Hiện ở Hà Nội có 32 trung tâm GDTX nằm ở 29 quận, huyện. Học sinh vào học hệ phổ thông ở các TTGDTX được học đầy đủ các môn thuộc ban cơ bản (toán, vật lý, hóa học, sinh vật, ngữ văn, địa lý, lịch sử, ngoại ngữ, giáo dục công dân, công nghệ, thể dục...) như học sinh các trường THPT, ngoại ngữ tiếng Anh hệ ba năm, nếu thi đỗ tốt nghiệp được cấp bằng THPT. Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, các trung tâm GDTX có thể bố trí học vào các thời gian khác nhau: Ban ngày, buổi tối, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Nhưng thực tế, hiện các lớp học này đều học theo giờ như các trường phổ thông. Học sinh cũng chỉ phải đóng góp mức học phí giống như quy định tại các TTGDTX. Lợi thế về cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý của các TTGDTX cũng được cho là một trong những điều kiện tốt để tạo môi trường học tập thực thụ cho học sinh phổ thông.
Năm học 2009-2010, Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho 106 trường THPT công lập và 77 trường ngoài công lập trên địa bàn là 61.850 học sinh vào trường công lập và 17.800 học sinh vào các trường ngoài công lập. Tuy nhiên, với tổng số gần 90.000 học sinh tham dự kỳ thi này, việc bố trí đủ cơ sở tiếp nhận học sinh học THPT là điều khó có thể thực hiện nếu không áp dụng mô hình giáo dục hệ THPT tại các TTGDTX. Chính vì vậy, năm học 2009-1010, Sở GD&ĐT Hà Nội đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 33 trung tâm giáo dục thường xuyên và trường bổ túc văn hóa với tổng số 10.395 học sinh, trong đó hệ bổ túc văn hóa có 6.030 học sinh, hệ THPT có 4.365 học sinh.
Tuy đã triển khai được năm năm, nhưng theo ông Nguyễn Văn Kháng, Phó Giám đốc TTGDTX Thanh Trì, việc học sinh lựa chọn vào các TTGDTX thường được coi là “chuyến tàu vét”, chất lượng đầu vào vì thế thấp hơn nhiều so với các trường THPT công lập, kể cả dân lập. Việc giáo viên giáo dục thường xuyên phải thích ứng với chương trình THPT và kèm cặp học sinh học lực yếu cũng tạo áp lực không nhỏ cho các trung tâm. Tuy nhiên, những khó khăn này đều có thể vượt qua với bằng chứng là tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2006-2007, trung tâm chỉ đạt 56% nhưng đến năm 2008-2009 tỷ lệ này là 85%.
TTGDTX Việt Hưng là một trong những trung tâm thực hiện rất tốt việc mở các lớp chương trình phổ thông. Do có đầu vào kém, nên ngay từ đầu học sinh vào học được giáo viên quan tâm theo dõi và phân loại đối tượng dạy học phù hợp. Trung tâm tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh. Thông báo kịp thời những khuyết điểm của học sinh để phụ huynh học sinh biết cùng nhau quan tâm giáo dục.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh cho rằng, áp dụng hệ THPT tại các TTGDTX phù hợp cả về khía cạnh chuyên môn và góc độ xã hội. Trước đây, các trường THPT công lập chỉ đáp ứng được khoảng 57% học sinh vào học lớp 10, số còn lại vào dân lập và vào bổ túc. Nay hệ THPT tại các TTGDTX đã thu hút được gần 7.000 học sinh theo học. Đây là đóng góp không nhỏ nếu như số học sinh này vì không theo học được các trường công lập hay dân lập mà phải bỏ học. Cùng với mục tiêu tiến tới phổ cập THPT, hệ THPT tại các TTGDTX của Hà Nội đang phát huy tốt vai trò của mình.
V.H