Hội nghị thượng đỉnh G8 bế mạc

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 37 tháng trước 6 lượt xem

Cuối tuần qua Hội nghị thượng đỉnh nhóm nước công nghiệp phát triển (G8) đã bế mạc với lời hứa của các nhà lãnh đạo trong vòng 3 năm sẽ huy động 20 tỷ đôla cho cuộc chiến chống đói nghèo. Ban đầu các nhà lãnh đạo G8 chỉ trông đợi huy động được 15 tỷ đôla giúp các nước nghèo phát triển nông nghiệp nhưng cuối cùng họ đã huy động thêm được 5 tỷ đôla nữa.

Cuối tuần qua Hội nghị thượng đỉnh nhóm nước công nghiệp phát triển (G8) đã bế mạc với lời hứa của các nhà lãnh đạo trong vòng 3 năm sẽ huy động 20 tỷ đôla cho cuộc chiến chống đói nghèo.

Ban đầu các nhà lãnh đạo G8 chỉ trông đợi huy động được 15 tỷ đôla giúp các nước nghèo phát triển nông nghiệp nhưng cuối cùng họ đã huy động thêm được 5 tỷ đôla nữa.

Hội nghị G8 lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới sa vào cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai khiến các Chính phủ của một loạt quốc gia phải bơm những khoản tiền khổng lồ để kích thích kinh tế. Các nhà lãnh đạo G8 ghi nhận đã có dấu hiệu của sự ổn định trở lại của nền kinh tế nhưng họ cũng chỉ ra rằng các yếu tố rủi ro vẫn còn đe dọa sự ổn định này và họ đã nhất trí về sự cần thiết phải phối hợp hành động đồng thời duy trì các nỗ lực hỗ trợ để nền kinh tế thế giới tăng trưởng lâu dài và bền vững.

Về vấn đề biến đổi khí hậu, các nhà lãnh đạo G8 đồng ý giữ cho mức độ nóng lên toàn cầu trong giới hạn 2oC trên mức thời trước công nghiệp hóa, đồng thời đồng ý rằng, mức độ khí thải gây hiệu ứng nhà kính giảm ít nhất 50% vào năm 2050, riêng các nước phát triển thì giảm 80% vào năm 2050.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đã lên tiếng phê phán chỉ tiêu của giới hạn mức độ nóng lên toàn cầu 2oC, cho rằng như thế là chưa đủ, và ông thúc giục các nước phát triển đi đầu trong việc cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 với mức từ 25% đến 40% thấp hơn mức của năm 1990.

Bên lề hội nghị G8 có một số ý kiến cho rằng tổ chức này đã không còn hợp thời. Một số nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng ý là cần phải có một số cải cách và cần mời gọi một số quốc gia khác cùng tham gia. Một số người khác nói, cho dù G8 qui tụ các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới nhưng tổ chức này cũng không thể tự mình giải quyết các vấn đề mà thế giới đang đối mặt nếu không có sự tham gia của các quốc gia khác.

T.B

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang