Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị
Ảnh: QUỐC ĐỊNH
Mặt trận trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội
Sáu tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế -xã hội của đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm GDP tăng khoảng 6,16%. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hạn hán, phòng chống dịch bệnh ở người và trong gia súc, gia cầm... thu được kết quả tích cực.
Đoàn Chủ tịch UBMTTQ đã có nghị quyết về việc tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện Nghị quyết số 18/NQ –CP, ngày 6-4-2010 của Chính Phủ “Về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010”. Đồng thời, Mặt trận đã phối hợp với Chính phủ, thực hiện những giải pháp có liên quan đến vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận.
Đối với MTTQ Việt Nam, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII vào cuộc sống. Những kết quả đó cùng với không khí sôi nổi kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới.
Đề cập đến những thành tựu, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, khẳng định: “Những kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, thông qua việc tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị lần thứ 2 UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra”.
Tuy nhiên, ngoài những thành tựu trên, hiện nay, nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những thách thức của đất nước, như nguy cơ lạm phát cao trở lại vẫn còn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong khi đó, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, chênh lệch giàu, nghèo ngày càng gia tăng. Vấn đề lao động và việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế và xã hội, các vụ việc tiêu cực lớn mới được phát hiện gần đây, công tác quản lý đất nông nghiệp và đất rừng, quản lý quy hoạch và tài nguyên, môi trường và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang có nhiều bất cập...
Hội nghị Chủ tịch UBMTTQ các tỉnh, thành phố
Chủ động phát huy vai trò của MTTQ trong đời sống
Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lào Cai mong muốn UBTƯ MTTQ Việt Nam cần có chủ trương, biện pháp để công tác nhân sự của Mặt trận các tỉnh được chủ động hơn. Có một thực tế hiện nay là tại địa phương rất khó quyết định được vấn đề này, do vậy nó ảnh hưởng đến cơ cấu cán bộ cũng như hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Ông Kỳ cũng đề nghị, UBTƯ MTTQ nên đề xuất với Chính phủ để có một quy chế cho Mặt trận chủ động về kinh phí, chứ cứ kéo dài sự phụ thuộc thì rất khó khăn. Thậm chí, khi đề nghị khen thưởng cho những cán bộ có thành tích xuất sắc trong hoạt động, chúng tôi chỉ có thể “khen”, còn “thưởng” thì chẳng biết lấy kinh phí ở đâu?
Ông Đinh Quang Phong - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hòa Bình: “Chẳng biết lý do gì mà hiện nay rất ít người muốn làm công tác Mặt trận, chẳng thế mà đã có địa phương điều cán bộ nơi khác về làm Chủ tịch UB MTTQ ở một huyện, nhưng theo quy định, chủ tịch UB MTTQ phải là ủy viên Huyện ủy, vậy là đồng chí đó tìm cách tránh để không là ủy viên, điều này đồng nghĩa khỏi phải làm Chủ tịch UB MTTQ”.
Ông Phong còn đề nghị cần có hướng dẫn thật cụ thể về chức năng giám sát, phản biện. Với tình hình hiện nay, dù có muốn cũng khó thực hiện bởi còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đối với công tác giám sát phòng chống tham nhũng, chúng tôi chỉ nói ở địa phương thôi, đâu giám đưa lên Trung ương, bởi nếu nói lên Trung ương lại vi phạm điều 19 về Đảng viên.
Về đề xuất đổi tên cuộc vận động “Vì người nghèo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đa số các đại biểu không đồng tình. Ông Nguyễn Hải Quân- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu cho rằng, các cuộc vận động trên của Mặt trận đã thực hiện được 15 năm rồi, đã ăn sâu vào tâm thức của bao nhiêu người, khi nhắc đến ai cũng biết, do vậy chỉ cần thêm, hay thay đổi một số nội dung cho cho phù hợp với tình hình chứ không nên thay tên nữa. Nhiều ý kiến cũng đồng tình với quan điểm này.
QUỐC ĐỊNH