Những công nhân tiêu biểu của TPHCM thăm nhà truyền thống Bác Tôn tại Cù lao Ông Hổ.
Từ năm 2000, thực hiện mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân thành một lực lượng tiên phong trong xã hội, đông về số lượng, mạnh về chất lượng, làm nòng cốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Liên đoàn lao động Tp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng thống nhất đồng sáng lập giải thưởng mang tên Tôn Đức Thắng. Giải thưởng này dành cho kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố có nhiều cống hiến suất sắc trong phong trào lao động sáng tạo và đào tạo, bồi dưỡng lớp thợ trẻ giỏi.
Qua 10 năm trao giải, đã có 105 cán bộ kỹ thuật, công nhân ở tất cả các ngành nghề vinh dự đạt được giải thưởng cao quý này. Mỗi cá nhân được nhận 1 huy hiệu bằng vàng kèm theo số tiền thưởng lớn khích lệ tinh thần cống hiến. Tuy nhiên, giá trị của giải thưởng không chỉ là của riêng cá nhân người đạt giải mà là điểm son đánh dấu sự phát triển không ngừng về chất lượng và phẩm chất của đội ngũ công nhân thành phố.
Ông Nguyễn Huy Cận-chủ tịch Liên đoàn lao động TP nhấn mạnh: "Đối với người thợ, nhận được danh hiệu Tôn Đức Thắng như là một điều vinh dự nhất. Phần lớn sau khi nhận giải đều giỏi hơn về chuyên môn, có những người trở thành người lãnh đạo, nhưng điều mà công đoàn mong muốn là trong số đó, có người sẽ được phong là anh hùng lao động. Đó là khuynh hướng tất yếu của những người thợ".