Các bậc cha mẹ tham gia khóa học về lối sống khỏe mạnh ở Học viện Cha mẹ Miami-Dade - Ảnh: Time
Vài năm qua Học viện Cha mẹ đã có các chương trình miễn phí dạy các bậc làm cha mẹ các kỹ năng cần thiết để làm cha mẹ tốt, giúp xã hội có những công dân tương lai tốt.
Một số thành phố lớn của Mỹ cũng đang bắt đầu các chương trình tương tự để giúp cha mẹ quan tâm hơn tới việc học tập của con cái. Thành phố Philadelphia là một ví dụ. Chính quyền ở đây đã đầu tư để ra mắt chương trình dạy kỹ năng cho các bậc làm cha mẹ. Học viện Cha mẹ Miami-Dade đang ở năm hoạt động thứ 5 đã tổ chức hơn 100 khóa đào tạo từ “Giúp con bạn thành công với môn toán” tới “Dạy các kỹ năng ứng xử”.
Các học viện này đặc biệt có ích cho rất nhiều cha mẹ mà vì nhiều lý do không quan tâm hay để ý tới việc học hành của con cái, thậm chí phó thác hoàn toàn cho nhà trường và thầy cô. Nhiều cha hoặc mẹ nuôi con một mình phải làm hai ba việc một lúc để kiếm tiền nên không có thời gian giúp con học tập khi về nhà.
Đó là chưa tính tới nhiều người lại không thấy thoải mái khi nói với con về bài tập ở nhà. Theo một thăm dò ngày 21-10-2009 của Hãng Intel, hơn 50% bậc làm cha làm mẹ thích nói với con về ma túy, đi xe không được uống rượu bia, hơn là nói về toán hay khoa học.
Bà Karen Mapp - giám đốc Chương trình quản lý và chính sách giáo dục tại Trường đại học Harvard - phân tích: “Có nhiều bậc cha mẹ không hiểu gì về hoạt động ở nhà trường của con cái mình. Không phải họ không quan tâm mà vì họ không biết quan tâm thế nào”. Các chuyên gia cho rằng con cái sẽ rất thiệt thòi nếu cha mẹ không có đủ kiến thức về các hoạt động của trường mà con mình đang theo học. Bà Mapp khẳng định song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng giảng viên và các trường học, vai trò dẫn đường của cha mẹ tại nhà có tầm quan trọng đặc biệt giúp các em học tập tốt.
Với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm địa phương, Học viện Cha mẹ đã hướng dẫn hơn 120.000 học viên trong năm năm qua. Họ được dạy mọi thứ, từ việc giúp con học bài tới việc xử lý những trò trêu chọc mà con gặp phải hay các tin nhắn gợi dục vào điện thoại di động... Cộng đồng người nhập cư cũng được giúp đỡ. Đó là những người mới đến nước Mỹ, không hiểu hệ thống giáo dục nước này và khó giúp con họ thành công trong học tập.
Theo bà Mapp, các lớp học cũng góp phần tạo sự thay đổi trong xã hội. Ít ra mối quan tâm chung của các gia đình được chia sẻ, các nhà làm giáo dục và các bậc cha mẹ cùng tạo dựng quan hệ đối tác giúp cho sự thành công của con cái họ, những chủ nhân của đất nước trong tương lai.