến muộn.
Lo... nhưng không thể không làm Dù thông tin đổi giờ học, giờ làm được áp dụng từ ngày 1-2 được tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên đến thời điểm thực thi vẫn còn nhiều phụ huynh lo lắng, không yên tâm.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Âu Cơ - Tây Hồ) tỏ ra quan ngại về việc kéo dài thời gian đưa đón con đi học của mình. Theo chị Hạnh, theo phương án đổi giờ chị phải kéo dài thời gian trên đường buổi sáng gấp 3 lần trước đây. Trước chị đưa 2 con đi học cùng 7h30 rồi đi làm 8h. Giờ chị phải đưa đứa lớn sao cho kịp 7h rồi vòng về đưa đứa bé 8h và đi làm lúc 8h30. Nếu cứ đi lòng vòng trên đường như vậy chỉ tổ tốn xăng và hít bụi. Việc TP áp dụng thí điểm đổi giờ chưa biết hiệu quả giảm ùn tắc đến đâu nhưng rõ ràng sẽ làm những người dân thường... kiệt sức.
Băn khoăn nặng nề nhất bởi phương án này có lẽ là những giáo viên, công nhân viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Bởi họ không chỉ làm tăng giờ mà chắc chắn khó có điều kiện đón con như các phụ huynh khác. Bà Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên môi trường Hà Nội cho biết: Việc thay đổi khung giờ như phương án chắc chắn sẽ gây khó khăn rất lớn cho việc đưa đón con. Công nhân viên và giáo viên của các trường không những phải làm thêm giờ mà con của họ ai sẽ đón nếu họ phải kết thúc công việc của mình lúc 7h tối?
Đến thời điểm này tuy chưa thể khẳng định chắc chắn: Phương án đổi giờ học, giờ làm có giảm được ùn tắc một cách rõ rệt hay không; nhưng đây là biện pháp mạnh thể hiện quyết tâm của lãnh đạo TP Hà Nội để gỡ căn bệnh tồn tại nhiều năm nay. Vẫn còn nhiều người dân tỏ ra lo lắng vì quyết định này, bởi đổi giờ là ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Nhưng đánh giá một cách xây dựng, nếu Hà Nội ngại đụng chạm, không có biện pháp quyết liệt để gỡ ùn tắc mà chỉ loay hoay với vài giải pháp cũ đó là bịt ngã tư, xén vỉa hè và phân làn phương tiện tất nhiên người dân sẽ phải mãi sống chung với ùn tắc. Ai cũng biết muốn hết tắc đường cần những giải pháp tổng thể đòi hỏi một khoảng thời gian thực hiện dài lâu. Giải pháp đổi giờ cũng chỉ là một trong những giải pháp tình thế.
L.Bình