Hoàng Touliver: Tôi sẽ thay đổi được thị trường âm nhạc

(VnMedia) - Được đào tạo bài bản về âm nhạc từ khi còn nhỏ, có sự tiếp cận hoàn hảo với nền âm nhạc của Mỹ trong nhiều năm, sở hữu những hộp tiếng “độc” tại Việt Nam. Khi Hoàng Touliver bảo rằng muốn “thay đổi thị trường âm nhạc trong nước”, nhiều người tưởng Hoàng nói đùa.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Hoàng Touliver - một cái tên đang khá "hot" trong cộng đồng nghe nhạc online cũng như dành được sự quan tâm đặc biệt của nhiều ca sỹ trẻ. Hoàng Touliver - Tại sao Hoàng lại từ chối xuất hiện một cách chính thức, trong khi tôi biết, rất nhiều ca sĩ đang phải “xếp hàng” để đợi làm việc với bạn? Một khoảng không gian yên tĩnh và không bị “đụng chạm” là cần thiết hơn cho công việc của mình. Bạn biết đấy, producer luôn có những nguyên tắc nhất định mà bạn phải tuân theo, sự ảnh hưởng của danh tiếng đôi khi có thể làm hỏng mọi thứ. Có rất nhiều người bạn trong giới mình chơi rất thân, họ nhờ mình thực hiện, nhưng đôi khi không có thời gian hoặc chưa vào thời điểm thích hợp thì mình chưa thể làm được. Như Hoàng Thùy Linh là một ví dụ, cô ấy đã từng đặt lời mời phối album của cô ấy, nhưng thời điểm đó, mình đang làm một số sản phẩm cho Vũ Hạnh Nguyên. Mình cũng rất tiếc vì chưa thể có sự kết hợp với Linh, dù mình thích phong cách và chất nhạc cô ấy đang theo đuổi. - Được biết bạn tập piano cổ điển từ nhỏ, nhưng sau này lại chuyển hẳn sang việc phối khí những thể loại hiện đại như Rnb, Pop Dance, thậm chí là House Dubstep, điều gì tạo nên bước ngoặt này? Chuyện này kể ra thì rất dài, có rất nhiều yếu tố tác động tới quyết định của Hoàng Touliver. Mình chính thức bắt đầu công việc phối khí từ 2007 qua bạn bè, tìm hiểu thử và sau đó cảm thấy khá hứng thú với công việc này và quyết định theo đuổi nó. Mình có một thời gian dài học piano và nhờ đó mình chơi organ thành thạo, sau đó mình tập thử làm beat trên organ. Và nhận ra rằng con đường của mình sẽ là một producer chứ không phải một nghệ sĩ dương cầm. Bố mẹ mình đều làm công chức, vì vậy họ không ủng hộ quyết định của mình. Do vậy, tự mình phải mày mò, đầu tư, ví như cái phòng thu là cũng do hai bàn tay mình làm nên. Hoàng Touliver học dương cầm từ nhỏ - Rất nhiều tên tuổi như Hoàng Hải, Phương Vy, Mạnh Quân, Trà Mi Idol, Vũ Hạnh Nguyên, Hoàng Thùy Linh đã tìm đến Hoàng thay vì những tên tuổi producer nổi tiếng khác, Hoàng nghĩ nguyên nhân từ đâu? Có lẽ thị trường âm nhạc đang cần những luồng gió mới, mình cũng là một người luôn hướng tới sự mới mẻ trong âm nhạc và muốn thể hiện nó, vì thế có thể một số ca sĩ muốn tìm kiếm một cái gì đó mới họ sẽ tìm đến mình chăng. Mình rất tự tin khi làm việc với những ca sĩ chuyên nghiệp và càng có cảm hứng để ra những bài hát thật chất lượng. Ngay từ lúc đầu làm việc với Phương Vy, mình đã coi đây như một cái duyên với nghề, đĩa nhạc dance của Vy được làm rất nhanh và cô ấy hoàn toàn ưng ý. Từ thời điểm tách khỏi Music Faces, Vy đã tốn khá nhiều thời gian để tìm một producer ưng ý cho sản phẩm bứt phá hình ảnh của cô ấy. Ở 2 sản phẩm của Hoàng Hải và Mạnh Quân mà mình đang thực hiện, niềm tin được đặt vào cũng rất lớn. Thật sự là mình đang có tham vọng thay đổi thị trường âm nhạc dành cho giới trẻ trong nước. - Những ai nằm trong lựa chọn làm việc của bạn? Không bao giờ mình nhận quá 2 sản phẩm cùng lúc, và cũng phải làm lần lượt, thương hiệu Hoàng Touliver tuy không đình đám, nhưng được khá nhiều người trong giới biết đến. Mình không thể chủ quan và cho ra những sản phẩm hời hợt được. Phòng thu do hai bàn tay Hoàng tạo dựng - Tôi nghe một ca sĩ khá nổi tiếng nói rằng, có giai đoạn Hoàng Touliver bị trầm cảm và suýt động đến chất kích thích? Đó là một khoảng thời gian khó khăn, điều này nhiều người cũng biết. Áp lực làm những bản nhạc “không giống ai” làm mình tự “chôn” vào những ảo giác của âm nhạc. Sau đấy vài tháng thì mọi thứ mới lại đi vào ổn định, một ngày làm việc của mình thường không có lịch cố định, còn tùy thuộc vào thời lượng công việc. Có nhiều khi mình có cảm hứng và thấy hứng thú thì có thể làm việc đến sáng. Thời gian còn lại mình thường thư giãn bằng cách tìm nhạc mới, nghe nhạc và ra ngoài với bạn bè. Đó là cách giải trí tốt nhất của mình. Mình sẽ sắp xếp công việc một cách hợp lý, để đầu óc cảm thấy thư giãn và thoải mái, chứ không làm việc một cách quá quy tắc dễ gây mất cảm hứng. - Vào showbiz đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều thị phi, điều tiếng, giả dụ có nhiều nhà sản xuất âm nhạc khác vì tranh đua hoặc muốn nổi tiếng mà chê bai những sản phẩm của Hoàng? Khán giả sẽ là người đánh giá những sản phẩm một cách tốt nhất, đó là tiêu chí của mình. Khi bắt đầu làm việc như một producer, mình đã xác định dành sự tôn trọng cho những đàn anh đi trước trong nghề, nhưng không có nghĩa là phải sợ họ trong công việc. Làm nhạc cũng như trong các môi trường khác, đây là một cuộc cạnh tranh lành mạnh. Một hình ảnh rất cá tính - Sản phẩm CD Dubstep Hoàng Touliver đang làm hiện đang gây xôn xao ở nhiều diễn đàn, vì đây là một thể loại còn mới trên cả thế giới, liệu có gây sốc với thị trường trong nước? Chính xác là có một CD Dubstep sắp lên kệ, album của mình sẽ gồm có 8 bài, gồm những bản remix và một số bài do mình sáng tác. Mình muốn khán giả Việt Nam biết đến thể loại mới Dubstep nhiều hơn Mình cũng có tham vọng đi học thêm về kĩ năng Music Producer để sản xuất những sản phẩm thật tốt. Hy vọng sau này khi cân đong giữa một sản phẩm giải trí của Việt Nam và thế giới, người nghe sẽ không phải thất vọng quá nhiều. Cảm ơn Hoàng về cuộc trò chuyện, chúc bạn ngày càng thành công! Hồng Quang Minh

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=43&newsid=242767