So với mùa “hội” trước, năm nay đề tài vở diễn mà các đơn vị mang đến hội diễn chiếm nội dung lịch sử khá nhiều. Trong tổng số 27 vở diễn của 24 đơn vị thì đã có đến 18 vở mang đề tài lịch sử như: “ Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”, “Đế đô sóng cả”, “ Lễ mở xiêm áo”, “Đại thần Thăng Long”, “ Ngô Vương Quyền”, “ Phù vân”, “ Tình sử Vương Triều”, “ Dời đô”, “Dấu ấn giao thời”, “ Nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “ Tình yêu và bạo chúa”...
Khi được hỏi đến vấn đề này – Nhà biên kịch Chu Thơm – phó trưởng phòng nghệ thuật – Cục nghệ thuật biểu diễn - sở văn hóa thể thao và du lịch Tp HCM cho biết:
1.000 diễn viên là con số chính thức được ban tổ chức cho biết sẽ có mặt trong hội diễn trong sân khấu cải lương chuyên nghiệp năm nay. Bên cạnh những diễn viên gạo cội, đàn anh đàn chị thì hội diễn lần này cũng xuất hiện khá nhiều những gương mặt mới, những gương mặt đã từng góp mặt ở các giải thưởng sân khấu lớn như: Ngọc Đợi đoàn Cao Văn Lầu – Bạc Liêu, Võ Thị Trí cùng Lê minh Hảo đoàn Bến Tre; Nhơn Hậu, Võ Minh Lâm đơn vị xã hội hóa Thắp sáng Niềm tin – nhà hát cải lương Trần Hữu Trang… Dù là các đoàn nghệ thuật tại Tp HCM hay đến từ các tỉnh thì cũng đang trong tâm trạng nao nức chờ đợi và hứa hẹn sẽ mang đến cho cho “mùa hội” năm nay nhiều sắc màu mới.
Trao đổi cùng phóng viên chúng tôi – Ông Phan Quốc Hùng – giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nói:
Riêng NS Kim Thoại – trưởng đoàn nghệ thuật Tây Ninh - đại diện các đoàn cải lương đến từ miền đông cho biết:
NS Hoàng Long – trưởng đoàn cải lương Cao Văn Lầu – một đại diện các đoàn đến từ miền tây nói:
Đúng như nhiều nghệ sĩ vẫn nói, huy chương không phải là mục tiêu để các anh em nghệ sĩ đến với hội diễn nhưng dường như “cơn mưa huy chương” theo như cách nói của nhiều người trong liên hoan sân khấu kịch nói vừa rồi đã để lại cho nhiều người cái cảm giác ngao ngán về giải thưởng được trao cho một ai đó hay một vở diễn nào đó. Phải chăng đây là nỗi lo không kém phần quan trọng đối với các anh em nghệ sĩ mỗi khi hội diễn về. Xoay quanh khía cạnh này, một lần nữa ông Chu Thơm – phó trưởng phòng nghệ thuật – cục nghệ thuật biểu diễn – sở văn hóa thể thao - du lịch Tp HCM cho biết thêm:
Hội diễn còn là một dấu ấn để nhìn lại tiến trình 5 năm của các đơn vị nghệ thuật, lẽ ra nó phải là “hội” không chỉ của nghệ sĩ mà phải bao gồm cả những khán thính giả mộ điệu cải lương,nhưng trên thực tế đã rất nhiều mùa hội diễn trôi qua, các đơn vị nghệ thuật chỉ bước đi đơn độc trong sự ủng hộ của các bạn diễn, còn khán thính giả thì không hề hay biết, hoặc có biết thì lượng thông tin quá ít. Câu hỏi được đặt ra ở đây là ban tổ chức có nghĩ đến việc quảng bá hình ảnh hội diễn đến các khán thính giả mộ điệu hay không, khi mà họ chính là những vị giám khảo công tâm nhất cho các tác phẩm.
Chỉ còn một ít thời gian nữa, chính xác hơn là vào ngày 17/11 tới đây thì hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 sẽ chính thức khai cuộc, hương vị và sắc màu của bản hòa âm hội diễn năm nay như thế nào thì chúng ta vẫn còn phải chờ vào câu trả lời sau khi hội diễn khép lại. Nhưng với những tín hiệu khởi sắc ban đầu, chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng mùa hội diễn sân khấu cải lương năm nay sẽ là một bức tranh thật đẹp, thật sống động và thật tươi trẻ.
Ngọc Thu