Hội nghị Copenhagen: Lạc quan để bước tiếp

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 32 tháng trước 14 lượt xem

Hoi nghi Copenhagen: Lac quan de buoc tiep

Ngày 7/12, khoảng 15.000 đại biểu đến từ 192 quốc gia tham dự hội nghị quốc tế lớn nhất bàn về vấn đề biến đổi khí hậu, tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch đã bắt đầu tiến hành chương trình bàn thảo với nỗ lực nhằm cứu trái đất thoát khỏi hiểm nguy.

Ảnh: Tân hoa xã

Hội nghị được mở đầu bằng một đoạn phim ngắn, mô tả tương lai của các trẻ em, lang thang giữa những vùng hoang mạc xơ xác dưới bầu trời xám xịt. Một bé gái nhìn thẳng vào khán giả và thốt lên: “Xin hãy cứu thế giới”. Đây cũng chính là một thông điệp cụ thể và hàm xúc nhất được gửi tới tất cả các đại biểu tham dự.

Trái với những gì đã dự đoán, ngày làm việc đầu tiên của hội nghị đã ghi nhận những đánh giá tương đối lạc quan từ phía các nhà lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế như Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, quốc gia đăng cai hội nghị …

“Xung đột lợi ích đã chấm dứt”

Ông Yves de Boer, Thư ký hành pháp Công ước khung Liên hợp quốc về khí hậu, đã lạc quan cho rằng: “Xung đột lợi ích đã chấm dứt" và nhấn mạnh: "Sau 2 năm đàm phán, thời điểm ra quyết định đã tới”. Ông de Boer cũng đồng thời trình bày ba chương trình hành động mà các chính phủ cần thống nhất: áp dụng hiệu quả và nhanh chương trình hành động tức thời chống biến đổi khí hậu; các cam kết tham vọng cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính; và một quan điểm trong dài hạn được chia sẻ về tương lai phát thải ít khí các-bon đối với mọi quốc gia. “Copenhagen sẽ chỉ thành công nếu nhiều biện pháp có ý nghĩa và tức thời được áp dụng”, ông lưu ý. Ông cũng lên tiếng kêu gọi các nhà đàm phán trình bày “các đề xuất bền vững và khả thi”, xung quanh những vấn đề về hạn chế, thích ứng, đầu tư tài chính và công nghệ, RDD (Giảm lượng khí thải do phá rừng và suy thoái rừng tại các nước đang phát triển) và khả năng tăng cường chống biến đổi khí hậu. “Các nước phát triển cần chấm dứt ngay lập tức tình trạng này. Các đề xuất bền vững định hướng hành động sẽ có ý nghĩa thực sự như là một cam kết chính trị đối với thành công của Copenhagen”, ông nói thêm.

Ông Rajendra Pachauri, trưởng Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC), cũng đã nhắc lại rằng các quyết định phải được đưa ra để tránh nhiều hệ quả nghiêm trọng nhất như lốc xoáy, bão lũ, lụt lội hay tình trạng tan chảy của băng hà tại Groenland, làm gia tăng tới 7m mực nước biển. “Chúng ta hiện có bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi chứng tỏ rằng thế giới hoàn toàn có lợi khi áp dụng các biện pháp nhanh, mạnh và ngược lại nếu chậm trễ sẽ phải trả giá đắt bằng thiệt hại kinh tế, con người, sẽ không ngừng gia tăng”, ông nói thêm.

Khó khăn lớn nhất của hội nghị lần này chính là tập trung đi tiếp con đường đã từng được cam kết tại Bali cách đây 2 năm, theo đó loại bỏ sự ngờ vực và bất đồng giữa thế giới phát triển và đang phát triển. Các nước giàu đối mặt với một quan điểm chung thống nhất của 77 quốc gia đang phát triển. Các bất đồng cũng xoay quanh khoản kinh phí đầu tư tài chính nhằm hỗ trợ các nước nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới một nền kinh tế thải ít khí gây ô nhiễm, cũng như về các mục tiêu ấn định mức cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Báo chí cùng lên tiếng

Các nước mới nổi, trong đó có hai quốc gia gây ô nhiễm nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ, đã từ chối phê chuẩn mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được đưa ra trong văn bản Dự thảo của Đan Mạch trước hội nghị. Nhóm 77 nước đang phát triển cũng lên tiếng phản đối việc ấn định mục tiêu như vậy.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát, sự tham dự của các nhà lãnh

Lịch trình các sự kiện chính sẽ diễn ra tại Hội nghị Copenhagen

7/12: Khai mạc hội nghị, diễn đàn nhân dân chống biến đổi khí hậu.

8, 9 và 10/12: Các hội thảo trong đó nước chủ nhà Đan Mạch giới thiệu những thành tựu của họ với tư cách là một quốc gia tiên phong trong việc phát triển công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng.

10/12: Hội nghị của các tổ chức năng lượng đa phương.

11/12 : Hội nghị của Hội đồng kinh doanh quốc tế vì phát triển bền vững và Hội thảo quốc tế về vai trò của giáo dục đối với chống biến đổi khí hậu.

12/12: Hội nghị của các doanh nhân hàng đầu thế giới với mục tiêu hướng nền kinh tế toàn cầu theo con đường phát triển bền vững.

13/12 : Trao giải báo chí vì Trái đất.

14-12: Các hội thảo về chống biến đổi khí hậu ở vùng đô thị giới thiệu kiến trúc xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ rừng cũng như thích nghi với biến đổi khí hậu trong tương lai.

15, 16, 17 và 18/12 : Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, mỗi quốc gia sẽ đưa ra tuyên bố của riêng mình và những thỏa thuận đạt được sẽ được công bố vào ngày 18/12.

đạo đến từ tất cả các nước gây ô nhiễm nhiều nhất trái đất, dẫn đầu là Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, cùng nhiều cam kết được đưa ra gần đây, cũng đã tạo niềm tin, hy vọng vào một thỏa thuận chính trị sẽ được đưa ra tại Copenhagen, dù có thể thiếu vắng một văn bản mang tính ràng buộc chính trị chặt chẽ và cụ thể nhất.

Nam Phi là quốc gia cuối cùng đóng góp cam kết cắt giảm 34% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức được trông đợi vào năm 2020, với điều kiện các nước giàu chấp nhận cung cấp cho các nước đang phát triển một khoản hỗ trợ tài chính và công nghệ.

Để tạo thu hút sự ủng hộ của dư luận đối với hội nghị, ngày 7/12, 56 tờ báo thuộc 45 quốc gia, trong đó có tờ Le Monde, Libération, The Guardian, El Pais, Toronto Star,… đã đồng loạt công bố một bài xã luận chung đăng bằng 20 thứ tiếng cảnh báo hiện tượng thay đổi khí hậu sẽ tàn phá hành tinh, và do đó sẽ tác động đến an ninh cũng như sư phồn thịnh của toàn thế giới. Đây là sáng kiến của tờ báo Anh, The Guardian. Các tờ báo lên tiếng cổ vũ mạnh mẽ các quan chức lãnh đạo quốc gia hãy có sự chọn lựa đúng đắn ở Copenhagen: “Các đại diện chính trị ở Copenhagen có năng lực chi phối phán xét: họ có thể đã thấy được thách thức và đã biết cách đối phó; song cũng có thể ngu ngốc đến nỗi không có hành động gì dù chứng kiến tai họa có thể ập đến. Cho nên chúng tôi mong họ hãy có chọn lựa đúng đắn... Chúng tôi yêu cầu đại diện 192 quốc gia tập hợp tại Copenhagen không nên do dự, không nên chỉ thảo luận, cãi cọ, trách móc lẫn nhau mà hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng này để hành động, tránh một thất bại chính trị lớn nhất có thể xảy đến trong thời kỳ hiện nay".

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang