Hội nghị an ninh Munich: Ổn định trật tự an ninh toàn cầu

Xem tin gốc 

KTĐT - 3 tháng trước 49 lượt xem

Hoi nghi an ninh Munich: On dinh trat tu an ninh toan cau

KTĐT - Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp, Hội nghị An ninh quốc tế thường niên lần thứ 48 đã diễn ra tại Munich, Đức với sự tham gia của 350 quan chức cao cấp đến từ châu Âu, Nga, Mỹ,… nhằm tìm kiếm giải pháp ổn định trật tự an ninh toàn cầu.

Châu Âuquyết tăng cường an ninh

Phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Munich ở Đức chiều 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere cho rằng chính sách phòng thủ chung của Liên minh châu Âu (EU) còn kém xa so với khả năng sẵn có. Do vậy, lực lượng vũ trang của khu vực phải cùng nhau tổ chức phòng thủ mạnh hơn, chia sẻ khả năng quân sự nhiều hơn và cùng mua sắm vũ khí. Liên quan đến vấn đề an ninh toàn vẹn ở châu Âu, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận về giải pháp cho vấn đề phòng thủ tên lửa. Ủy ban Sáng kiến an ninh châu Âu - Đại Tây Dương cho rằng, một nền an ninh toàn vẹn ở châu Âu gắn bó chặt chẽ với an ninh năng lượng và an ninh kinh tế nên Nga, EU và Mỹ cần nỗ lực để khắc phục căng thẳng trong mọi vấn đề. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Maiziere cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO sẽ đi vào hoạt động trong tháng 5 tới đồng thời nhắc lại lời mời Nga tham gia hệ thống này và xóa bỏ các tranh cãi với Mỹ.

Mỹ trấn an đối tác

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phát đi một "thông điệp mạnh mẽ" khẳng định châu Âu vẫn là "đối tác cốt yếu" của Washington và kêu gọi sự phối hợp của các nước này để đón lấy "những cơ hội trước mắt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng cam kết châu Âu vẫn là đối tác an ninh lý tưởng của Washington cho các hoạt động quân sự và ngoại giao trên khắp thế giới. Việc Mỹ đang tiến hành xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu với 1 trạm radar tại Thổ Nhĩ Kỳ; các trạm tên lửa sắp được xây tại Romania và Ba Lan; 4 tàu chiến Mỹ với khả năng đánh chặn tên lửa sẽ được triển khai tại Tây Ban Nha là minh chứng thực tế nhất cho chính sách của Washington. Bộ trưởng Panetta cũng kêu gọi châu Âu tiếp tục đầu tư vào quốc phòng trong khi Washington sẽ làm mới lại bổn phận an ninh với “lục địa già” bằng việc đóng góp thêm cho NATO.

START mới đã sẵn sàng

Bên lề Hội nghị Munich, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ đã trao đổi tài liệu phê chuẩn Hiệp ước START mới được ký kết bởi Tổng thống hai nước hồi tháng 4/2010. Hiệp ước START mới sẽ thay thế cho Hiệp ước cũ đã hết hạn hôm 5/12/2010, theo đó quy định trong vòng 7 năm, các bên phải giảm khoảng 1/3 số lượng đầu đạn hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga tin rằng Hiệp ước này "đặt nền tảng cho một mối quan hệ chất lượng mới giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực quân sự chiến lược, thúc đẩy củng cố an ninh chung và toàn cầu". Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho biết, Hiệp ước là "một ví dụ nữa cho thấy sự hợp tác đúng đắn vì lợi ích của mọi người" và khẳng định, Washington cũng dự kiến đàm phán với Nga về cách thức hai nước cùng phối hợp trên những vấn đề khác ảnh hưởng đến an ninh chung.

Trung Đông - Bắc Phivẫn nóng

Tình hình bất ổn tại Ai Cập, Syria và một số quốc gia Ả Rập khác đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị lần này. Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng: "Nếu chúng ta sớm giải quyết các vấn đề chính trị tiềm ẩn, nguy cơ bất ổn, không những có thể tiết kiệm được nhiều tiền của, mà quan trọng hơn là bảo đảm tính mạng của con người". Đồng quan điểm trên, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định: Đáp ứng được các nhu cầu về kinh tế, xã hội là "chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề và phòng ngừa bất ổn". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo cộng đồng quốc tế "nên tôn trọng chủ quyền của Trung Đông, để họ tự kiểm soát số phận của chính họ. Không nên can thiệp vào công việc nội bộ các nước đó, biến họ thành khu vực trò chơi địa chính trị của mình".


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang