Hội nghị An ninh Munich lần thứ 52 tại Đức

Ngày 12/2, Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 52 khai mạc tại Khách sạn sang trọng Bayerischer Hof thuộc bang Bayern của Đức.

Cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu sẽ là một trong những chủ đề được khoảng 600 đại biểu thảo luận trong các phiên họp. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước cũng như các nhà chính trị hàng đầu thế giới, trong đó có Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, tham dự Hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, dự kiến, vào lúc 15 giờ (giờ Đức), tức 21 giờ (giờ Hà Nội) ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cùng người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ phát biểu khai mạc. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, cuộc chiến ở Syria, tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế... sẽ là những chủ đề được khoảng 600 đại biểu thảo luận trong các phiên họp.

Một ngày trước hội nghị, Nhóm tiếp xúc về Syria nhóm họp tại Munich đã đạt được nhất trí về việc ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria. Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, 17 nước tham gia, trong đó có cả Nga và Mỹ, cùng các đại diện của Liên đoàn Arab, EU và LHQ, đã thống nhất rằng cần phải đạt được một lệnh ngừng bắn ở Syria trong vòng một tuần.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận cách thức phản ứng của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn, tương lai của trật tự an ninh châu Âu. Bên cạnh đó, sự ổn định ở khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi và kiểm soát vũ khí trong không gian mạng cũng là chủ đề được đưa ra bàn thảo. Ngoài ra, lần đầu tiên hội nghị cũng sẽ có phiên thảo luận về mối nguy hiểm của dịch bệnh đối với sự ổn định và an ninh toàn cầu. Theo Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger, các cuộc xung đột và khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị khi các nhà hoạch định chính sách của thế giới tập trung thảo luận nhằm tìm ra các ý tưởng giải quyết xung đột và củng cố trật tự thế giới.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-nghi-an-ninh-munich-lan-thu-52-tai-duc-20160212082106085.htm