Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút được sự tham gia của HV nông dân. Năm 2009 có 79.488 hộ đăng ký (chiếm 44,3% hộ nông nghiệp, tăng 12,6% so với năm 2006). Qua bình xét công nhận được 68.305 hộ, đạt trên 80% so với hộ đăng ký, vượt 18,65% so với năm 2006. Trong đó, đạt cấp TW là 71 hộ, cấp tỉnh 4.037 hộ, cấp huyện (thành phố 10.832 hộ, cấp cơ sở có 53.265 hộ và có trên 20.000 hộ dân tộc Khmer. Thu nhập của hộ nông dân tăng hàng năm và ổn định. Bình quân đầu người trong tỉnh là 873 USD, tăng 389 USD so với năm 2006. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả được nhân rộng. Đó là mô hình sản xuất lúa đặc sản xuất khẩu ở huyện Ngã Năm; mô hình 2 lúa 1 màu ở Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Châu Thành; mô hình 1 lúa 1 tôm ở Mỹ Xuyên... Nhiều tập thể, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Hộ ông Huỳnh Ngọc Kiến (xã Mỹ Hương - Mỹ Tú) với mô hình VAC cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hộ ông Sơn Nưl (phường 5, TP Sóc Trăng) với mô hình trồng lúa và làm dịch vụ cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; ông Vĩ Hoàng Khải (xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung) với mô hình trồng mía và làm dịch vụ mỗi năm thu nhập gần 500 triệu đồng… Đặc biệt, nhiều nữ nông dân với mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi gà công nghiệp của bà Lâm Thị Ngọc Tuyến (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) cho thu nhập mỗi năm trên 1 tỉ đồng; mô hình trồng lúa - nuôi ba ba của hộ bà Huỳnh Thị Nương cho thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm… Hàng ngàn hộ nông dân vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều hợp tác xã phát huy hiệu quả trong sản xuất ,kinh doanh như HTX 19/5 (phường 5, TP Sóc Trăng), HTX Thiều Văn Chổi (xã Ba Trinh, huyện Kế Sách), HTX bưởi 5 roi Kế Thành (huyện Kế Sách), HTX nuôi thủy sản (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu)…
Trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp HND và HV đã đóng góp trên 123 tỉ 239 triệu đồng và 1.835.596 ngày công lao động. Xây dựng được 350 công trình. Tham gia xây dựng 38.091 nhà tình thương cho HV, nông dân nghèo.
Thành tích của HND Sóc Trăng đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của nông nghiệp của địa phương. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục duy trì phong trào xây dựng tổ chức hội theo các tiêu chí; đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình làm ăn hợp lý, có hiệu quả; xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; các cấp hội cũng đẩy mạnh việc xây dựng mô hình liên kết 4 nhà để tạo sức mạnh cho nông nghiệp, tạo điều kiện tốt cho sản xuất tiêu thụ hàng hóa, nông sản; chú trọng công tác quy hoạch sản xuất theo vùng nguyên liệu trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm./..