Hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh với Bác Tôn"

ND- Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng vừa khai mạc hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh với Bác Tôn" lần thứ tư năm 2009.

Tham gia hội thi có hơn 400 thiếu nhi của các nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa và trường học trên địa bàn thành phố. Các thí sinh dự thi với hình thức vẽ tại chỗ. Cuộc thi do Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp một số đơn vị liên quan tổ chức, nhằm hướng các em cảm nhận sâu sắc hơn về hình tượng Bác Tôn qua chủ đề "Bác Tôn với công nhân". Tổng kết, trao giải và triển lãm vào ngày 8-8-2009, tại bảo tàng. Trưng bày "Bãi đá cổ Sa Pa" tại Thụy Điển ND- Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội phối hợp Học viện Mỹ thuật Umea (Thụy Điển) tổ chức triển lãm "Bãi đá cổ Sa Pa" tại Bảo tàng Vasterrbotten (Thụy Điển), nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thụy Điển. Từ năm 2003, Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội đã khảo sát và làm được hơn 150 bản rập cỡ lớn, chụp nhiều ảnh tư liệu về bãi đá cổ. Năm 2006, triển lãm "Bãi đá cổ Sa Pa" được tổ chức tại Hà Nội với các tư liệu trên cùng một số phiên bản tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ trên thế giới có nguồn cảm hứng, hay có sự liên hệ gần gũi với những tư duy từ những hình khắc trên bãi đá cổ Sa Pa. Dự kiến, Triển lãm trưng bày tại Thụy Điển từ khoảng ngày 27-9 đến 8-11. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Điện Biên ND- UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. Từ đầu năm đến nay, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Điện Biên có sự chuyển biến rõ nét. Toàn tỉnh hiện có 64.305/92.998 gia đình; 1.012/1.684 thôn, tổ, bản; 882 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đạt danh hiệu văn hóa, tạo điều kiện để các địa phương, cơ sở xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh... Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở Bắc Giang ND- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2009. Đến nay, tỉnh có 317.159/379.469 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.966/2.455 làng, bản, khu phố, 1.627 cơ quan đăng ký đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện; 18 xã đăng ký xây dựng xã văn hóa... Ban chỉ đạo tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào ở các huyện, thành phố, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại. Hội nghị đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng phong trào ở các địa phương, đơn vị; kiểm tra, đánh giá đúng thực chất phong trào; bình xét khách quan các danh hiệu văn hóa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm. Trưng bày thư tịch quý hiếm tại Huế ND- Tại TP Huế, vừa khai mạc trưng bày nhiều thư tịch quý hiếm của sáu tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Đây là một trong những hoạt động của hội nghị tổng kết ngành thư viện bắc miền trung giai đoạn 2008-2009. Có hơn 3.000 tài liệu trưng bày, trong đó có cuốn sách lá có niên đại cách nay hơn 400 năm, viết về phong tục tập quán của tộc người Thái sinh sống ở vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An... Cùng đó là nhiều thư tịch quý hiếm và nhiều mộc bản sách Hán - Nôm cổ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=153192&sub=134&top=43