Học sinh tiểu học thi bảo vệ môi trường

(LĐO) - Nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh tiểu học về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, ngày 5.12, học sinh các trường tiểu học huyện Phước Dân (Ninh Thuận) đã tham gia cuộc thi “Vòng nguyệt quế lần 3”.

Đây là một mô hình học tập rất bổ ích nâng cao nhận thức và tạo thói quen cho các em nhỏ ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh. Các phần thi xoay quanh chủ đề: Làm thế nào để thiết thực bảo vệ môi trường tại khu dân cư và trường học? Học sinh chúng mình phải làm gì cho không gian tươi đẹp hơn?.... Các thí sinh “nhí” được thảo luận và thuyết trình trong không khí thi sôi nổi nhưng cũng không kém phần gay cấn. Nhiều ý kiến của các em rất ý nghĩa, thể hiện sự hiểu biết và quan sát môi trường thực tế nơi các em đang sống. Trong phần thi cá nhân theo hình thức của chương trình “Rung chuông vàng”, 60 thí sinh đã “thi đấu loại trực tiếp” qua 20 câu hỏi. Kết thúc 2 phần thi, thí sinh và các cổ động viên cùng tham gia xe dán tranh với chủ đề Bảo vệ môi trường. Từ những tờ giấy màu và chỉ sau 10 phút, các em đã tạo nên những bức tranh rất ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường. Hội thi là hoạt động thực sự có ý nghĩa với thiếu nhi giúp các em nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm thiết thực. Đồng thời kêu gọi phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay giữ vệ sinh, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống xung quanh... Nhật Quỳnh

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/hoc-sinh-tieu-hoc-thi-bao-ve-moi-truong/24002