Sau gần nửa thế kỷ được phát hiện, khai quật, bảo quản cẩn trọng tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, lễ hồi hương, hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông được tổ chức theo nghi thức cấp quốc gia. Đây là việc làm phù hợp phong tục tập quán, truyền thống, đạo lý, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo nhân dân, con cháu dòng họ Lê trên khắp mọi miền đất nước. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Thanh Hóa đọc tế văn nêu bật công lao, đức độ, tài năng của Vua Lê Dụ Tông trong 25 năm trị vì. Tiếp đó là lễ hoàn táng theo nghi thức truyền thống. Thi hài Vua Lê Dụ Tông được khâm liệm đúng như lúc người ra đi với những long đồ đặt làm ở cố đô Huế, được hoàn táng theo kiểu trong quan, ngoài quách, trên khuôn viên rộng 5.000 m2. Công trình tôn vinh này tiếp tục được hoàn thiện, gắn kết với quần thể di tích lịch sử Lam Kinh để thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ, khắc ghi công lao của các bậc hiền tài có công với nước.
Chiều cùng ngày, con cháu dòng họ Lê tổ chức lễ rước linh vị Vua Lê Dụ Tông từ khu lăng mộ ở Bái Trạch, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân về thờ cúng tại Thái miếu nhà Hậu Lê ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.