Chuẩn bị cho Đại hội XI (dự kiến tổ chức vào quý I-2011), hôm qua (29-6), Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận một số vấn đề lớn, gồm tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh chính trị 1991; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2001-2010 và xây dựng chiến lược cho 10 năm tiếp theo...
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các vị ủy viên trung ương rà soát, nêu bật những nhận thức mới qua nhiệm kỳ Đại hội Đảng, luận giải đúng và sâu sắc hơn một số vấn đề quan trọng mà lần tổng kết 20 năm đổi mới ở Đại hội X chưa có điều kiện làm rõ. Việc thảo luận cần phát huy tự do tư tưởng, thẳng thắn và mạnh dạn nêu những suy nghĩ mới có căn cứ và lắng nghe các ý kiến khác nhau, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và tinh thần sáng tạo của nhân dân ta. Hội nghị phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát thực tế những điểm được và chưa được, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thành công và chưa thành công trong thực hiện Cương lĩnh, từ đó tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận xã hội, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển.
Về Chiến lược phát triển KTXH 2001-2010, Tổng Bí thư đề nghị việc đánh giá, tổng kết cần được nhìn nhận trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu từ năm 2008. Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2011-2020 sẽ được xây dựng theo hướng tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược trong cả quá trình nghiên cứu và quyết định.
Báo cáo trước Trung ương, Tổng Bí thư cũng cho biết các bản đề cương tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991; đề cương báo cáo chi tiết tổng kết Chiến lược 2001-2010 và xây dựng Chiến lược 2011-2020 được gửi tới các ủy viên trung ương trên cơ sở đã tập hợp nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ phong phú của nhiều tập thể và cá nhân các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước và có tham khảo kết quả nghiên cứu của các tổ chức, các nhà khoa học.
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 10 kéo dài đến 5-7.