Hội thi chim họa mi tỉnh Điện Biên lần thứ nhất 2010

Ngày 10/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Câu lạc bộ Sinh vật cảnh Điện Biên phối hợp cùng Câu Lạc bộ chim cảnh tỉnh Điện Biên đã tổ chức “Hội thi chim Họa mi toàn tỉnh lần thứ nhất 2010”. Tới dự Hội thi có đại diện lãnh đạo tỉnh, gần 30 hội viên của Câu lạc bộ chim cảnh tỉnh Điện Biên và hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh đã đến giao lưu và chiêm ngưỡng.

Với chủ đề “Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn”, hội thi đã quy tụ 30 con chim Họa mi được sàng lọc, tuyển chọn từ hàng trăm con chim họa mi của các hội viên trên toàn tỉnh tham gia. | Theo anh Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm câu lạc bộ chim cảnh Điện Biên cho biết: Hội thi chim họa mi tỉnh Điện Biên lần thứ nhất nhằm mục đích tạo sân chơi, nơi hội tụ, giao lưu, học hỏi cho các hội viên nâng cao kỹ năng chăm sóc, nuôi chim cảnh; tăng cường tình đoàn kết của các thành viên trong câu lạc bộ. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để truyền tải một thông điệp đến mọi người cần nâng cao ý thức yêu thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Hội thi chim chia thành 2 bảng đấu riêng biệt: Bảng thi chim chọi gồm 16 con, bảng thi chim hót gồm 14 con. Dựa trên các tiêu chí: điệu bộ (hót, nhảy), giọng hót (có âm vực, sự chuyển giọng), bộ mã (lông, mỏ, móng) để đánh giá, cho điểm. Ban giám khảo đã trao giải nhất bảng thi chim hót hay cho hội viên Nguyễn Văn Hậu (phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ). Bảng thi chim chọi, sau những hiệp đấu loại trực tiếp vào vòng sau, chim chọi của hội viên Bùi Quang Chung (phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) đã chiến thắng, giành giải nhất. Chim họa mi đạt giải lần này sẽ được chọn để tham dự Hội thi chim toàn quốc./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=428105&co_id=30071