Hoa xứ lạnh Măng Đen “đắt hàng” dịp Tết

Với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng và khí hậu như “Đà Lạt thứ hai” ở Tây Nguyên, nên vài năm trở lại đây hoa xứ lạnh Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) không chỉ cung ứng tại chỗ mà còn vươn ra thị trường ngoài tỉnh như Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai…

Dịp Tết Bính Thân năm nay, các hợp tác xã rau hoa xứ lạnh Măng Đen cung ứng ra thị trường 19 loài hoa, trong đó chủ yếu là hoa ly, hoa hồng, tulip, lan hồ điệp, địa lan, thu hải đường, dạ yên thảo…

Theo UBND huyện Kon Plông, hiện nay số lượng hoa đã được khách hàng đặt mua với số lượng hơn 80%, với giá từ 28-30.000 đồng/cành hoa ly; 50.000 - 80.000 đồng/chậu các loài hoa như tulip, anh thảo, cúc lá nho, lan hồ điệp…Nếu cung ứng ra thị trường với giá này, người trồng hoa sẽ có lãi từ 40 - 60%.

N.H.Khôi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hoa-xu-lanh-mang-den-dat-hang-dip-tet-381907/