Học sinh lớp 10 dùng dao giết bạn cùng lớp vì bị bắt nạt

Thủ sẵn dao trong người để phòng thân, nam sinh lớp 10 dùng dao đoạt mạng bạn học cùng lớp vì bị bắt nạt.

Sáng ngày 2/1, nguồn tin từ Công an xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi dùng dao thủ sẵn trong người đâm bạn học dẫn đến tử vong.

Nạn nhân bị đâm chết là em Đặng Phương Nam (16 tuổi, học sinh lớp 10 A3, trường THPT Nguyễn Trãi).

Trước đó, giữa Nam và Nguyễn Hữu Toàn (16 tuổi, bạn cùng lớp) đã có mâu thuẫn từ trước. Trong lớp Nam luôn thể hiện mình là đàn anh nên hay bắt nạt và hù dọa Toàn. Vì vậy Toàn đã thủ sẵn con dao trong người để phòng thân mỗi khi đến trường.

 Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an

Vào khoảng 17h chiều ngày 1/2, trên đường đi học về đến ngã 3 đường của xã Cuôr Đăng, Toàn thấy Nam đang đánh nhau với một người bạn cùng lớp nên đã xông vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn thì Toàn đã bị Nam đấm 2 cái vào mặt và dùng cặp sách đập vào đầu. Bực tức bị Nam đánh cùng với mâu thuẫn trước đó, nên Toàn không kiềm chế được đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm 1 nhát vào lưng của Nam khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Riêng Toàn đã bị lực lượng Công an xã Cuôr Đăng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

TL(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/hoc-sinh-lop-10-dung-dao-giet-ban-cung-lop-vi-bi-bat-nat-136608.html