Sau 3 ngày nhóm họp tại L'Aquila, Italia (từ 8 đến 10-7), Hội nghị thượng đỉnh G8 đã kết thúc. Điều đáng nói là các nhà lãnh đạo G8 đã lắng nghe những kiến nghị của nhóm 5 nước đang phát triển (G5 - Brazil, Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ và Nam Phi) trong việc tìm biện pháp thống nhất kế hoạch thúc đẩy thị trường kinh tế tự do.
Hội nghị lần này đã đạt được nhiều tiến triển về việc tìm tiếng nói chung trong vấn đề không phá giá đơn vị tiền tệ cạnh tranh và thúc đẩy một hệ thống tài chính quốc tế ổn định. Có một thực tế không thể bỏ qua, đó là G8 phải thừa nhận (không công khai) rằng, không thể chỉ dựa vào sức mạnh của 8 nước phát triển để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trên thế giới mà phải liên kết với G5.
Lãnh đạo nhóm G8 và G5 tại L'Aquila, Italia.
Ngoài cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, vấn đề tên lửa của CHDCND Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran, không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố cũng là một trong những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị G8. Ngoài ra, G8 cũng nhất trí cắt giảm 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (tới năm 2050) so với mức của năm 1990. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều chưa ủng hộ kế hoạch này vì cho rằng, còn quá ít các biện pháp cụ thể để thực hiện. Nga cũng bác bỏ đề xuất cắt giảm khí thải kể trên.
Tổng thống Barack Obama cho rằng, hội nghị lần này chưa giải quyết được vấn đề về biến đối khí hậu nhưng cũng đã tạo ra được những bước tiến đáng kể. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng, những biện pháp mà G8 đưa ra chưa đủ quyết liệt.
Lãnh đạo G8 đã ra được Tuyên bố chung về việc kết thúc vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2010. Các nhà lãnh đạo cam kết, trên cơ sở tôn trọng và giữ vững những thành quả đàm phán đã đạt được, vòng đàm phán Doha sẽ thu được những thành quả công bằng và tốt đẹp vào năm 2010. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại G8 sẽ phải nhóm họp để trao đổi trước khi khai mạc Hội nghị cấp cao G20 dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới.
Tuyên bố chung cũng lên tiếng phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch bởi "bất kì biện pháp nào tương tự như vậy đều phải thay đổi". Lãnh đạo G8 cũng cam kết, tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả các gói kích thích kinh tế và hạn chế thấp nhất chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.
Để có thể thay đổi cơ bản cách thức giải quyết nạn đói trên thế giới, Tổng thống Barack Obama quyết định thông báo kế hoạch đầu tư nông nghiệp trị giá tới 15 tỷ USD, trong đó 3 tỷ USD do Mỹ đóng góp.
Đây là mong muốn của Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế Kana Nwanze. Chủ tịch Kana Nwanze nhấn mạnh, an ninh lương thực đã trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự thời gian gần đây bởi giá cả leo thang đã dẫn tới bất ổn, thậm chí bạo loạn, ở một số quốc gia. Dư luận coi đây là một cách tiếp cận mới về an ninh lương thực, một vấn đề luôn được đánh giá có khả năng đe dọa tới sự bình ổn chính trị tại khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Tuy Hội nghị thượng đỉnh G8 không đạt kết quả như mong muốn, nhưng các nước hữu quan (song phương) vẫn thu hoạch những thành quả khá khích lệ.
Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã có cuộc hội đàm nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước liên quan tới chủ quyền quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga). Ông Taro Aso cho rằng, vì không đạt được tiến bộ về chính trị nên Nhật Bản vẫn lưỡng lự trong việc xây dựng quan hệ đối tác kinh tế với Nga. Thủ tướng Taro Aso cũng có cuộc hội kiến riêng với Tổng thống Barack Obama để thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên