Học phí “biến tướng”

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 33 tháng trước 11 lượt xem

Hoc phi “bien tuong”

(Toquoc)- Học phí, phụ phí hiện đang là nỗi ám ảnh đối với nhiều sinh viên, không chỉ trường tư thục, dân lập mà ngay cả trường công lập. Sinh viên Việt Nam đang phải đóng những khoản phụ phí trên trời để bù cho học phí được các trường coi là quá thấp hiện nay. Trong khi đó, dù vào cuộc nhưng những đợt thanh tra của Bộ GD-ĐT vẫn chỉ là “đánh bùn sang ao” hoặc “hòa cả làng”.

Biến tướng học phí tín chỉ

Từ năm 2006 đến nay, sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội luôn bất bình với các khoản thu của trường. Đối với những sinh viên học theo tín chỉ của trường thì phải đóng 105.000đ/tín chỉ. Trong khi đó, ông Hoàng Văn Điện, hiệu trưởng nhà trường cho biết tổng số tín chỉ sinh viên phải học trong 4 năm học là 130 tín chỉ. Vậy số tiền sinh viên phải đóng (mức hiện tại) là 130 x 105.000 = 13.650.000đ. Trong khi đó, học phí theo quy định của Bộ là 2.400.000 x 4 = 9.600.000đ. Như vậy, với cách tính này, trường đã “lạm thu” của mỗi sinh viên 4 triệu đồng.

Ở ĐH Bách khoa Hà Nội, một sinh viên năm thứ 3 cho hay năm 2008, giá của một học phí tín chỉ là 50.000đ, năm nay là 60.000đ. Tuy nhiên, điều lạ lùng là học phí tín chỉ không được tính theo tín chỉ học. Sinh viên này đăng ký học 22 tín chỉ trong học kỳ I (năm học 2009 – 2010) nhưng khi tính ra học phí tín chỉ thì con số lại là 36.5. Và số tiền phải đóng thay vì 1.320.000đ thì lại “dội” lên thành 2.190.000đ. Có những môn tín chỉ học được tính là 3 nhưng tín chỉ học phí lại thành 5 như môn Kỹ thuật đo lường. Theo sinh viên này, tín chỉ học phí được trường tính dựa vào số tiết học/tuần và thời gian thực hành. Còn tín chỉ là để tính khi ra trường.

(Ảnh có tính chất minh họa- T.Nghị)

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT, học phí theo tín chỉ được tính thông công thức: 1 tín chỉ = học phí tổng khóa học (240.000đ/tháng/sinh viên)/ tổng số tín chỉ sinh viên được học. Chính vì vậy, số tiền sinh viên phải đóng nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng tín chỉ của mỗi trường. Với cách tính này, theo ông Ngữ học phí không thể vượt khung nhà nước quy định là 240.000 đồng/ tháng. Còn nếu vượt là sai.

“Đánh bùn sang ao “

Vấn đề đáng nói ở chỗ tình trạng lạm thu tại các trường ĐH đã kéo dài trong nhiều năm, sinh viên cũng kêu nhiều nhưng không hiểu sao dù thanh tra Bộ GD-ĐT đã “xắn tay” vào cuộc nhưng vẫn như cũ. Năm học này, sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM bức xúc khi phải đóng học phí 110.000 đồng một tín chỉ hệ đại học và 105.000 đồng một tín chỉ hệ cao đẳng thì đoàn thanh tra của Bộ lại kết luận, trường chỉ thu 70.000 đồng một tín chỉ đại học và 65.000 đồng một tín chỉ cao đẳng, tương đương với 2,4 triệu đồng một năm. Ngoài ra sinh viên còn phải đóng thêm 1.6 triệu đồng/sinh viên tiền tăng cường cơ sở vật chất. ĐH quốc tế Hồng Bàng cũng khiến sinh viên bức xúc trong thời gian qua vì học phí cao, cơ sở vật chất không đảm bảo nhưng kết luận của Bộ chỉ có một dòng duy nhất: Trường chưa công khai mức thu học phí và các khoản đóng góp trên website của trường, chưa xây dựng được cụ thể danh mục đầu tư từ nguồn tăng học phí".

Vừa qua, Bộ GD-ĐT tiến hành thanh tra 12 trường ĐH. Có lẽ chưa có lần thanh tra nào diễn ra nhanh chóng đến thế (từ 12 – 20/10) và cũng chưa có cuộc thanh tra nào kết quả lại công khai đến thế. Kết luận cuối cùng đối với những trường được Bộ thanh tra là… không có gì nổi cộm. Tuy nhiên, sau kết quả thanh tra, dư luận đã đặt rất nhiều câu hỏi mà ngành giáo dục không thể trả lời. Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ kiểm tra tiếp trường ĐH Công nghiệp TPHCM thì mới có kết luận trường thu 1.6 triệu/sinh viên/năm để chỉ vào những việc gì!?

Hoàng Châu Bình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang