Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn độc lập – ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam”

QĐND Online – Sáng 28-8, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học: “Tuyên ngôn Độc lập – ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam”. Đến dự có các tướng lĩnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành, cán bộ, giảng viên các học viện, nhà trường, trung tâm nghiên cứu trong và quân đội.

Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Hội thảo khoa học là một trong chuỗi các hoạt động Học viện Chính trị tổ chức thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015). Hội thảo cũng góp phần vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam được thể hiện trong những giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Tuyên ngôn Độc lập. Đồng thời cũng là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Chính trị nói riêng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung tiếp tục học tập, phát huy truyền thống yêu nước; tinh thần độc lập, tự do, yêu chuộng hòa bình; góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Đề dẫn hội thảo do Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện trình bày thống nhất, chỉ rõ: Cách đây 70 năm, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là văn kiện quan trọng nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại, áng văn lập quốc vĩ đại, là thành quả của quá trình tích lũy lý luận, thực tiễn trong suốt hơn 30 năm hoạt động tìm đường cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được truyền tải bằng văn phong chính luận nhưng lời lẽ giản dị, dễ hiểu, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945 là lời tuyên bố độc lập của dân tộc Việt Nam, một quốc gia có chủ quyền, trước toàn thể nhân dân cả nước và nhân dân các dân tộc trên thế giới, khẳng định một sự thật lịch sử: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Khát vọng và ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập, tự do được kết tinh trong Tuyên ngôn Độc lập đã thôi thúc toàn dân tộc đứng lên đấu tranh giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn, được coi là bản Tuyên ngôn Nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới, trở thành lời hiệu triệu, cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đứng lên đấu tranh đòi quyền độc lập, tự do cho dân tộc mình.

70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập 1945 vẫn luôn sống mãi, trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hơn 50 tham luận được gửi về Ban Tổ chức và các ý kiến trình bày tại hội thảo đã góp p

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày bên lề hội thảo.

hần cung cấp những luận cứ khoa học, tư liệu lịch sử tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn Độc lập; khẳng định tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt trong Tuyên ngôn Độc lập thể hiện ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam; đồng thời các đại biểu cũng phân tích, chỉ rõ sự kiên định, kế thừa trung thành và sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập trong kháng chiến chống đế quốc giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/hoi-thao-khoa-hoc-tuyen-ngon-doc-lap-%E2%80%93-y-chi-va-khat-vong-cua-dan-toc-viet-nam/375552.html