Italia phản ứng khá gay gắt khi Pháp cấp thị thực cho hàng ngàn người dân di cư, tạo điều kiện cho những người này qua biên giới Italia vào Pháp theo quy định của Hiệp ước Schengen (cho phép công dân ngoài châu Âu đến tất cả các quốc gia tham gia Hiệp ước). Có tới khoảng 25 nghìn người đã di cư đến khu vực miền Nam nước Ý trong năm nay. Trước làn sóng di cư ồ ạt từ các nước Bắc Phi và Trung Đông sang châu Âu mà điểm đến đầu tiên là Italia, đã buộc Rome phải kêu gọi Liên minh châu Âu EU xem xét giải quyết vấn đề này.
Hồi đầu tháng 4 vừa qua, cả hai nước đã phối hợp tuần tra chung trên biển và cố gắng ngăn chặn những người nhập cư trái phép từ châu Phi tới châu Âu. Những bất ổn chính trị mới đây ở Bắc Phi đã làm dấy lên một làn sóng di cư đến châu Âu từ khu vực này. Nhiều người tìm đến đảo Lampesusa (Italia), nằm cách bờ biển Tunisia khoảng 75 dặm (120km) ngoài khơi.
Về phía Pháp, nước này cho biết sẽ có hỗ trợ tài chính đối với những người nhập cư đã được xác định là hợp pháp và được cấp phép từ phía Italia. Tuy nhiên, Pháp cũng sẽ thẳng tay đối với những người nhập cư trái phép. Tuần trước, quân đội Pháp đã ngăn chặn nhiều người nhập cư Tunisia cố gắng vượt biên giới Italia và đưa họ quay trở lại.
Nhiều thông tin cho hay, các quan chức Pháp và Italia đã đạt được thỏa thuận trong việc sửa đổi Hiệp ước Schengen nhằm ổn định vấn đề biên giới chung giữa hai nước.
Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Italia Berlusconi còn tiến hành thảo luận về vấn đề doanh nghiệp Ý và phản ứng của hai nước trước tình trạng bất ổn ở Libya./.