Hoàn thiện trí não qua câu hỏi “tại sao”

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 19 lượt xem

Hoan thien tri nao qua cau hoi “tai sao”

Tại sao trẻ con cứ thích hỏi người lớn “tại sao thế này”, “tại sao thế kia”? Chúng đang tìm hiểu cuộc sống hay chỉ muốn nhõng nhẽo? Một số bà mẹ hiện đại tin rằng hỏi nhiều là dấu hiệu tốt cho sự phát triển trí não của trẻ và là “bí quyết” giúp con họ nhạy bén hơn trong quá trình khám phá thế giới xung quanh.

Chị Trần Mai Thu (Q.Đống Đa, Hà Nội): “Hỏi nhiều giúp trẻ chủ động tư duy trong cuộc sống”

Đa số trẻ con ngày nay dạn dĩ và hoạt bát hơn trước. Con tôi cũng vậy, chúng cứ liến thoắng hỏi hết cái này đến cái kia, mà hầu như câu nào cũng “oái ăm” cả: “Tại sao ngô lại có râu? Sao sư lại cạo trọc đầu? Tại sao đèn giao thông lại có ba màu xanh, vàng, đỏ mà không phải cam, tím, hồng?...”. Dường như, nguồn câu hỏi “tại sao” của trẻ con không bao giờ cạn. Bản thân tôi thấy việc trẻ đặt câu hỏi với người lớn là một điều rất đáng mừng. Trẻ không biết mới hỏi, mà có hỏi thì mới học được nhiều. Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để mình sống gần gũi và hiểu con hơn.

Người lớn chúng ta hay ngại chuyện trẻ hỏi nhiều do sợ phiền hà, rắc rối, tốn thời gian suy nghĩ những chuyện không đâu... nên thường không trả lời hay lảng chuyện một cách không khéo léo. Tuy nhiên, thái độ này hoàn toàn không hiệu quả đối với quá trình học hỏi của trẻ vì sẽ làm trẻ “cụt hứng” và dần trở nên lười vận động trí não.

Cũng vì muốn khuyến khích con mình chủ động và tự tin hơn gia đình tôi luôn cố gắng và sẵn sàng trả lời những thắc mắc của con. Đôi lúc, câu trả lời có thể không hoàn toàn chính xác nhưng quan trọng là tập cho trẻ thói quen năng suy nghĩ và tính cách dạn dĩ, cũng như làm trẻ cảm thấy thỏa mãn và tiếp tục muốn khám phá.

Theo kinh nghiệm của tôi, người lớn nên kiên nhẫn tiếp nhận những câu hỏi “tại sao” hóc búa của trẻ, cùng trẻ tìm ra cách xử lý câu hỏi phù hợp, và quan trọng nhất là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để não trẻ làm việc liên tục và hiệu quả.

PGS-TS Đỗ Thị Kim Liên - Hội Dinh dưỡng Việt Nam: “Để tư duy tốt, não trẻ phải luôn có đầy đủ năng lượng”

Não trẻ ở độ tuổi phát triển từ 1-6 hoạt động với một cường độ rất cao bởi lượng thông tin chứng tiếp nhận là khá lớn, gấp đôi cả người lớn. Vậy làm thế nào để giúp cho quá trình học hỏi và tiếp thu của trẻ thật hiệu quả? Hãy chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của bạn với chuyên mục “Mẹ ơi! Tại sao?” do Báo Thanh Niên tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Dutch Lady Gold – năng lượng cho não của bé, bằng cách gửi thư về địa chỉ e-mail: meoitaisao@dutchladygold.com.vn hoặc địa chỉ: chương trình “Mẹ ơi! Tại sao?” - Công ty Dutch Lady Việt Nam, xã bình hòa, huyện thuận an, tỉnh Bình Dương.

Các bài được đăng sẽ nhận 1 phần quà là 2 hộp sữa Dutch Lady Gold 400 gr.

Việc động viên trẻ hỏi nhiều để giúp chúng hoàn thiện khả năng tư duy, phân tích vấn đề là bước thiết lập ban đầu rất quan trong cho trẻ. Ở góc độ khoa học, sự thông minh của trẻ không hoàn toàn phụ thuộc vào gene di truyền, mà còn phụ thuộc môi trường giáo dục, dinh dưỡng. Trong đó, yếu tố dinh dưỡng được xem là dễ tác động nhất.

Để trẻ lớn khôn, trí não phát triển tốt, người mẹ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, nhất là đối với não bộ - một cơ quan khá đặc biệt, tiêu hao nhiều nhưng lại không có khả năng dự trữ năng lượng. Vì thế, não luôn cần một số dưỡng chất đặc thù riêng. Đó chính là lý do vì sao các nhà khoa học xem dưỡng chất Palatinose là “nhiên liệu vàng” cho não trẻ. Bởi Palatinose giải phóng glucose, nguồn cung cấp năng lượng duy nhất não có thể sử dụng, một cách từ từ và liên tục trong thời gian dài.

Điều quan trọng nhất đối với não trẻ là phải duy trì đầy đủ năng lượng để làm việc. Thực tế, não trẻ tiêu hao năng lượng nhiều gấp 2 lần người trưởng thành. Do đó, việc cung cấp thực phẩm có chứa những dưỡng chất giúp tạo năng lượng thường xuyên cho não như Palatinose là rất cần thiết. Tại Việt Nam, các bà mẹ có thể tìm thấy dưỡng chất vàng này trong sữa Dutch Lady Gold dành cho trẻ từ 1-6 tuổi.

Trẻ lanh lẹ, hoạt bát là nhờ được xây dựng thói quen quan sát và biết tìm tòi trước những điều mới lạ của cuộc sống. Sự khác nhau trong cách đưa ra thắc mắc của trẻ ở mỗi giai đoạn đánh dấu sự tiến bộ của khả năng tư duy. Sự phát triển này diễn ra thuận lợi hơn khi não trẻ có một nguồn năng lượng ổn định để hoạt động. Do đó, bổ sung những thực phẩm có lợi cho não trẻ là điều các bà mẹ nên đặt lên hàng đầu bên cạnh phải luôn giáo dục trẻ đúng cách.

Thu Hương

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tổ chức
Động từ
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang