Hội Gióng vẫn hỗn loạn

Mặc cho chính quyền tuyên truyền, giáo dục nhưng người dân tham dự hội Gióng ngày 13/2/2016 vẫn lao vào tranh cướp tạo nên hình ảnh hết sức phản cảm

Lễ hội đền Gióng, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) diễn ra sáng 13/2 với sự tham dự của hàng nghìn người. Ảnh: Zing news

UBND huyện Sóc Sơn vào ngày 19/1 đã có buổi họp báo và khẳng định: trong lễ hội Gióng ở đền Sóc, xã Phù Ninh tổ chức vào dịp Tết Bình Thân vẫn có nghi lễ cướp hoa tre, nhưng sẽ có biện pháp để đảm bảo “cướp an toàn”, như không để người dân mang gậy vào lễ hội; bố trí lực lượng bảo vệ đoàn rước kiệu giò hoa tre và đoàn rước trầu cau, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quang cảnh lễ hội rất náo loạn. Ảnh: Zing news

UBND huyện đã tăng cường rất nhiều lực lượng chức năng, công an và tình nguyện viên, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan so với năm trước.

Các chiến sĩ công an rất vất vả làm nhiệm vụ để tránh sự cố đáng tiếc. Ảnh: Zing news

Sáng ngày 13/2, (tức mùng 6 Tết Âm lịch), khi đoàn lễ rước trầu cau vừa ra khỏi đền Thượng, hàng nghìn thanh niên đã hò reo và đến khi giò trầu cau được lễ tạ tại đền Mẫu, hàng trăm thanh niên của các làng đã xông vào, bất chấp lực lượng công an có hết sức để bảo vệ đồ lễ, thậm chí, họ còn đè lên người các đồng chí công an để cướp lộc, tạo nên sự lộn xộn.

Mặc dù vậy nhưng lễ hội này năm nay không còn cảnh ẩu đả, hỗn chiến giữa các thanh niên và nhóm bảo vệ kiệu.

8 lễ rước diễn ra tại lễ hội Gióng gồm: Rước ngựa của thôn Phù Mã, xã Phù Ninh; rước Voi của thôn Dược Tượng, xã Tiên Dược; rước Cỏ Voi của thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang; rước Tướng của thôn Xuân Tàng, Bắc Phú; rước Cầu Húc của thôn Xuân Dục, xã Tân Minh; rước Ngà Voi của thôn Đức Hậu xã Đức Hòa; rước giò tre thôn Vệ Linh, xã Vệ Linh và rước trầu cau thôn Đan Tảo, xã Tân Minh.

P.V

Nguồn:

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/hoi-giong-van-hon-loan-383441.html