Hồi sinh trái tim nhờ tế bào gốc

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 20 lượt xem

Hoi sinh trai tim nho te bao goc

Những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim (NMCT) khi đã nong, đặt stent mạch vành mà cơ tim vẫn co bóp kém, có thể được điều trị bổ sung bằng phương pháp bơm tế bào gốc vào lòng động mạch vành (ĐMV) bị hẹp tắc.

Nhờ đó, khả năng bơm máu của tim có thể tăng lên từ 10 - 15%, khiến bệnh nhân dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy mới điều trị thành công cho 6 trường hợp, nhưng ứng dụng công nghệ tế bào gốc (TBG) trong điều trị tim mạch đang đem lại hy vọng không chỉ cho bệnh nhân mà mở ra hướng đi mới cho các thầy thuốc.

Hơn 2 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Sang - 68 tuổi (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định phải đặt stent nong ĐMV. Dù đã được can thiệp như chỉ định, nhưng biến chứng của NMCT gây ra vùng cơ tim hoại tử khiến ông Sang vẫn có những dấu hiệu suy tim, phân số tống máu của thất trái dưới 40% (bình thường phân số này phải trên 55 %).

Thời gian ấy, tức là từ giữa 2007, nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp nhà nước của Trường Đại học Y Hà Nội, bộ môn Tim mạch - Đại học Y Hà Nội và Viện Tim mạch VN kết hợp với khoa Huyết học - BV Quân đội 108 bắt đầu ứng dụng kỹ thuật tạo mới cơ tim từ TBG.

Các BS Viện Tim mạch VN đã chọc tủy xương, lấy dung dịch tủy xương của ông Sang và đưa sang tách lọc TBG tại BV Quân đội 108, TBG được tách chiết, được bơm trở lại vào lòng ĐMV - thủ phạm gây suy tim nhằm tái tạo cơ tim và tăng cường vi mạch mới.

Sau 3 tháng, các tế bào cơ tim bị nhồi máu của bệnh nhân dần phục hồi. Một năm sau, ông thấy dường như quả tim từng suy kiệt của mình như được sống lại. Thăm dò cho thấy phân số tống máu của ông đã được cải thiện lên 55%.

Một bệnh nhân khác, trường hợp được coi là nặng nhất trong số 6 người thử nghiệm kỹ thuật này là ông Nghiêm Đình Q (57 tuổi, ở Hà Nội) phải nhập viện nhiều lần. Ông Q cũng đã được đặt stent, nhưng khả năng co bóp tim vẫn thấp chỉ đạt 30% trong khi người bình thường là 55%. Kết quả điều trị sau 6 tháng đầu, khả năng co bóp tim vẫn thấp, nhưng sau đó tốt dần. Sau 1 năm, khả năng co bóp tim lên dần đạt 37%.

Tuy sự cải thiện còn rất khiêm tốn, không được như 5 bệnh nhân còn lại, nhưng đối với tình trạng bệnh của ông Q thì kết quả này cũng là điều đáng khích lệ, vượt qua mong đợi của các bác sĩ và gia đình ông.

Theo GS – TS Nguyễn Lân Việt - Viện trưởng Viện tim mạch VN: “Phát triển các ứng dụng của công nghệ TBG trong điều trị là một hướng đi cần được đầu tư. Ở VN, những nền móng của công nghệ này đã có những bước khẳng định đầu tiên, trong lĩnh vực tim mạch và giác mạc. Đây không chỉ là hy vọng cho bệnh nhân mà còn là giải pháp cho các thầy thuốc khi điều trị những ca bệnh nặng và khó khăn.

Tại Thái Lan, chi phí cho mỗi ca bệnh sử dụng kỹ thuật này là 20.000USD, còn tại Mỹ thì đắt hơn vài lần, ở nước ta chi phí trung bình mỗi ca là khoảng 10.000 USD. Các bệnh nhân đầu tiên ở nước ta đều được điều trị miễn phí bởi đây là một nhánh nằm trong đề tài khoa học cấp nhà nước về ứng dụng TBG trong điều trị các bệnh lý tim mạch và cơ quan tạo máu của Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang