Đến dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 352 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội về hưu ở Hà Nội - những người con ưu tú của Thủ đô và đất nước, đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, tự hào với những chiến công hiển hách, những thắng lợi vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND đã lập nên. Đó là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, làm rạng rỡ thời đại Hồ Chí Minh. Các thế hệ được sống trong hòa bình luôn kính trọng, biết ơn và tự hào về lớp cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công rạng rỡ đó. Các đồng chí chính là những người đã nêu tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Đồng chí Phạm Quang Nghị thông báo: Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, hơn một năm phấn đấu với tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, được sự giúp đỡ của Trung ương và cả nước, với sự nỗ lực, sáng tạo, vượt khó của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã thu được những kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, Hà Nội còn nhiều việc phải làm, còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được nêu trong các nghị quyết, quyết định của Đảng và của thành phố, đẩy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, chăm lo công tác xã hội, quản lý đô thị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Với tình cảm trân trọng và tự hào, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Nghị gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao quân đội lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Thủ đô và đất nước.
Trong không khí ấm tình đồng chí, đồng đội, phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Phùng Quang Thanh vui mừng thông báo những thành tựu của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sức mạnh, tiềm lực quân sự, quốc phòng từng bước được nâng cao, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững mạnh, toàn diện. Các lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm để đất nước phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Phùng Quang Thanh đề nghị các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao quân đội "cựu mà tân", tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở, xây dựng các lực lượng vũ trang, QĐND ngày càng vững mạnh, đồng thời là tấm gương sáng về mọi mặt để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
* Ngày 22-12, Quân khu 7 đã tổ chức mít-tinh, họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 64 năm Ngày truyền thống Quân khu 7. Dự mít-tinh có các đồng chí Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an; lãnh đạo Quân khu, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là lãnh đạo quân khu qua các thời kỳ, đại diện cấp ủy, chính quyền chín tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chính ủy Quân khu cùng nhiều tướng lĩnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, những chiến công lẫy lừng của lực lượng Quân khu 7 trong hai cuộc kháng chiến. Qua 64 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 đứng mũi chịu sào ở nơi gian khổ ác liệt nhất, luôn tỏ lòng trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.
* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tiền Giang tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đông đảo đại biểu là các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan quân đội về hưu đã đến dự.
Đồng chí Trần Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Tiền Giang nói riêng, 65 năm qua dưới sự lãnh đạo tài ba của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội ta không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần vào thắng lợi chung thống nhất đất nước, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Tinh thần đó, ngày nay được chuyển hóa thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời góp phần hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ tám (2006 - 2010) đã đề ra.
* Sáng 22-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 64 năm Ngày thành lập Quân khu 7. Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bình Thuận đã cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội ta trong 65 năm qua; nhắc lại những chiến công xuất sắc mà quân, dân Bình Thuận đã lập nên trong các cuộc kháng chiến. Phát huy truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam, các lực lượng vũ trang ở Bình Thuận thể hiện rõ quyết tâm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt; kiên định lập trường, tư tưởng cách mạng; xây dựng bản lĩnh vững vàng; nêu cao tinh thần cảnh giác... để luôn luôn xứng đáng là "Bộ đội Cụ Hồ".
Trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đến viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
PV