Hội nghị cấp cao phong trào không liên kết (NAM) kết thúc với nhiều dự thảo văn kiện

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 19 lượt xem

Hoi nghi cap cao phong trao khong lien ket (NAM) ket thuc voi nhieu du thao van kien

Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Ai Cập Ahmed Aboul Gheit nói tại cuộc họp báo sau hội nghị rằng các văn bản dự thảo, bao gồm Văn bản dự thảo kết thúc sẽ được đệ trình lên Hội nghị thượng đỉnh NAM vào sáng nay.

Ông cho biết khoảng 55 nguyên thủ sẽ tham dự Hội nghị lần này, dự kiến trong hai ngày thứ tư và thứ năm tại thành phố nghỉ mát của Ai Cập bên bờ biển Đỏ. Đây là lần thứ hai Ai Cập đăng cai Hội nghị thượng đỉnh NAM. Ai Cập cũng là một trong những nước sáng lập ra Phong trào không liên kết. Cuộc họp cấp Bộ trưởng đã tập trung vào thảo luận các vấn đề chung theo chủ đề chính “Đoàn kết quốc tế vì Hòa bình và Phát triển” cũng như những tác động và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuộc họp đã thông qua rất nhiều dự thảo tuyên bố, trong đó có một số tuyên bố quan trọng như: Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Sharm El Sheikh, bản dự thảo tuyên bố lên án chính sách cấm vận kinh tế và thương mại lâu dài đối với Cuba và bản dự thảo tuyên bố lấy ngày 18-7 hằng năm là ngày Nelson Mandela. Bên cạnh đó, trong suốt 2 ngày diễn ra hội nghị, ông Aboul Gheit đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các nước: “không đoàn kết, sẽ không có sự phát triển và sự ổn định trên thế giới”. Ông nói: “Đây là thời khắc chúng ta nhìn về tương lai, mưu cầu vì một ngày mai tốt hơn cho người dân của chúng ta, nhận thức về những khó khăn và thách thức đang ngày một tăng lên mà thế giới ngày nay đang phải đối mặt”. Ông cũng kêu gọi thành lập một trật tự thế giới mới đa cực và dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, với tư cách là đại diện của đất nước làm chủ tịch NAM từ 2006 đến 2009 nói: “Các thách thức nghiêm trọng đang đe dọa tới tương lai của các nước, và các nước trong NAM phải có trách nhiệm đưa ra các cam kết và các hành động chủ động để đối phó hiệu quả với các thách thức đó”. Ông Rodriguez cũng chỉ trích các nước phương Tây là nguyên nhân gây ra trật tự thế giới bất bình đẳng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của các nước đang phát triển. Ai Cập sẽ là nước giữ quyền chủ tịch tại Hội nghị thượng đỉnh NAM lần này. Được thành lập vào tháng 9-1961, hiện Phong trào không liên kết NAM có 118 quốc gia thành viên, 16 nước quan sát viên và 9 nhóm tổ chức quan sát. Phong trào không liên kết đại diện cho gần 2/3 các thành viên của LHQ và chiếm 55% dân số thế giới, đặt trọng tâm phấn đấu vì lợi ích của các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang