Hối hả xuống đồng cấy lúa xuân

Tranh thủ thời tiết ấm, nguồn nước thuận lợi, mùng 3 tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nông dân ngoại thành Hà Nội đã ra đồng làm đất, chăm sóc mạ và gieo cấy lúa xuân. Trên các xứ đồng, tiếng cười, nói của bà con xen lẫn trong tiếng máy làm đất, tạo nên không khí lao động tất bật, khẩn trương nhằm mục tiêu giành vụ xuân thắng lợi.

Nhân dân xã Cam Thượng (Ba Vì) ra đồng cấy lúa xuân.

Mới mùng 3 Tết, khi không khí xuân vẫn tràn ngập trong mọi gia đình nhưng trên cánh đồng Nội thuộc xã Tam Đồng (Mê Linh) nhiều nông dân đã ra đồng chăm sóc mạ, lấy nước, kiểm tra diện tích lúa mới cấy. Bà Bùi Thị Mão, thôn Cư An, xã Tam Đồng cho biết: "Tranh thủ thời tiết nắng ấm, tôi cùng hàng xóm ra cấy dặm diện tích lúa bị chết trong đợt rét đậm, rét hại đầu vụ gây ra". Gia đình bà Mão cấy hơn một mẫu ruộng từ trước tết Nguyên đán, qua kiểm tra cho thấy chỉ một phần nhỏ diện tích bị thiệt hại phải cấy dặm, còn về cơ bản lúa đã bắt đầu bén dễ, hồi xanh.

Xuôi xuống các xã Đại Thắng, Nam Triều, Nam Phong... của huyện Phú Xuyên, ruộng đồng cũng đã no nước. Theo ông Phan Cao Lạc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều, khi có lịch lấy nước đổ ải, Đảng ủy xã đã có văn bản chỉ đạo HTX Nông nghiệp dịch vụ lập danh sách các hộ dân đăng ký làm đất, cấy máy để triển khai sớm. Đặc biệt, đây là năm thứ 5 xã áp dụng 100% cơ giới hóa trong khâu làm đất nên các tổ dịch vụ của xã triển khai trong vòng 10-15 ngày là hoàn thành. Qua thống kê cho thấy, vụ xuân 2016, nhân dân xã Nam Triều đăng ký cấy bằng mạ khay, máy cấy khoảng 300ha, chiếm 90% diện tích lúa xuân của xã.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Hữu Thước cho biết: Vụ xuân 2016, Phú Xuyên tiếp tục có chính sách hỗ trợ nhân dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên áp dụng mạ khay, máy cấy. Chính vì vậy, đến nay huyện đã hỗ trợ nhân dân mua được 155 máy cấy, dẫn đầu thành phố về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, điển hình là các xã Đại Thắng, Nam Triều, Nam Phong, Phú Túc, Văn Hoàng...

Dọc các tuyến quốc lộ 21B, quốc lộ 6 và 32 qua các huyện, thị xã: Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ lên Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì... nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đã xuống đồng sản xuất vụ xuân cho kịp khung thời vụ. Theo thống kê của Phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT Hà Nội), đến hết ngày 10-2, toàn thành phố mới cấy được gần 3.000ha lúa xuân, đạt 3,1% diện tích. Diện tích lúa cấy tập trung ở các địa phương: Thị xã Sơn Tây cấy được gần 600ha, đạt 35% tổng diện tích; Ba Vì (900ha, khoảng 13%); Phúc Thọ (khoảng 500ha, khoảng 11,5%).

Theo bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Trồng trọt, nguyên nhân diện tích lúa xuân 2016 đạt thấp là do TP Hà Nội chỉ đạo cấy trà xuân muộn, tập trung từ ngày 12 đến ngày 28-2. Tuy nhiên, đối với những diện tích lúa xuân gieo cấy trước tết Nguyên đán, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng khuyến cáo nông dân trong những ngày Tết phải thường xuyên ra thăm đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp chăm sóc mạ xuân và diện tích lúa mới cấy.

Để giành vụ xuân thắng lợi, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị thủy lợi huy động tối đa trạm bơm dã chiến hoạt động hết công suất, tiếp nước vào đồng ruộng, trục kênh, mương, ao hồ phục vụ nhân dân làm đất, đổ ải; các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương ra đồng làm đất, cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu hoàn thành 100% diện tích lúa xuân trong tháng 2-2016.

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/824629/hoi-ha-xuong-dong-cay-lua-xuan