Hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

(SGGP).- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

(SGGP).- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TPHCM có quan tâm đến hội thi đều có thể tham gia hội thi. Thí sinh dự thi gửi bài bằng đường bưu điện về Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM số 127 Trương Định P7 Q3, TPHCM; hoặc gửi qua mail: phongtuyentruyenbantuyengiaotu@yahoo.com.vn . Hạn cuối nhận bài thi là ngày 28-9-2012. Để biết thêm thể lệ cũng như chi tiết và tham gia hội thi, thí sinh có thể truy cập vào website http://tuyengiao.vn/home/contest.aspx .

Cùng lúc này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Các bài thi không quá 1.000 từ, người thật việc thật, có địa chỉ rõ ràng, trong thời kỳ đổi mới từ 1986 tới nay.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi này nhằm phát hiện, biểu dương các tấm gương phụ nữ tiêu biểu với các phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước và thiết thực thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước. Cuộc thi kéo dài đến hết 30-10-2012.

H.Hiệp - B.Quyên

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2012/7/292889/