Theo ghi nhận của nhiều người đi tìm sách tại hội năm nay, thời điểm các sách giảm giá mạnh chính là thời điểm xuất hiện nhiều bản sách có giá trị nhưng lâu nay khó tìm do các nhà sách mải chạy theo sách mới nên các sách cũ hơn bị lưu kho mặc dù mức cầu trong người đọc vẫn còn.
>> Nhà văn Alessandro Baricco: “Tôi ghét sự lặp lại”
>> Vì sao hội sách hút teen?
>> Ngẫu hứng không gian sách
>> Hội sách đón gần 50.000 lượt khách trong ngày khai mạc
Những bộ sách có giá trị bắt đầu được giảm giá như Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Những người bạn cố đô Huế, các sách tư liệu văn học của các tác giả như Phan Kế Bính, Ngô Tất Tố, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Ngô Kha, Phạm Duy Tốn, Trần Quang Long… cũng được giảm giá rất nhiều.
Một số gian hàng như Sách Hà Nội đã giảm giá bìa theo dạng bán đồng giá, rẻ nhất là 5.000đồng/quyển với các loại sách văn học, ẩm thực, khảo cứu… cũng thu hút một lượng bạn đọc đáng kể.
Ban tổ chức hội sách luôn lưu ý các đơn vị tham gia cố gắng chỉ giảm 10% trong 4 ngày đầu, để tránh tình trạng “nhà nhà giảm giá” đẩy hội sách rơi vào tình trạng của một chợ sách giảm giá đúng nghĩa. Tuy nhiên, theo phán ánh của các đơn vị tham gia, năm nay sức mua sách tại hội sách không bằng lần trước nên nhiều “nhà” đã lặng lẽ giảm giá (không yết bảng thông báo) từ những ngày đầu.