Nhằm động viên và biểu dương tinh thần, đồng thời để tuyên truyền trực quan trong nhân dân về tinh thần dũng cảm và vai trò xung kích, sáng tạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự của tuổi trẻ Công an Thủ đô, từ đó động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng trong những ngày tháng 3 này, cùng với khí thế của những đoàn quân giải phóng miền Nam 35 năm về trước là kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm và ra quân bảo vệ an toàn các hoạt động đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2009.
Chương trình được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là mít tinh kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua cao điểm bảo vệ an toàn các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Tôn vinh 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu và Giám đốc CATP phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Công an Thủ đô. Phần thứ 2 là lễ hội ra quân bảo vệ các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và của tuổi trẻ Thủ đô gồm 3 chương: Chương 1 là truyền thống của dân tộc bảo vệ đất nước, giữ gìn tổ quốc, trong đó có truyền thống của lực lượng Công an nhân dân với tên gọi Sứ mệnh vẻ vang - trách nhiệm tình yêu.
Chương 2 là phần xây dựng đất nước với tên gọi Phát huy truyền thống, tiếp bước cha ông và Chương 3 là phần tuổi trẻ hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với tên gọi Tự hào Thăng Long Hà Nội 1.000 năm tuổi, tuổi trẻ Công an Thủ đô và nhân dân cả nước phấn đấu cho hòa bình, hội nhập và phát triển. Tư tưởng chủ đạo của chương trình là thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động đồng diễn để nói lên mong muốn giữ bình yên cho Tổ quốc và các hoạt động 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Đây không phải là lần đầu tiên CATP tổ chức tuyên dương 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu và phát động đợt thi đua cao điểm. Rất nhiều tỉnh thành, đơn vị cấp Bộ đã học tập hoạt động tuyên dương 10 gương mặt tiêu biểu từ Công an Hà Nội. Từ những gương mặt tiêu biểu này, chỉ huy các đơn vị đã lưu ý hơn đến các gương mặt trẻ, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng đồng thời xếp vào diện dự trữ cán bộ. Chính điều này tạo nên sức lan tỏa của một hoạt động, không hề mang tính hình thức, các đoàn viên luôn có ý thức thi đua, rèn luyện bản thân và hy vọng một ngày nào đó mình cũng đứng vào vị trí của người đoàn viên được vinh danh.
Đã 3 năm lên sóng truyền hình trực tiếp, nhưng Lễ phát động đợt thi đua cao điểm và ra quân bảo vệ an toàn các hoạt động Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2009 diễn ra vào đúng ngày 26-3 tại cổng chính công viên Thống Nhất tới đây sẽ thực sự trở thành một ngày hội biểu dương lực lượng của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Một lễ hội hoành tráng, được dàn dựng công phu bởi sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên, có tác giả kịch bản văn học, đạo diễn chuyên nghiệp, là một món quà của tuổi trẻ Công an Hà Nội, đồng thời cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của Hà Nội hướng tới ngày Đại lễ.
Tác giả kịch bản, nhà văn Nguyễn Khắc Phục
Cơ hội tôn vinh sức trẻ và chiến công của Công an Thủ đô
Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã và đang làm được rất nhiều việc và lễ hội này là cơ hội tôn vinh sức trẻ và những chiến công của các anh. Lực lượng công an đặc biệt là thế hệ trẻ hiện đang phải làm nhiều công việc quan trọng và nặng nề, nhất là sắp tới đây, khi ngày Đại lễ và những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Khi nhận được đề nghị xây dựng kịch bản cho buổi lễ, tôi cho rằng đề tài người công an không hề khó, cái chính là mình làm cái gì và làm như thế nào. Lễ hội nếu quá tốn kém cũng chưa phải là hay mà điều cần thể hiện buổi lễ xuất quân này là huyết tâm của tuổi trẻ Công an Thủ đô, là cao trào của thế trận an ninh nhân dân. Điểm nhấn đầu tiên và quan trọng trong kịch bản này tôi muốn nói đó là sức mạnh tuổi trẻ chính là thành trì vững chắc nhất bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô Hà Nội dấu yêu không chỉ trong và sau dịp Đại lễ, các ngày lễ lớn khác mà còn mãi mãi về sau.
Đạo diễn chương trình, Nhạc sĩ Trọng Đài
Sẽ có nhiều điều đặc biệt
Công tác chuẩn bị được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất thuộc về Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, về cơ bản việc dàn dựng và tập luyện của anh chị em nghệ sĩ đã được hoàn thành một cách tương đối. Việc chuẩn bị liên quan đến công tác tổ chức kỹ thuật trong đó có thiết kế mỹ thuật đã được thông qua và hiện nay đã sang giai đoạn thi công. Phần thứ 2 thuộc về lực lượng Công an nhân dân. Ngoài những phần về nghiệp vụ (bao gồm tất cả phần diễu hành) chúng tôi đã phối hợp với Ban Công tác thanh niên của Công an thành phố trong việc chuẩn bị về thứ tự sắp xếp của đội văn nghệ Công an thành phố trong việc tham gia vào phần biểu diễn của chương trình.
Trước hết đây là lễ xuất quân của lực lượng công an thành phố bảo vệ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đã là lễ xuất quân thì có những tiêu chí riêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên chúng tôi đã có kế hoạch để làm sao để người xem có thể cảm nhận được ý nghĩa của một chương trình nghệ thuật hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Diễu hành thì đương nhiên là đi qua và đi khuất luôn nhưng chúng tôi muốn tạo ra những nét mới, ví dụ như sẽ có những xe diễu hành được sắp xếp theo biểu tượng rồng chầu về phía khán đài để làm phối cảnh chung trước giờ lễ.
Ngoài ra giữa phần diễu hành và phần biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu sẽ có sự liên kết, song hành với nhau và cũng có những lúc lắng xuống để nhớ về ký ức Hà Nội với dàn múa, dàn trống hội… Việc chọn sân khấu ở quảng trường công viên Thống Nhất ngoài việc thuận tiện về mặt giao thông, bố trí cho lực lượng diễu hành, thì chúng tôi còn có cơ hội chuyển hóa cổng công viên thành cổng thành với ý tưởng các hoạt động bảo vệ an ninh tập trung ở cổng thành Thăng Long, Hà Nội…
Thiếu tá Lê Đức Hùng,
Trưởng ban Thanh niên CATP Hà Nội
Khơi gợi lòng tự hào là người chiến sỹ Công an Hà Nội
Đây là lần đầu tiên Ban Công tác thanh niên CATP tổ chức một sự kiện lớn với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an Thủ đô, 8 tỉnh giáp ranh, 5 thành phố lớn và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này thực sự là một ngày hội của tuổi trẻ công an thành phố, biểu dương những gương mặt thanh niên xuất sắc đồng thời là lời tuyên thệ của thanh niên Công an Thủ đô quyết bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm.
Ý nghĩa của buổi lễ thứ nhất là nhằm khơi gợi lòng tự hào được là người chiến sỹ Công an Thủ đô, bảo vệ cơ quan Đảng, đầu não của Nhà nước, là một cuộc biểu dương lực lượng để kẻ thù bên ngoài đang có âm mưu phá hoại an ninh trật tự đất nước ta phải dè chừng vì luôn có lực lượng này chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Ý nghĩa thứ 2 đó là qua một buổi truyền hình trực tiếp, tuyên truyền trực quan trong nhân dân về tinh thần dũng cảm và vai trò xung kích, sáng tạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự của tuổi trẻ Công an Thủ đô, để quần chúng nhân dân thấy được những khó khăn vất vả, gian lao mà lực lượng Công an Thủ đô đang phải ngày đêm đối mặt, qua đó để động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã và đang làm được rất nhiều việc và lễ hội này là cơ hội tôn vinh sức trẻ và những chiến công của các anh. Lực lượng công an đặc biệt là thế hệ trẻ hiện đang phải làm nhiều công việc quan trọng và nặng nề, nhất là sắp tới đây, khi ngày Đại lễ và những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Khi nhận được đề nghị xây dựng kịch bản cho buổi lễ, tôi cho rằng đề tài người công an không hề khó, cái chính là mình làm cái gì và làm như thế nào. Lễ hội nếu quá tốn kém cũng chưa phải là hay mà điều cần thể hiện buổi lễ xuất quân này là huyết tâm của tuổi trẻ Công an Thủ đô, là cao trào của thế trận an ninh nhân dân. Điểm nhấn đầu tiên và quan trọng trong kịch bản này tôi muốn nói đó là sức mạnh tuổi trẻ chính là thành trì vững chắc nhất bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô Hà Nội dấu yêu không chỉ trong và sau dịp Đại lễ, các ngày lễ lớn khác mà còn mãi mãi về sau.
Công tác chuẩn bị được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất thuộc về Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, về cơ bản việc dàn dựng và tập luyện của anh chị em nghệ sĩ đã được hoàn thành một cách tương đối. Việc chuẩn bị liên quan đến công tác tổ chức kỹ thuật trong đó có thiết kế mỹ thuật đã được thông qua và hiện nay đã sang giai đoạn thi công. Phần thứ 2 thuộc về lực lượng Công an nhân dân. Ngoài những phần về nghiệp vụ (bao gồm tất cả phần diễu hành) chúng tôi đã phối hợp với Ban Công tác thanh niên của Công an thành phố trong việc chuẩn bị về thứ tự sắp xếp của đội văn nghệ Công an thành phố trong việc tham gia vào phần biểu diễn của chương trình.
Trước hết đây là lễ xuất quân của lực lượng công an thành phố bảo vệ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đã là lễ xuất quân thì có những tiêu chí riêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên chúng tôi đã có kế hoạch để làm sao để người xem có thể cảm nhận được ý nghĩa của một chương trình nghệ thuật hướng tới 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Diễu hành thì đương nhiên là đi qua và đi khuất luôn nhưng chúng tôi muốn tạo ra những nét mới, ví dụ như sẽ có những xe diễu hành được sắp xếp theo biểu tượng rồng chầu về phía khán đài để làm phối cảnh chung trước giờ lễ.
Ngoài ra giữa phần diễu hành và phần biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu sẽ có sự liên kết, song hành với nhau và cũng có những lúc lắng xuống để nhớ về ký ức Hà Nội với dàn múa, dàn trống hội… Việc chọn sân khấu ở quảng trường công viên Thống Nhất ngoài việc thuận tiện về mặt giao thông, bố trí cho lực lượng diễu hành, thì chúng tôi còn có cơ hội chuyển hóa cổng công viên thành cổng thành với ý tưởng các hoạt động bảo vệ an ninh tập trung ở cổng thành Thăng Long, Hà Nội…
Đây là lần đầu tiên Ban Công tác thanh niên CATP tổ chức một sự kiện lớn với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an Thủ đô, 8 tỉnh giáp ranh, 5 thành phố lớn và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này thực sự là một ngày hội của tuổi trẻ công an thành phố, biểu dương những gương mặt thanh niên xuất sắc đồng thời là lời tuyên thệ của thanh niên Công an Thủ đô quyết bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm.
Ý nghĩa của buổi lễ thứ nhất là nhằm khơi gợi lòng tự hào được là người chiến sỹ Công an Thủ đô, bảo vệ cơ quan Đảng, đầu não của Nhà nước, là một cuộc biểu dương lực lượng để kẻ thù bên ngoài đang có âm mưu phá hoại an ninh trật tự đất nước ta phải dè chừng vì luôn có lực lượng này chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Ý nghĩa thứ 2 đó là qua một buổi truyền hình trực tiếp, tuyên truyền trực quan trong nhân dân về tinh thần dũng cảm và vai trò xung kích, sáng tạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự của tuổi trẻ Công an Thủ đô, để quần chúng nhân dân thấy được những khó khăn vất vả, gian lao mà lực lượng Công an Thủ đô đang phải ngày đêm đối mặt, qua đó để động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.